Thể thao

“Ngựa hoang” Mustang 2013

Gần đây, hãng xe hơi nổi tiếng Ford đã cho ra mắt dòng xe Mustang mới thế hệ 2013 với ba phiên bản khác nhau. Đây là dòng xe được ví như những chú “ngựa hoang” khỏe mạnh và là đối thủ đáng gờm trên thị trường xe sắp tới.
Dòng xe Mustang 2013 đã được thay đổi rất mạnh cả về hiệu năng lẫn ngoại hình mới. Ford đã gần như làm mới về thiết kế để chiếc Mustang 2013 nhìn có bộ dạng nam tính và hầm hố hơn hẳn.

Tất cả những đường gân, hốc tại phần đầu xe được gọt lại gọn gàng và đơn giản hơn, tạo ra góc nhìn mạch lạc. Từng đường gân, múi và các khe hốc chia cắt đầu xe thành ba khối rõ ràng. Nhóm đèn pha và hốc đèn sương mù tái tạo thành một nhóm có kích thước lớn hơn. Đặc biệt, hốc đèn sương mù còn được chia đôi bởi một nan ngang tăng thêm sự “khỏe khoắn”. Hơn nữa, cặp đèn pha mới được sử dụng công nghệ HID và công nghệ đèn LED.
 

Chùm đèn hậu nằm trong một tấm ốp gắn riêng khác màu với cửa đuôi.

Cụm đồng hồ tốc độ mang đậm kiểu dáng thể thao nằm ngay trước vô lăng.

Bộ lốp đời mới của Mustang 2013.

Nội thất của dòng xe Mustang 2013.

Mặt trước của chiếc Mustang 2013 trông khá "ngầu".

Mustang 2013 có kiểu dáng khỏe khoắn.

Tốc độ cực đại của nó có thể đạt tới 322km/h.

Tấm ốp bên dưới thân hông xe được sơn cùng màu thân vỏ không như bản cũ là màu nhựa đen cho cảm giác “lỏng lẻo”. Ngoài ra, dòng xe này còn có thêm một thiết kế mới với cụm đèn hậu ấn tượng nhờ được thiết kế nằm chung trong một tấm ốp khác màu gắn ở đuôi xe, chính giữa tấm ốp nổi bật biểu tượng Mustang.

Nội thất của phiên bản mới không có thay đổi nhiều so với của Mustang 2011. Sự thay đổi nổi bật nhất chỉ là màn hình LCD 4.2” mới được điều khiển thông qua một nút bấm đa diện tích hợp ngay trên vô lăng. Chức năng hấp dẫn nhất được thêm vào bảng điều khiển của Mustang 2013 là “Track App”.

Các kỹ sư Ford đã áp dụng bài học kinh nghiệm từ phát triển một số chi tiết trên động cơ Boss 302 đời 2011 nên đã cho ra công suất mạnh hơn hẳn với 444hp. Động cơ V8 5.0 lít, được trang bị một trục quay cải tiến và một bộ điều khiển đóng mở van Ti-VCT, thêm vài mức hiệu chỉnh cao cấp hơn nữa. Còn động cơ V8 phiên bản GT đạt công suất 420hp, tăng 8hp so với động cơ 5.0L ở bản Mustang GT đời 2011.
 

Một chiếc Mustang 2013 phiên bản màu xanh nước biển.

Mustang 2013 phiên bản màu ghi đậm.

Mustang 2013 phiên bản màu vàng.

Mustang 2013 phiên bản màu xanh hòa bình.

Riêng phiên bản Mustang mạnh nhất, dòng Shelby GT500, thì với động cơ 5.8L V8 đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối đã nâng công suất lên tới 650hp – mô men xoắn 813Nm. Với thông số này, Ford Shelby GT500 2013 trở thành một chiếc sedan V8 “khủng” nhất thế giới (không kể dòng xe độ). Tốc độ cực đại của nó có thể đạt tới 322km/h so với phiên bản cũ chỉ 257km/h.

Ngoài phiên bản V6 thông thường, Mustang cũng tung ra phiên bản công suất cao V8 với bản GT, Boss 302 và Shelby GT500.. Giúp những người muốn hưởng thụ cảm giác phấn khích trên đường đua có thể lựa chọn. Với ba phiên bản này, Ford trang bị thêm vài tính năng cao cấp gọi là “GT Track”, bao gồm hệ thống làm mát động cơ, tản nhiệt, guốc phanh Brembo hiệu suất cao, đĩa phanh thông gió 14inch, mâm hợp kim 19 và 20inch, lốp chuyên dụng cho đường đua F1 hiệu “Goodyear Eagle® F1 SuperCar” và bộ vi sai chống trượt Torsen điều khiển điện tử./.
Thực hiện: Tất Sơn (Nguồn: Ford)

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/ngua-hoang-mustang-2013-32973.html


top