Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" lần thứ 15 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng, phong tục của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước, Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mà còn mở ra một không gian giao lưu đậm đà bản sắc.
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh rằng văn hóa truyền thống của 54 dân tộc là tài sản vô giá, một nguồn lực quý báu để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh. Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc. Đặc biệt, Chủ tịch nước kêu gọi các địa phương trân trọng và tôn vinh những đóng góp quan trọng của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng.
Người Mường mở hội Khai Hạ trong chương trình "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc".
Trong không khí rộn ràng ngày đầu Xuân, Chủ tịch nước mong muốn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển đất nước, tạo dựng sự gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vun đắp nền văn hóa Việt Nam, nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để đưa đất nước vươn xa.
Chủ tịch nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức mở cửa tháp và dâng trầm tại đền tháp của đồng bào Chăm (Ninh Thuận). Đến làng dân tộc Mường, Chủ tịch nước dự Lễ hội Khai Hạ, tham gia nghi lễ đánh trống khai hạ và mở xá cày đầu tiên – biểu tượng cho sự khởi đầu mùa vụ mới, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" lần thứ 15 quy tụ hơn 200 đồng bào đại diện cho 28 cộng đồng dân tộc đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.
Trong không gian văn hóa đậm sắc xuân, du khách được hòa mình vào nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc như: Lễ mừng lúa mới của dân tộc Raglai (Ninh Thuận), Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường (Hòa Bình), Lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin chiêng boọc mạy) của dân tộc Thái (Thanh Hóa)... Những hoạt động này không chỉ tái hiện các nghi lễ truyền thống mà còn giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Tái hiện Lễ mừng lúa mới của dân tộc Raglai (Ninh Thuận).
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá văn hóa truyền thống, gắn kết với phát triển du lịch.
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.
Với những hoạt động phong phú và ý nghĩa, sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn tạo điểm nhấn thu hút du khách, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ngay-hoi-sac-xuan-tren-moi-mien-to-quoc-388661.html