Workshop “Tái hình dung vật liệu cho thiết kế” là một phần trong chuỗi hoạt động của giải thưởng Thiết kế bền vững EU - Việt Nam do Phái đoàn EU tại Việt Nam tổ chức. Hai nhà thiết kế Koen Meerkerk và Hugo de Boon đến từ Fruitleather Rotterdam, Hà Lan đã giới thiệu một sáng kiến độc đáo “Sáng tạo chất liệu da từ phế phẩm quả xoài”, được công chúng Việt Nam tích cực đón nhận.
Workshop “Tái hình dung vật liệu cho thiết kế” là một phần trong chuỗi hoạt động của giải thưởng Thiết kế bền vững EU - Việt Nam do Phái đoàn EU tại Việt Nam tổ chức. Hai nhà thiết kế Koen Meerkerk và Hugo de Boon đến từ Fruitleather Rotterdam, Hà Lan đã giới thiệu một sáng kiến độc đáo “Sáng tạo chất liệu da từ phế phẩm quả xoài”, được công chúng Việt Nam tích cực đón nhận.
Nhà thiết kế Koen Meerkerk và Hugo de Boon đến từ Fruitleather Rotterdam, Hà Lan với giải pháp đột phá
“Sáng tạo chất liệu da từ phế phẩm quả xoài”.
Hai nhà thiết kế Koen Meerkerk (30 tuổi) và Hugo de Boon (31 tuổi) từng tốt nghiệp Học viện Willem de Kooning ở Rotterdam, Hà Lan. Xuất phát từ sự quan tâm đến thiết kế bền vững và kinh tế tuần hoàn, họ đã phát triển quy trình chuyển đổi phế phẩm xoài thành loại da thực vật có độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng cao. Năm 2016, họ đã thành lập Fruitleather Rotterdam, nghiên cứu và phát triển quy trình tái chế xoài hỏng thành chất liệu giống da, sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thời trang, tiêu dùng như giày dép, túi xách, bìa sách... Mô hình doanh nghiệp của hai nhà thiết kế là hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn của Fruitleather Rotterdam không chỉ là nâng cao nhận thức về vấn đề lãng phí thực phẩm mà còn cho thấy cách sử dụng chất thải nói chung theo hướng tích cực.
Workshop “Tái hình dung vật liệu cho thiết kế” do Phái đoàn EU tại Việt Nam tổ chức thu hút công chúng quan tâm đến thời trang bền vững tham dự.
Tại Workshop tổ chức ở Hà Nội, anh Hugo de Boon chia sẻ: Ở Hà Lan, lượng xoài nhập khẩu rất lớn, nhưng nhiều quả bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi thấy đây là nguồn tài nguyên tiềm năng cho thiết kế vật liệu mới.” Sáng chế của hai chàng trai này đã được đón nhận tích cực ở nhiều quốc gia và không chỉ góp phần giảm thiểu lãng phí thực phẩm mà còn mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực thiết kế xanh.
Đến Việt Nam lần này, hai nhà thiết kế trẻ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà thiết kế Việt Nam. Koen Meerkerk cho biết: Việt Nam là quốc gia có diện tích trồng xoài rất lớn, đặc biệt ở Khánh Hòa, đồng bằng sông Cửu Long và Sơn La. Đây là tiềm năng lớn để phát triển vật liệu da xoài trong nước.
Trước đó, sản phẩm da xoài của Fruitleather Rotterdam cũng được giới thiệu tại Diễn đàn Quốc tế về Phát triển Bền vững tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan) – một quốc gia sản xuất xoài lớn tương tự Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà thiết kế.
Tấm da làm ra từ xoài phế phẩm là nguyên liệu làm ra các loại giày, áo thời trang. Ảnh: Tư liệu
Hugo de Boon và Koen Meerkerk hiện nay được đánh giá là những nhà tiên phong trong thế giới da thực vật, góp phần định hình xu hướng thời trang bền vững toàn cầu. Với tinh thần sáng tạo và tình yêu với Việt Nam, hi vọng đôi bạn thiết kế sẽ cùng các nhà thiết kế Việt Nam làm ra những sản phẩm có tính tiện ích cao thân thiện với môi trường, cùng phát triển sản phẩm tiêu dùng xanh.
Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như EU và sự cởi mở của cộng đồng thiết kế Việt Nam, hy vọng những sáng kiến như da xoài sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần thúc đẩy ngành thiết kế bền vững và xây dựng một tương lai tiêu dùng thân thiện môi trường.
Bài: Vân Trần - Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nha-thiet-ke-ha-lan-sang-tao-da-thuc-vat-tu-phe-pham-xoai-392789.html