Sáng 14/10, tại phiên làm việc trọng thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Dương – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương – đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu sáng 14/10. Ảnh: BTC
Ông Trần Lưu Quang, quê Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Trưởng thành từ cơ sở, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Tây Ninh như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 2/2019, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh và hơn hai năm sau đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đến tháng 1/2023, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng. Từ tháng 8/2024, ông là Trưởng ban Kinh tế Trung ương – sau này đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Gần hai tháng sau thời điểm TP Hồ Chí Minh được mở rộng trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Quang được phân công trở lại thành phố, đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy thay ông Nguyễn Văn Nên.
Cũng tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 109 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy có 28 người.
Các Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Lê Quốc Phong (Phó Bí thư Thường trực), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND Thành phố), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP), ông Đặng Minh Thông, và bà Văn Thị Bạch Tuyết.
Quang cảnh trao quyết định của Bộ Chính trị cho các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Theo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, hiện quy mô mới của thành phố đạt trên 6.700 km² với dân số khoảng 14 triệu người; đóng góp 1/4 GDP, 1/3 thu ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. GRDP đã vượt ngưỡng 100 tỷ USD. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10–11% mỗi năm trong nhiệm kỳ tới; GRDP bình quân đầu người đạt 14.000–15.000 USD vào năm 2030. Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển dự kiến đạt 2–3% GRDP; chi ngân sách cho khoa học – công nghệ và chuyển đổi số đạt 4–5%. Tầm nhìn đến 2045, TP Hồ Chí Minh phấn đấu nằm trong nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, với mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Đại hội có hai nhiệm vụ trọng tâm: đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ lớn cho giai đoạn 2025 – 2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Quang cảnh trao quyết định của Bộ Chính trị cho các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất I vào sáng 14/10 tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC
Diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, Đại hội mang chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP Hồ Chí Minh tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.”
Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo.”
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/nhan-su-chu-chot-tp-ho-chi-minh-nhiem-ky-2025–2030-ong-tran-luu-quang-lam-bi-thu-thanh-uy-414847.html