Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia lớn như EuroCham, AmCham, HSBC, Samsung, Nestlé, Tetra Pak...
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia lớn như EuroCham, AmCham, HSBC, Samsung, Nestlé, Tetra Pak...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh Châu Á. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
"Cảm ơn các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi là quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam, đã đầu tư tại Việt Nam. Các bạn đã hưởng ứng rất tích cực Nghị quyết 10 của chúng tôi mặc dù Nghị quyết này mới ban hành ngày 8/6/2026, đến nay mới được 22 ngày và chính thức triển khai ngày hôm nay. Tôi nghe những phát biểu và đặc biệt là cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư khác chưa phát biểu ở đây. Nhưng tôi đã cảm nhận được Nghị quyết này cũng đã đáp ứng được các nhu cầu, cũng như giải quyết được một số những kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Cảm ơn các bạn về những đề xuất rất thực tế để triển khai. Tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương có chương trình để phối hợp, triển khai nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển, lợi ích cùng chia sẻ hài hòa. Chúng tôi đảm bảo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam.".
(Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW)
Trong báo cáo đánh giá về chất lượng FDI tại Việt Nam mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định rằng, trong bốn thập kỷ qua, kể từ công cuộc Đổi Mới bắt đầu vào năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được bước chuyển mình mạnh mẽ. Với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thuộc hàng lớn nhất Đông Nam Á đã giúp GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng năng suất thuộc nhóm cao nhất ASEAN, và kim ngạch thương mại hiện tương đương gần 200% GDP – đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới.
Cũng theo báo cáo này, bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã đề ra những mục tiêu đầy tham vọng, đó là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đẩy nhanh chuyển đổi số và đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Để tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Việt Nam không chỉ thu hút thêm vốn FDI mà còn hướng tới các khoản đầu tư chất lượng cao hơn, giúp tăng cường tạo ra giá trị tại địa phương, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao kĩ năng, đảm bảo tính bao trùm và phát triển bền vững.
Tp. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm thu hút FDI hàng đầu cả nước. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN
Theo OECD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay, chiến lược thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn tới cần tập trung vào việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia giúp tăng cường tạo ra giá trị tại địa phương và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Đồng thời cần thực hiện các cải cách toàn diện nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số thành công. Đây cũng chính là mục tiêu, quan điểm xuyên suốt mà Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra.
Theo báo Nhân Dân, phát biểu tại Hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025 diễn ra vào hồi cuối tháng 6 tại Hà Nội, ông Alvaro Pereira, Kinh tế trưởng OECD, nhận xét rằng: "Trong vài năm qua, chúng tôi thấy rằng Việt Nam ngày càng thu hút FDI trong nhiều lĩnh vực lao động có kĩ năng. Không phải ngẫu nhiên mà một số công ty đa quốc gia nổi tiếng nhất lại chọn điểm đến tại đây, vì họ thấy rằng chính sách mở cửa với thế giới, Việt Nam đã có thể định vị mình trên trường chiến lược toàn cầu, là đối tác quan trọng của nhiều quốc gia.".
Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư FDI của cả nước. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN
Sự ra đời của Nghị quyết số 10-NQ/TW với quan điểm coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia lớn như EuroCham, AmCham, HSBC, Samsung, Nestlé, Tetra Pak...
Trao đổi với báo chí, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng vì nó phát đi một thông điệp rõ ràng về cách Việt Nam nhìn nhận các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là nếu như trước đây FDI chủ yếu được xem là nguồn cung cấp vốn và việc làm thì ngày nay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chính thức được công nhận là một phần không thể tách rời của nền kinh tế và gắn kết tầm nhìn đó với các cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Đối với các doanh nghiệp Châu Âu, sự nhìn nhận này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó mang lại cho các doanh nghiệp, tập đoàn sự tin tưởng lớn hơn để mở rộng quy mô hoạt động bằng các quyết định đầu tư dài hạn theo tầm nhìn hàng thập kỷ, chứ không phải theo từng quý.
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Mark Gillin, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), cho rằng Nghị quyết số 10-NQ/TW là bước phát triển tích cực và kịp thời trong chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam. Việc Nghị quyết nhấn mạnh định hướng thu hút các dòng FDI thế hệ mới gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), việc làm có kĩ năng cao và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước đều là những lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh. Đặc biệt, việc Nghị quyết nhấn mạnh phát triển các chuỗi cung ứng trong nước vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi theo ông một mạng lưới nhà cung ứng trong nước mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao hơn.
Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, cho biết Hưng Yên là một mảnh đất đầy tiềm năng và có nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Ở một góc nhìn khác, ông Richard Barnsley, Giám đốc Khối Ngân hàng Toàn cầu HSBC Việt Nam phân tích, Nghị quyết số 10-NQ/TW phản ánh sự chuyển dịch từ chính sách ưu đãi sang nâng cao chất lượng thể chế là bước phát triển quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư khi trọng tâm không còn chỉ là thu hút nguồn vốn mà là thu hút năng lực. Theo ông Richard Barnsley, sự chuyển dịch này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất định, thương mại toàn cầu thay đổi và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh. Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp thường có xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và tìm đến những điểm đến đầu tư có khả năng chống chịu, tính dự báo cao và được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thể chế sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi quốc gia.
Ở góc độ nhà đầu tư sản xuất, ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết Nghị quyết 10 thực sự là một làn gió mới, củng cố mạnh mẽ niềm tin của các doanh nghiệp FDI nhờ vào các định hướng rõ ràng về tự chủ, thúc đẩy kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư chất lượng cao.
Phát biểu với báo chí, ông Ashish Joshi nói: "Điều chúng tôi đặc biệt đánh giá cao là định hướng chuyển từ thu hút FDI đơn thuần sang xây dựng một hệ sinh thái đầu tư chất lượng cao, trong đó doanh nghiệp được khuyến khích tạo ra giá trị lâu dài thông qua đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng cường liên kết với nền kinh tế trong nước. Đây cũng chính là định hướng mà Suntory PepsiCo Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều năm qua.".
Được biết, ngày 10/7 vừa qua, Suntory PepsiCo Việt Nam đã tổ chức khánh thành nhà máy mới tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, đặt dấu mốc quan trọng cho việc hình thành nhà máy thứ 6 trên hành trình hơn 30 năm phát triển của công ty tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, diện tích 20 ha và công suất thiết kế khoảng 1,2 tỉ lít sản phẩm mỗi năm. Đây không chỉ là một dự án sản xuất quy mô lớn mà còn là điển hình về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững.
Ông Ashish Joshi (bên trái), Tổng Giám đốc điều hành Công ty Suntory Pepsi Việt Nam, trong chuyến làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về hợp tác đầu tư tại địa phương. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
Là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Samsung cũng đánh giá rất cao tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị và cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động chuyển giao công nghệ, cung cấp tư vấn kĩ thuật nhằm mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ đạt tiêu chuẩn toàn cầu tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.
Tính đến hết năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đã đạt trên 24 tỷ USD. Hiện, tập đoàn đang vận hành 6 nhà máy sản xuất; 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Kết thúc năm 2025, Samsung Việt Nam ghi nhận mức doanh thu 64,9 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 57,1 tỷ USD.
Được biết, những năm qua, Samsung đã hợp tác với Bộ Công thương, Sở Công Thương các tỉnh thành để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam; thông qua chương trình Samsung Innovation Campus đào tạo nhân tài công nghệ tương lai tiêu biểu dành cho sinh viên trong các lĩnh vực cốt lõi như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data); hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kĩ sư bán dẫn đến năm 2030...
Nghị quyết số 10-NQ/TW được cộng động doanh nghiệp FDI kì vọng sẽ là làn gió mới tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư và thu hút được nhiều dòng vốn công nghệ cao. Ảnh: TTXVN
Bên cạnh những đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết số 10-NQ/TW, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia lớn cũng kì vọng với tính định hướng bao trùm và toàn diện, các định hướng lớn trong Nghị quyết sẽ nhanh chóng được thể chế hóa thành các quy định pháp luật rõ ràng, nhất quán từ trung ương đến địa phương nhằm hoàn thiện thể chế, rút ngắn thời gian xử lí thủ tục hành chính, tạo dựng được sự minh bạch hóa chính sách và nâng cao năng lực hạ tầng… tạo niềm tin vững chắc để các nhà đầu tư quốc tế tăng cường đầu tư, rót vốn thực chất và bền vững./.
- Bài: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghi-quyet-so-10-nq-tw-va-nhung-ki-vong-lon-tu-cong-dong-fdi-467925.html