Tin tức

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang - giá trị lịch sử và thời đại

Ngày 6/3, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang - giá trị lịch sử và thời đại”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), 60 năm Phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Hội thảo nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử vẻ vang đầy tự hào của Thủ đô và phong trào phụ nữ; đồng thời giúp đúc rút những bài học lịch sử, kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động Hội, phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, lịch sử Thủ đô mãi mãi khắc ghi hình ảnh sáng ngời của hàng vạn phụ nữ “Ba đảm đang”. Chị em không chỉ thay thế nam giới hăng say trong lao động, sản xuất, chăm lo gia đình, động viên chồng con đi chiến đấu, xây dựng kiến thiết Thủ đô và chi viện cho tiền tuyến, mà còn mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, cùng quân dân thành phố lập nên kỳ tích Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, tinh thần “Ba đảm đang” ngày nay được thể hiện qua việc phụ nữ không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, tham gia vào các lĩnh vực mới. Đặc biệt, phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến và xây dựng cộng đồng số bền vững. Hội cần tích cực vận động hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng đô thị chuyển hóa tinh thần “Ba đảm đang” thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực kinh tế mới…

Các đại biểu đã làm rõ những giá trị lịch sử của phong trào “Ba đảm đang”, bài học giáo dục truyền thống, bài học về lãnh đạo và vận động phụ nữ trong thời kỳ mới. Những chia sẻ đầy xúc động của các nhân chứng lịch sử đã giúp đại biểu tham dự hội thảo hiểu hơn về một thời kỳ gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Là nữ bác sĩ quân y, theo tiếng gọi của phong trào “Ba đảm đang”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã giấu chuyện mình mang thai để vào chiến trường thực hiện nhiệm vụ. Bà Cù Thị Hậu, Anh hùng Lao động, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, bà thấy mình thật may mắn khi được tôi luyện và trưởng thành trong phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết và tự hào vẫn luôn in đậm trong tâm trí của bà, sẽ theo bà đi suốt cuộc đời.

  Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nhân chứng lịch sử bên những hình ảnh tư liệu của Phong trào "Ba đảm đang". Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN  
Nhân chứng lịch sử bên những hình ảnh tư liệu của Phong trào "Ba đảm đang". Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nhân chứng lịch sử bên những hình ảnh tư liệu của Phong trào "Ba đảm đang". Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
Nhân chứng lịch sử bên những hình ảnh tư liệu của Phong trào "Ba đảm đang". Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu chia sẻ những kỷ niệm về phong trào "Ba đảm đang". Ảnh: TTXVN phát
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Phân tích về giá trị lịch sử và giá trị thời đại của Phong trào “Ba đảm đang”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, phong trào còn nguyên giá trị thời đại.

Ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến miền Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn miền Bắc đã dấy lên các phong trào: “Ba sẵn sàng” của thanh niên, “Ba điểm cao” của công nhân viên chức, “Ba quyết tâm” của trí thức, “Hai giỏi” của phụ lão…

Với tinh thần yêu nước, nhạy bén, thông minh, sáng tạo, phụ nữ huyện Đan Phượng đã có sáng kiến “Ba đảm nhiệm”. Phong trào được Trung ương Hội chính thức phát động tại Chỉ thị ngày 22/3/1965 với tên gọi ban đầu là “Ba đảm nhiệm”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm gợi ý đổi tên thành “Ba đảm đang” với các nội dung: Đảm đang sản xuất, công tác thay thế chồng, con đi chiến đấu; Đảm đang công việc gia đình để chồng con yên tâm chiến đấu; Đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

Chỉ sau một thời gian ngắn, đã có 50 vạn phụ nữ thuộc các lứa tuổi, thuộc mọi thành phần ghi tên tình nguyện “Ba đảm đang” với khí thế thi đua sôi nổi. Hàng nghìn nữ thanh niên, trong đó có nhiều chị vừa rời ghế nhà trường đã hăng hái gia nhập đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, sẵn sàng đi tới vùng đất lửa, mở các con đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Qua phong trào, phụ nữ Hà Nội cùng phụ nữ và nhân dân miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước”. 60 năm đã trôi qua nhưng dấu ấn của phong trào “Ba đảm đang” mãi là niềm tự hào của phụ nữ, nhân dân Thủ đô và cả nước./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-phong-trao-phu-nu-ba-dam-dang-gia-tri-lich-su-va-thoi-dai-389675.html


top