Kinh tế

Nam Dương và các sản phẩm PPE - chung tay chống dịch Covid 19

Là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam sản xuất trang phục bảo hộ cá nhân , bảo hộ  y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid 19, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Dệt may Nam Dương ( NamduongPPE)  đã đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô sản xuất và dây chuyền hiện đại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực y tế, tạo ra những sản phẩm đạt  tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế tại Việt Nam, đồng thời góp phần gia tăng sản lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản...
Câu chuyện khởi nghiệp trong đại dịch Covid 19

Thương hiệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Dệt may Nam Dương gắn liền với CEO trẻ Nguyễn Thị Yến. Chị Yến sinh năm 1986 từng học ngành cơ khí tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vốn là người mạnh mẽ và năng động nên sau 3 năm tốt nghiệp, chị Yến đã khởi nghiệp bằng cách lập công ty Nam Dương chuyên may đồng phục. Con đường kinh doanh thực sự không trải hoa hồng với một cô gái trẻ khởi nghiệp trái ngành nhưng cũng đã có những thành công nhất định khi Nam Dương trở thành đối tác cung cấp đồng phục uy tín của các đối tác lớn trong thời gian dài như: Vingroup, Vinpearl, Vinhomes, Vinschool , Vinmart , Viettel , Ahamove, Intimex, FPT …

Cô đã cùng doanh nghiệp của mình trải qua rất nhiều khó khăn từ huy động vốn, xây dựng quy trình công nghệ, đào tạo nhân công đến sáng tạo sản phẩm, đến nay sau hơn 10 năm khởi nghiệp cùng sự nỗ lực, Nam Dương đã sở hữu 2 xưởng sản xuất tại Hải Dương và Hà Nam, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Năm 2020, khi dịch Covid19 bùng phát tại Việt Nam và trên toàn thế giới, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Nam Dương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh số giảm sút đến 80%.  Đối mặt với khó khăn chồng chất nhưng chị Yến không hề nao núng, cô gái trẻ lại bản lĩnh với “ một cuộc bẻ lái “ đầy táo bạo”. Đó là sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE - Personal Protective Equipment), đây là một quyết định có phần liều lĩnh khi công ty chưa có khách hàng cố định, trong bối cảnh dịch bệnh đa phần các doanh nghiệp có xu hướng không mở rộng mà bảo toàn vốn. Nhưng nữ giám đốc trẻ đầy khát vọng và hoài bão tâm niệm rằng, ở đâu có ý chí ở đó có con đường và con đường cô đặt ra là triển khai xây dựng nhà máy mới tại thời điểm “vàng “ này, để khởi sự ngành PPE tại Việt Nam.


Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân Nam Dương được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế 
với hệ thống máy may hiện đại, tạo việc làm cho 300 công nhân tại địa phương. Ảnh: Trần Thanh Giang



Công nhân đang thực hiện công đoạn cắt vải bằng máy cắt tiên tiến, công nghệ quốc tế. Ảnh: Trần Thanh Giang


Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân Nam Dương áp dụng công nghệ may siêu âm với hệ thống máy siêu âm ultrasonic...
tạo đường may không thấm nước giúp sản phẩm chống được tất cả các loại bụi,
vi khuẩn độc hại và hóa chất lỏng dạng nhẹ trong môi trường truyền nhiễm dịch bệnh... Ảnh: Trần Thanh Giang



Công nhân đang may áo choàng chống dịch, một sản phẩm được các bác sĩ sử dụng trong công tác chống dịch Covid 19. Ảnh: Trần Thanh Giang



Hoàn thiện công đoạn may bộ quần áo bảo hộ liền thân. Ảnh: Trần Thanh Giang



Với hệ thống máy may hiện đại cùng trình độ tay nghề cao nên năng xuất lao động của công nhân tại nhà máy
có thể lên đến 1 triệu sản phẩm áo choàng chống dịch/tháng. Ảnh: Trần Thanh Giang



Phòng lab của Nam Dương PPE được trang bị máy đo độ kháng thấm nước của vải, từ đây đánh giá được chất lượng của vải tốt nhất. Ảnh: Trần Thanh Giang

Bằng những kinh nghiệm sẵn có cùng đội ngũ sản xuất chuyên môn cao, hệ thống máy móc hiện đại, Nam Dương tự tin phát triển mạnh mẽ các sản phẩm bảo hộ y tế phục vụ cho phòng dịch Covid. Với tầm nhìn chiến lược, đó là khi dịch bệnh Covid được đẩy lùi thì những nguy cơ đến từ ô nhiễm môi trường, các dịch bệnh khác vẫn luôn tiềm ẩn song hành cùng sự phát triển của thế giới. Việc Bảo vệ sức khỏe cho con người, đội ngũ y bác sĩ luôn là vấn đề của toàn cầu, của mỗi quốc gia và nhu cầu về những sản phẩm PPE , bảo hộ y tế sẽ ngày càng cấp thiết, luôn có chỗ đứng trên thị trường.

