Tiếp ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Tiếp ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Đây là chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI. Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam với EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các lãnh đạo châu Âu. Ảnh: TTXVN
* Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.
Thủ tướng Lê Minh
Hưng với các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành
viên EU tại Việt Nam (10/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
EU bao gồm 27 quốc gia thành viên và quy mô dân số khoảng 450 triệu người, là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với GDP đạt 19,4 nghìn tỉ USD (năm 2025), thương mại ngoại khối của EU chiếm khoảng 14% trao đổi thương mại toàn cầu.
Liên minh châu Âu và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp và bên lề các diễn đàn đa phương; phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEM (Diễn đàn hợp tác Á-Âu), Liên hợp quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) và các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Việt Nam (6/2024). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Hai bên ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU, tạo cơ sở pháp lý đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới với phạm vi rộng lớn và mức độ sâu sắc hơn. Năm 2019, hai bên đã ký Hiệp định Tham gia Khung (FPA), cho phép Việt Nam tham gia các phái bộ và hoạt động do EU dẫn đầu. Hai bên chính thức thiết lập quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, đưa Việt Nam trở thành đối tác đầu tiên của EU tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, là nước ASEAN duy nhất có tất cả các trụ cột hợp tác với EU.
Trong ASEAN, Việt Nam là quốc gia có hệ thống cơ chế hợp tác với EU sâu rộng và toàn diện nhất. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.
Trong ASEAN, Việt Nam là quốc gia có hệ thống cơ chế hợp tác với EU sâu rộng và toàn diện nhất. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Ảnh: TTXVN
Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương. Đây là hiệp định đầu tiên của EU với một quốc gia đang phát triển. Hiệp định được ví như “tuyến cao tốc” kết nối hai nền kinh tế năng động, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa Việt Nam và EU. Sau 6 năm triển khai EVFTA, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và thuộc nhóm 10 nhà cung ứng hàng hóa hàng đầu cho thị trường EU; trong khi đó EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đat 73,8 tỷ USD năm 2025, tăng 8% so với năm 2024; 6 tháng đầu năm 2026 đạt 41,44 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2025.
* Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, và vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc. Chuyến thăm để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.
Các Lãnh đạo Việt Nam với các Lãnh đạo Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde trong những lần thăm Việt Nam
Theo Bộ Công Thương, Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trong EU. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25/10/2025. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng nhanh, từ 1,8 tỷ USD năm 2013, lên gần 2,8 tỷ USD vào năm 2020. Năm 2021, thương mại hai chiều đã tăng mạnh lên đến 53,8% so với năm 2020, đạt 4,29 tỷ USD; năm 2022 đạt 4,7 tỷ USD; năm 2023 đạt 3,8 tỷ USD; năm 2024 đạt 4,45 tỷ USD. Năm 2025, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Bỉ đạt gần 4,37 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Bỉ đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Việt Nam xuất khẩu 2,7 tỷ USD sang Bỉ (tăng 10,4%)./.
Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trong EU. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Ảnh: TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nang-tam-toan-dien-quan-he-viet-nam-voi-eu-va-bi-473235.html