Du lịch

Ngắm Huế từ thượng thành

Thượng thành là vùng kiến trúc phía trên cùng của vòng thành phòng thủ ngoài cùng kinh thành Huế. Đây là nơi trọng yếu, có tầm bao quát xa và rộng nên xưa là nơi dành cho việc bố trí quân canh gác, cảnh giới và phòng thủ kinh thành Huế. Từ trên cao này du khách có thể thấy được những góc nhìn rất đẹp và mới lạ về kinh thành, phố xá của Huế. Lâu nay khu vực này bị đóng cửa, từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa để phục vụ khách tham quan, tạo nên một điểm ngắm Huế mới đầy thú vị.
Thượng thành khu vực kỳ đài trước quảng trường Ngọ Môn - Huế, đây là khu vực cao nhất và quan trọng nhất trong hệ thống tường thành phòng thủ kinh đô Huế. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thượng thành là vùng kiến trúc phía trên cùng của vòng thành phòng thủ ngoài cùng kinh thành Huế. Đây là nơi trọng yếu, có tầm bao quát xa và rộng nên xưa là nơi dành cho việc bố trí quân canh gác, cảnh giới và phòng thủ kinh thành Huế. Từ trên cao này du khách có thể thấy được những góc nhìn rất đẹp và mới lạ về kinh thành, phố xá của Huế. Lâu nay khu vực này bị đóng cửa, từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa để phục vụ khách tham quan, tạo nên một điểm ngắm Huế mới đầy thú vị.

Việc mở cửa trở lại khu vực tham quan này đã tạo nên nhiều cảm xúc không chỉ đối với người phương xa đến mà còn đối với cả chính người dân Huế. Có lẽ vì thế mà trên trang facebook cá nhân, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc như sau:

“Con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn hay còn gọi là cửa Ngăn), sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức hay còn gọi là cửa Sập), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được nối thông cho người dân, du khách đi qua. Có lẽ, từ xưa đến nay, không mấy người, kể cả những người sinh ra và lớn lên hoặc sống ở Huế rất lâu, có dịp đến khu vực này. Chạm tay vào tường thành vẫn còn nhiều đoạn tan vỡ dưới đạn bom, ngắm những khẩu súng thần công phủ mờ dấu thời gian, nghe gió nhẹ, nhìn mây trôi qua đỉnh cột cờ và nhìn khung cảnh bình yên của thành phố, ta sẽ thấy trong lòng rất lạ. Huế luôn mang lại những hình ảnh và cảm xúc mới, cho dù có gắn bó và cố công tìm hiểu đến mấy ta cũng không thể hết những ngỡ ngàng...”.

Hệ thống tường thành bảo vệ kinh thành Huế có chu vi khoảng 10km, tường thành cao gần 7m, mặt thành (thượng thành) rộng hơn 20m, phía ngoài có hộ thành hào là lớp phòng thủ ngoài cùng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cổng Ngọ Môn nhìn từ thượng thành khu vực kì đài. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Vọng lâu và lối lên xuống vọng lâu của cửa Quảng Đức trước Ngọ Môn - Huế, đây là điểm cao trên khu vực thượng thành, dùng để quan sát và cảnh giới. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Du khách nước ngoài lên tham quan khám phá khu vực thượng thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Hệ thống pháo phòng thủ đặt trên thượng thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lối nhỏ lên vọng lâu và điểm quan sát từ tầng cao nhất của vọng lâu cửa Quảng Đức. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Pháo thần công, kho quân giới và vết đạn còn lưu dấu trên tường thành. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Du khách nước ngoài thích thú ngắm cảnh kinh thành Huế từ khu vực thượng thành. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

  • Bài:  Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
  • Ảnh: Thanh Hòa, Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam 

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ngam-hue-tu-thuong-thanh-331013.html


top