Tin tức

Người dân xứ Thanh gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, khắp các tuyến phố, con đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích tuyên truyền… tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong không khí cả nước hướng về Đại hội, người dân xứ Thanh đang gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
  Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Quang Chiểu. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN  

*Kỳ vọng vào sự đầu tư mạnh mẽ hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin

Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Cổ Lũng (vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông), thôn Cao Hoong hiện có 24 hộ, với 110 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Cách trung tâm xã hàng chục cây số, Cao Hoong có địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn. Thôn có 24 hộ dân thì có tới 18 hộ nghèo (chiếm 75%), 5 hộ cận nghèo (chiếm 20,8%). Cơ sở vật chất, hạ tầng viễn thông thiếu, yếu đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền và người dân Cao Hoong khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, học tập và làm việc từ xa.
  Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Quang Chiểu. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN  

Được sự quan tâm của nhà nước, năm 2022, thôn Cao Hoong chính thức được đóng điện lưới quốc gia, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đổi thay của bản làng. Cuối năm 2025, Cao Hoong được tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị viễn thông đầu tư hạ tầng thông tin, cung cấp dịch vụ 4G nên các hộ dân vô cùng phấn khởi, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt.

Bà Hà Thị Tự, Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn Cao Hoong không giấu nổi niềm vui: Sau hơn 40 năm đất nước đổi mới, đồng bào Mường ở Cao Hoong gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào vị thế ngày càng lớn mạnh của đất nước. Đặc biệt, mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hạ tầng viễn thông và công nghệ để người dân ở những thôn bản xa xôi như Cao Hoong có thể tiếp cận tốt hơn với internet, chuyển đổi số. Khi công nghệ về tận bản, kiến thức khoa học kỹ thuật được cập nhật, bà con mới thực sự yên tâm bám đất, bám rừng, chuyển đổi tư duy từ sản xuất tự cung tự cấp sang làm kinh tế bền vững.

Ở nơi vùng biên viễn xa xôi của huyện Mường Lát cũ, Quang Chiểu từng được biết đến là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa với hơn 90% dân số là dân tộc người dân tộc thiểu số. Trước đây, đời sống người dân vô cùng khó khăn, luẩn quẩn với cái đói, cái nghèo, hủ tục lạc hậu... Việc phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp manh mún, tự cung tự cấp, do đó cái ăn, cái mặc luôn là nỗi lo thường trực của nhiều hộ dân.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và bản thân người dân địa phương, vài năm trở lại đây, bức tranh kinh tế - xã hội của Quang Chiểu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con dân bản đã tập trung trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang ma... Toàn xã có 12/13 bản đạt chuẩn Nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 chỉ còn 15,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 6,23%. Đáng lưu ý, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Cùng với việc xây dựng chính quyền số, chính quyền xã Quang Chiểu đã chú trọng phát triển kinh tế số và xã hội số. Các hộ sản xuất, hợp tác xã được hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như gạo nếp Cay Nọi OCOP 3 sao, măng khô… lên các sàn thương mại điện tử; triển khai truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Quang Chiểu cho rằng: Nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng miền núi Thanh Hóa trong đó có Quang Chiểu đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đi vào chiều sâu, khơi dậy nội lực từ chính cộng đồng. Ông kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có chính sách đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, tăng cường năng lực quản trị số, hệ thống cơ sở dữ liệu để đội ngũ cán bộ cấp xã có thể xử lý công việc thuận tiện, nhanh chóng, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

* Tiếp tục kiên định con đường đổi mới, với tư duy bứt phá

Trong ngôi nhà sàn khang trang, rộng rãi ở thôn Hạ Sơn (xã Ngọc Lặc) ông Phùng Quang Du, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Dao, cho biết: Dân tộc Dao ở Thanh Hóa có trên 7.400 người, cư trú chủ yếu ở vùng núi phía Tây của tỉnh. Những năm qua, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà đời sống vật chất, tinh thần của người Dao quần chẹt Thanh Hóa được đã được cải thiện đáng kể, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung ở Thanh Hóa trong đó có dân tộc Dao nói riêng đã đạt được một số kết quả đáng mừng. Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (cũ), Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị với các sở, ban, ngành liên quan để đóng góp hoàn thiện bộ chữ và chương trình dạy chữ Nôm Dao. Đến tháng 3/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức phê chuẩn bộ chữ Nôm Dao và đưa vào giảng dạy trong cộng đồng người Dao tại Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay.

Ông Phùng Quang Du, thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc khẳng định: Hướng về Đại hội XIV, tôi và bà con người Dao Thanh Hóa gửi trọn niềm tin vào những quyết sách đột phá để phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trong đó việc phát triển kinh tế phải gắn chặt với phát triển con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đầu tư mạnh cho giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và an sinh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cán bộ, nhân dân Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với những quyết sách chiến lược sẽ tạo luồng sinh khí mới cho cải cách thể chế, môi trường kinh doanh và động lực tăng trưởng trong "kỷ nguyên vươn mình" của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết: Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa gửi niềm tin vững chắc và nhất quán vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là những văn bản định hướng chiến lược, mà là kim chỉ nam để kiến tạo một môi trường thể chế thông thoáng, hiện đại. Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi rất mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đồng hành, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, hướng dẫn cũng tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Trong đó, Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cũng như thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới, từ đó, khơi dậy sức mạnh tinh thần, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Dõi theo mỗi bước chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, cấp ủy, chính quyền và hàng triệu người dân xứ Thanh đều kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục kiên định con đường đổi mới, với một tư duy bứt phá hơn, mạnh mẽ hơn để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/nguoi-dan-xu-thanh-gui-gam-niem-tin-ky-vong-vao-dai-hoi-xiv-cua-dang-422445.html


top