Văn hóa

Người Hàn Quốc cư trú tại Việt Nam ủng hộ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19

Trong thời gian qua, truyên thông Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã có những nhận định, đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch bệnh COVID – 19.
Đứng trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, Việt Nam đã có các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh này một cách quyết liệt và mạnh mẽ. Bước đầu các biện pháp này đang mang lại kết quả đáng mong đợi khi Việt Nam chỉ dừng lại ở con số 16 bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-Cov - 2 đã hoàn toàn được điều trị khỏi và được xuất viện mà không có thêm trường hợp nhiễm bệnh mới nào từ ngày 13/2 đến nay.

Đánh giá về những kết quả này, thời báo Kinh tế Hàn Quốc cho rằng Việt Nam với những kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trước đây như dịch SARS, Ebola, Hội chứng Mers... nên đã đưa những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19 vô cùng hiệu quả. Tờ báo này cho rằng, tinh thần cộng đồng trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam có tác động lớn mang lại hiệu quả phòng dịch lần này. Người Việt Nam luôn có nhận thức nếu bản thân bị nhiễm dịch bệnh có thể sẽ lây nhiễm có cả gia đình và cộng đồng. Có lẽ chính nhờ ý thức này mà người Việt Nam luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh.


 Ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội trả lời phóng vấn Báo ảnh Việt Nam
về việc cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID - 19. Ảnh: NVCC



Ngày 25/2/2020, 20 hành khách từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng đã được cán bộ y tế được tăng cường
ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng làm các thủ tục và kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Văn Dũng –TTXVN


Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng) đang thực hiện cách ly 69 người Việt Nam
từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc ) trở về. Tại đây, các công dân được cách ly trong 5 phòng tại khu nhà tầng hai của trung tâm,  mọi nhân viên y tế,
cán bộ chiến sĩ khi thăm khám, đưa cơm đều phải thực hiện đúng theo quy trình. Ảnh: Võ Văn Dũng-TTXVN


Tính đến chiều 26/2/2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 144 (
trong đó có 137 người Việt Nam, 7 người quốc tịch Hàn Quốc)  trở về từ vùng có dịch
để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng kế hoạch tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc – TTXVN


Ngày 2/3/2020, sân bay Cần Thơ đón 3 chuyến bay từ Hàn Quốc. Tất cả hành khách trên 3 chuyến bay này sẽ được đưa về cách ly
tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Hiện, tất cả các Trường Quân sự tại tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều đã chuẩn bị cơ sở vật chất
sẵn sàng cho công tác tiếp nhận người phải cách ly trở về từ vùng dịch. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN


Chiều 2/3/2020, tỉnh Ninh Bình đã đón 98 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 855
(phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương – TTXVN


Trung tâm Y tế huyện Ân Thi (Hưng Yên) chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly theo quy định 5 du học sinh từ Seoul (Hàn Quốc) về địa bàn.
Ảnh: Đinh Tuấn – TTXVN


Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đang thực hiện cách ly 69 người Việt Nam
từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc ) trở về. Ảnh: Võ Văn Dũng-TTXVN


Các nhân viên y tế tổ chức chăm sóc, cách ly người về từ Hàn Quốc qua 3 chuyến bay ngày 2/3/2020. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

 

Những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam cũng có tác động lớn đến cộng đồng người Hàn Quốc đang cư trú tại Việt Nam. Đánh giá về vấn đề này, ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Hội người Hàn tại Hà Nội kiêm Chủ tịch Liên hiệp Hội người Hàn tại Việt Nam  cho cho rằng: “Cộng đồng người Hàn tại Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp của nước sở tại và hoàn toàn tuân thủ các biện pháp này. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam với những biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ quốc gia và nhân dân. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam để phổ biến các biện pháp phòng dịch”.

Ông Yoon Sang Ho cũng cho biết thêm, cộng đồng người Hàn tại Việt Nam sẽ tích cực truyền tải các nội dung hướng dẫn của Việt Nam tới các cơ quan ngôn luận và những người dân Hàn Quốc có dự định tới Việt Nam trong thời gian tới có thể sớm nắm bắt các chính sách và quy định phòng dịch bệnh của Việt Nam.

Ông Park Nark Jong, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng có thời gian công tác và sinh sống lâu năm tại Việt Nam đánh giá, Chính phủ Việt Nam có những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, hiệu quả tốt. Bản thân ông Park Nark Jong cũng rất cảm động vì sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam dành cho người Hàn quốc sinh sống tại đây và muốn gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tích cực hợp tác để ngăn chặn dịch Covid-19.

Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 160 nghìn người Hàn Quốc sinh sống và làm việc, trong đó tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Việc cộng đồng người Hàn Quốc cư trú tại Việt Nam tích cực ủng hộ tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại Việt Nam chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ vào hiệu quả phòng tránh dich bệnh tại Việt Nam./.

 
Bài: Minh Thu - Ảnh: TTXVN

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nguoi-han-quoc-cu-tru-tai-viet-nam-ung-ho-cac-bien-phap-phong-tranh-dich-covid-19-223432.html


top