Chân dung

Nguyễn Văn An và hành trình lan tỏa giá trị tích cực của sách cho cộng đồng

Đọc sách vốn là một chủ đề không mới nhưng để đưa tri thức từ các cuốn sách vào hành động trong cuộc sống lại là một chủ đề luôn mới. Anh Nguyễn Văn An, người đã cùng Dự án Sách và Hành động đã thực hiện mục tiêu đó, tạo niềm tin cho thế hệ trẻ chủ động, có tri thức và dám hành động để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Với những đóng góp đó, anh Nguyễn Văn An là một trong những nhân vật dưới tuổi 30 được tạp chí Forbes bình chọn là nhân vật của năm 2020.
Trong một không gian những cuốn sách, Nguyễn Văn An chia sẻ với chúng tôi về những sự kiện mà Dự án Sách và Hành động thực hiện trong năm 2020. Anh đặt mục tiêu sẽ thành lập 1.000 CLB Sách tại Việt Nam và mở rộng hoạt động này đến các quốc gia đang phát triển. Hiện ngoài vị trí là Chủ tịch của dự án, An đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch của Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân Trẻ Thế giới tại Việt Nam, Chapter Hà Nội (JCI Hanoi), mang tâm huyết của mình để truyền lửa cho mọi người cùng đọc sách, mỗi người đều có ý thức bồi đắp tri thức cho mình để trở thành những công dân hành động thì đất nước sẽ ngày một phát triển hơn.

Dự án Sách và Hành động đạt giải nhất hạng mục "Các tổ chức Giáo Dục có tầm ảnh hưởng và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng năm 2018", Giải khuyến khích cuộc thi "Thanh niên Kiến tạo năm 2017" do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) trao tặng. 
Sinh năm 1992, Nguyễn Văn An là cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi đang học năm thứ 3, An luôn cảm thấy mình thiếu năng động do học tập ở môi trường ngành kỹ thuật vừa khô khan vừa không bay bổng. An muốn làm một điều gì đó lớn lao hơn để thay đổi bản thân.

Sự khao khát thay đổi đó đã thôi thúc An hành động. Cùng với 4 người bạn, nhóm đã thành lập Dự án Sách và Hành động, chạy xuyên việt Hà Nội - Sài Gòn để cổ vũ cho phong trào đọc sách. CLB Sách đầu tiên ra đời tại 
Học viện Tài Chính đã tạo dựng một thói quen đọc sách và tinh thần hành động cho các bạn học sinh, sinh viên. Tiếp đó, CLB được mở rộng đến 4 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và Tp. Hồ Chí Minh.


Anh Nguyễn Văn An, một trong số 30 người dưới tuổi 30 được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là nhân vật tiêu biểu của năm 2020...


... và hiện anh là CEO Dự án Sách và Hành động, nơi anh và các cộng sự đã đã xây dựng mô hình
LLB Sách và Hành động ở các trường đại học, cao đẳng và trung học phổ thông.


Anh Nguyễn Văn An cùng các cộng sự trẻ trong Dự án Sách và Hành động. Ảnh: Tư liệu


Anh Nguyễn Văn An chia sẻ đam mê với các bạn sinh viên tham gia Dự án Sách và Hành động tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu


Các thầy cô giáo và anh Nguyễn Văn An chụp ảnh kỷ niệm ở Hội thảo "Thầy cô với học trò"  tại sự kiện Gala Sách và Hành động 2019. Ảnh: Tư liệu


Với những tâm huyết của mình, anh Nguyễn Văn An cũng nhận được sự yêu mến của nhiều diễn giả nổi tiếng, sẵn sàng đồng hành cùng Dự án Sách và Hành động
như GS. Nguyễn Lân Dũng (nguyên Đại biểu Quốc hội). Ảnh: Tư liệu


Bằng nhiều cách tổ chức sáng tạo, Dự án của anh Nguyễn Văn An đã lan tỏa những giá trị đích thực đến với nhiều bạn đọc trẻ. Ảnh: Tư liệu


