Bạn bè với Việt Nam

Nhạc hội Cảnh sát gắn kết tình hữu nghị các nước Asean+

Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân và các nước Asean+ là chủ đề xuyên suốt của Nhạc hội Cảnh sát các nước Asean+ 2022. Sự kiện âm nhạc đặc biệt này đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Chương trình được Bộ Công an Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 9-10/7 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. 

Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân và các nước Asean+ là chủ đề xuyên suốt của Nhạc hội Cảnh sát các nước Asean+ 2022. Sự kiện âm nhạc đặc biệt này đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Chương trình được Bộ Công an Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 9-10/7 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. 

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức chương trình cho biết, Nhạc hội Cảnh sát các nước Asean+ 2022 là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật, đam mê âm nhạc của Đoàn nhạc Cảnh sát các quốc gia. Chương trình này góp phần nâng cao văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, quá trình trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát các nước.

Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước Asean+ 2022 có sự tham gia của 8 Đoàn nhạc với hơn 400 nhạc công và diễn viên múa, trong đó 2 đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà Việt Nam là Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam và Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam cùng 6 đoàn nhạc Cảnh sát đến từ các nước Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines.

Màn trống hội “Hào khí non sông” được biểu diễn bởi 300 tay trống là sinh viên Học viên Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã giới thiệu các giá trị tinh hoa truyền thống và thành tựu đổi mới sáng tạo của đất nước, con người Việt Nam, tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, quảng bá vẻ đẹp sự độc đáo, bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời đây cũng như là lời chào mừng du khách và toàn thể nhân dân Thủ đô. Đặc biệt chương trình đã gây ấn tượng với các đại biểu cũng như người dân Thủ đô và du khách quốc tế với màn biểu diễn diễu hành kỵ binh quanh hồ Hoàn Kiếm với các chú ngựa được trang bị giáp toàn thân, kính chắn mắt…  

Đến với chương trình, Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam với gần 100 nhạc công, diễn viên do Thiếu tá Nguyễn Quang Chuẩn là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc thể hiện các tác phẩm: Nhạc hiệu Vì an ninh Tổ quốc, Hành khúc Công an nhân dân…Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia với hơn 50 nhạc công do đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Tuấn làm nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc với các bài biểu diễn tại sân khấu: Nhạc chào, Hành khúc thắng lợi, Tiến về Hà Nội…

Các nước tham gia đã cống hiến, đem đến cho khán giả một chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc, một không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu và đầy ý nghĩa với những bản nhạc ngợi ca quê hương đất nước, truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân của các nước Asean+. Trong đó có thể kể đến màn biểu diễn đầy sôi động và hấp dẫn của đoàn cảnh sát Nhật Bản với 6 nhạc công do nhạc trưởng Santo Shingo chỉ huy với các tác phẩm “Không thể rời mắt khỏi em”, “Người cuồng nhiệt”, “Tôi muốn trở thành cơn gió”, “Đảo châu báu”… 

Hay đoàn cảnh sát Lào mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi một chiến sĩ cảnh sát trẻ biểu diễn ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” bằng tiếng Việt, solo Khèn đơn là nhạc cụ dân tộc biểu tượng của Lào và thể hiện những cống hiến hi sinh của lực lượng công an Lào trong sứ mệnh bảo vệ phát triển đất nước với tác phẩm “Từng bước đi dưới lá cờ Tổ quốc”…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam cũng cho biết thêm, thông qua việc thể hiện bằng âm nhạc nghệ thuật, nhạc hội còn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia Asean và giữa các nước Asean với các đối tác trong khu vực cũng như trên thế giới. Đồng thời đây còn là cầu nối gắn kết các nước, các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia./.

 Bài: Ngân Hà   Ảnh: Trần Thanh Giang

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nhac-hoi-canh-sat-gan-ket-tinh-huu-nghi-cac-nuoc-asean-303076.html


top