Văn hóa

Nhiều nghệ sĩ trẻ được vinh danh trong Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2019

Tối ngày 16/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thể thao & Văn hóa – Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 - năm 2019. Đây là giải thưởng uy tín, có quy mô lớn của nền âm nhạc Việt Nam và được coi là một giải "Grammy" của nhạc Việt.
Theo ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, giải thưởng là cách để chúng ta vinh danh những thành quả âm nhạc của các nghệ sĩ đã phấn đấu cống hiến cho khán giả trong năm 2018. Trong nhiều gương mặt gạo cội ở các hạng mục đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay còn xuất hiện một loạt gương mặt trẻ mới mẻ và có triển vọng. Ông Thành đặt hy vọng Giải thưởng Cống hiến trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nghệ sĩ, đóng góp nhiều hơn cho nền âm nhạc nước nhà.


Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 - năm 2019 diễn ra tại Nhà hát lớn Tp Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam dự khán tại chương trình. Ảnh: BTC 


Ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN)
đồng thời là Trưởng BTC Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 phát biểu khai mạc. 
Ảnh: BTC 


Nhiều khán thính giả đã có mặt từ rất sớm tại đêm trao giải uy tín và có quy mô lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Được biết, danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2019 gồm 9 hạng mục, trong đó ở giải hạng mục “Ca sĩ của năm” thuộc về ca sĩ Đông Nhi. Năm vừa qua, Đông Nhi đã có nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng về cả phần nghe và nhìn. Kế đến là việc thực hiện loạt live show Đông Nhi 10 năm ca hát "Ten On Ten"; Phát hành Album "Ten On Ten"; Phát hành các MV: “Xin lỗi anh quá phiền”; “Giả vờ say”…; đồng thời, tham gia vào các chương trình: Lễ hội Âm nhạc ASEAN – Nhật Bản lần 2, Light it up – Vũ hội Ánh sáng.

Tại chương trình, Đông Nhi xúc động bật khóc trong lúc nhận giải thưởng và cho biết sẽ không ngừng nỗ lực cống hiến, hoàn thiện bản thân để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa.



Giải thưởng được trông đợi nhất "Ca sĩ của năm" thuộc về Đông Nhi do ca sĩ Cẩm Vân công bố và trao giải.


Ca sĩ Đông Nhi với tiết mục We belong together (Cảm ơn)

Hạng mục “Bài hát của năm” thuộc về ca khúc “Có ai thương em như anh”, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam, do ca sĩ Tóc Tiên trình bày. Ca khúc này ra đời vào tháng 7/2018 và nhận được đông đảo sự quan tâm, yêu mến của người nghe. 

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Lan Hương được vinh danh ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”. Hoạt động nổi bật của Lan Hương trong năm được thể hiện qua các album như: “Thiên thần sa ngã”; thể hiện ca khúc “Ngày chưa giông bão” trong phim “Người bất tử” và thể hiện ca khúc “Tình yêu màu nắng” theo phong cách jazz trong phim “Glee”. Nghệ sĩ Lan Hương cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Huy Tuấn cùng với các cộng sự đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên đến thành công hôm nay.

Nhắc đến sự thành công trong sự nghiệp của mỗi ca sĩ, music video đóng vai trò rất quan trọng vì không những thể hiện nội dung bài hát mà nó còn nói lên công sức của cả một ekip thực hiện. Do đó, hạng mục tiếp theo được vinh danh trong buổi lễ là “Music Video của năm”. Giải thưởng thuộc về “Bùa yêu”, sáng tác của Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và DươngK. Ca khúc được phát hành vào tháng 5/2018 do ca sĩ Bích Phương trình bày và các nhạc sĩ sáng tác đều tham gia vào tất cả các khâu từ lên ý tưởng chủ đề, sáng tác nhạc, lời và phối khí. Tuy mang phong cách pha trộn giữa các phần luyến láy mang âm hưởng dân ca với những đoạn beat drop hiện đại nhưng Bùa Yêu vẫn giữ được nét truyền thống Việt Nam. 



Giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm" được Hoa hậu Tiểu Vy và đại diện Nhà tài trợ Kim cương trao cho ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Lan Hương.
Cô là nghệ sĩ tiên phong cho dòng nhạc Dreampop tại Việt Nam. 
Ảnh: BTC 


Giải thưởng Music Video của năm thuộc về Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK).


Giải thưởng "Nhà sản xuất của năm" thuộc về Nhạc sĩ Tiên Cookie.


Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh) đạt giải thưởng Album của năm.


Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Cát Tường xúc động khi được vinh danh ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm".


Tóc Tiên với ca khúc “Có ai thương em như anh” đã xuất sắc dành giải thưởng "Bài hát đề cử của năm". 
Ảnh: BTC 


Ca sĩ Bích Phương phát biểu cảm nghĩ trong sự xúc động khi được vinh danh ở Giải thưởng "Music Video của năm". 
Ảnh: BTC 


Khán giả đánh giá buổi lễ trao giải là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với đầy đủ cung bậc cảm xúc. 



Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra hết sức thành công và được truyền hình trực tiếp trên VTV9. 
Ảnh: BTC 

Phát biểu trong lúc nhận giải thưởng, Bích Phương không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhạc sĩ và đạo diễn đã góp phần quan trọng tạo nên video Bùa yêu. Giải thưởng lần này chắc chắn là động lực giúp cô nỗ lực thực hiện những bài hát hay hơn trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, nhiều hạng mục giải thưởng danh giá khác đã thuộc về các nghệ sĩ làm việc nghiêm túc với những thành quả lao động nghệ thuật được Ban tổ chức và nhiều người có chuyên môn trong nghề đánh giá cao, có thể kể đến như: Chương trình của năm: Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn); Chuỗi chương trình của năm: See Sing Share (Hà Anh Tuấn); Album của năm: Chat với Mozart II (Ca sĩ: Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh); Nhà sản xuất của năm (Tiên Cookie)./.

 
Bài và ảnh Thông Hải

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nhieu-nghe-si-tre-duoc-vinh-danh-trong-giai-thuong-am-nhac-cong-hien-2019-201293.html


top