Anh Nguyễn Văn An cùng các thành viên CLB Sách và Hành động tại Hải Phòng. Ảnh: Tư liệu


Dự án Sách và Hành động đã thắp lửa, tạo thành phong trào đọc sách mạnh mẽ trong cộng đồng. Ảnh: Tư liệu

Điểm mới của CLB Sách và Hành động là không tặng sách miễn phí mà tạo dựng tủ sách miễn phí để các bạn trẻ đến đọc. Hiện Dự án Sách và Hành động đã lập 147 CLB, tại 26 tỉnh thành trong cả nước. Anh Nguyến Văn An cũng đã đào tạo một mạng lưới thủ lĩnh CLB Sách ở các tỉnh, tập huấn cho các em trở thành những nhân tố chủ chốt lan tỏa cảm hứng đọc sách tại địa phương nơi mình đang sống.

Năm 2018, Khi đoàn thanh niên của Butan đến Hà Nội dự Hội nghị của Liên đoàn lãnh đạo trẻ thế giới, Nguyễn Văn An
 khi đó là thành viên của JCI Hanoi đã chia sẻ mô hình này đến bạn bè quốc tế và được các bạn thanh niên Butan đặt vấn đề đưa dự án lan tỏa đến quốc gia của họ.

Dự án sách và Hành động hiện có 5000 thành viên hoạt động trên cả nước, quyên góp được 86.721 cuốn sách phục vụ hơn 300.000 học sinh, sinh viên đọc sách miễn phí, 346.537 lượt mượn sách tại các CLB, tổ chức 1648 sự kiện, 120.000 Chiến dịch...
Ngoài hoạt động chính liên quan đến hình thành thói quen đọc sách và tinh thần hành động cho các bạn trẻ, Dự án của An cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi có ý nghĩa cộng đồng như: Hành động vì nguồn nước, Run to Connect, Chạy vì văn hóa đọc, Trao Sách yêu thương, Hành trình 1 triệu cuốn  sách, Đọc Sách Dệt Ước Mơ mùa 4…

Với vai trò là người lãnh đạo và định hướng chiến lược, Nguyễn Văn An đã thắp lửa và nhân lên sự hành động của các bạn trẻ đang nỗ lực học tập, có tri thức và dám hành động mạnh mẽ để góp phần kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.

Với tâm huyết của một CEO mang sách đến với cộng đồng, anh Nguyễn Văn An đã nhận được sự yêu mến của nhiều diễn giả đồng hành cùng Dự án như GS. Phan Văn Trường (nguyên cố vấn Chính phủ Pháp), GS. Nguyễn Lân Dũng (Đại biểu Quốc hội), TS. Nguyễn Mạnh Hùng (CEO Công ty sách Thái Hà), anh Trần Bằng Việt (Tổng giám đốc Đông A Solutions), anh Ngô Minh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Học viện CEO Việt Nam)… Đây là những người đã hỗ trợ và cổ vũ Nguyễn Văn An cùng Dự án Sách và Hành động của anh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Với thông điệp “Hành động, Kỷ luật, Không bỏ cuộc”, Nguyễn Văn An, người sáng lập Dự án Sách và Hành động đã có những bước đi dài, tạo thành phong trào đọc sách nhiệt huyết trong cộng đồng. Dự án sách và Hành động dưới sự điều hành của CEO Nguyễn Văn An như một "Ga" sách, nơi những đoàn "tàu" chở sách cứ nối tiếp đi, khi đỗ lại là mang tặng những tri thức cho mọi người. Một thứ quà tặng kiến thức vô giá, dành cho những người trẻ đón nhận để hành động kiến tạo tương lai./.

 
Bài: Trần Vân - Ảnh: Việt Cường và Tư liệu

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nguyen-van-an-va-hanh-trinh-lan-toa-gia-tri-tich-cuc-cua-sach-cho-cong-dong-237795.html


top