Từ tư duy tầm nhìn đó, chị Yến nhìn thấy trong thách thức thời đại dịch Covid cũng là một cơ hội với Nam Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Chị Yến chia sẻ: “Mình làm việc với tư duy tích cực và tư duy đi dài với sản phẩm này nên mình lúc nào cũng trong tinh thần khởi nghiệp”. May mắn và thành công bước đầu đã đến với Nam Dương khi những sản phẩm bảo hộ y tế của doanh nghiệp được khách hàng tại Mỹ, Thụy Sĩ đặt hàng. Đó cũng chính là thành quả tiếp sức cho Nam Dương nỗ lực làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa bảo vệ sức khỏe cho mọi người nhất là đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid.

Cùng với những cộng sự tâm huyết, nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Yến đã vững tay, chèo lái công ty Nam Dương thành công trong sản xuất sản phẩm bảo hộ y tế. trang phục phòng chống dịch Covid 19. Sản phẩm của Nam Dương không chỉ xuất khẩu mà còn được gửi đến nhiều bệnh viện lớn của Việt Nam hỗ trợ và bảo vệ cho bác sĩ làm việc ở tâm dịch như bệnh viện Bạch Mai , bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Nhiệt đới TW , bệnh viện 175 (thành phố Hồ Chí Minh) …
 
Nam Dương đột phá với những sản phẩm PPE chất lượng cao

Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân của Nam Dương được xây dựng trên diện tích 10,000 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, là một trong những nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ y tế, bảo hộ cá nhân hiện đại và quy mô hàng đầu Việt Nam ứng dụng công nghệ may siêu âm ultrasonic tạo ra đường may không thấm nước tuyệt đối giúp sản phẩm chống lại sự xâm nhập của các loại bụi, vi khuẩn và hóa chất lỏng dạng nhẹ trong môi trường có khả năng lây nhiễm dịch bệnh... 

Với hệ thống máy móc hiện đại, sở hữu Quy trình sản xuất vận hành nghiêm nghặt theo tiêu chuẩn ISO13485 được Bureau Veritas chứng nhận, Nam Dương có năng lực sản xuất hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm, các loại sản phẩm gồm áo choàng cách ly (Isolation Gown ), áo choàng phẫu thuật ( Surgical Gown) , bộ trang phục phòng chống dịch Covid19 (áo mũ liền quần, bao chân, găng tay, khẩu trang, kính, mũ bảo hộ), khẩu trang y tế, tấm chắn giọt bắn, mũ trùm đầu….Đặc biệt bộ trang phục phòng dịch cấp độ 4 của NamDuongPPE là một trong số ít những sản phẩm tại Việt Nam đạt chứng nhận Cấp độ 4 của Bộ Y tế Việt Nam theo quyết định 1616, đáp ứng các chỉ tiêu quốc tế như EN14126 , EN 13034, EN16604 , EN 22611…. được các cơ quan uy tín hàng đầu thế giới kiểm định cấp chứng chỉ CE, FDA và được chỉ định sử dụng để bảo vệ cho các y bác sĩ điều trị trực tiếp với F0, F1 trước nguy cơ lây nhiễm của virut.



Các công nhân đang làm kính bảo hộ chống dịch Covid 19. Ảnh: Trần Thanh Giang


Bộ quần áo bảo hộ liền thân sau khi hoàn thiện các công đoạn sẽ được đóng gói xuất xưởng. Ảnh: Trần Thanh Giang



Những sản phẩm của công ty Nam Dương đều có nhãn mác được chứng nhận bởi quốc tế. Ảnh: Trần Thanh Giang



Công nhân hoàn thiện quy trình đóng gói sản phẩm. Ảnh: Trần Thanh Giang



Đóng thùng sản phẩm bảo hộ y tế. Ảnh: Trần Thanh Giang



Bộ phòng dịch gồm quần áo mũ liền quần, bao chân, găng tay, khẩu trang, kính, mũ bảo hộ
dùng cho đội ngũ y bác sĩ tại các tâm dịch Covid 19. Ảnh: Trần Thanh Giang

Chúng tôi đã đến với Nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế của Nam Dương tại Hà Nam và được chứng kiến quy trình sản xuất chuyên nghiệp với hệ thống sản xuất phòng sạch, buồng khử khuẩn trước khi vào khu vực sản xuất, phòng lab kiểm soát chất lượng nguyên liệu đến đường may là hai yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm, phòng khử ẩm, khử khuẩn sản phẩm trước khi đóng gói, phòng đóng gói công nghệ cao, hệ thống máy may hiện đại ….khiến chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào chất lượng hàng Việt không hề thua kém các đối thủ khác trên thế giới và kỳ vọng trong tương lai gần các doanh nghiệp sản xuất đồ PPE Việt Nam sẽ sớm chiếm lĩnh được thị phần và có vị thế trên trường quốc tế.

Trong năm 2021, Nam Dương đã tham gia ủng hộ cộng đồng chung tay cùng Việt Nam chống dịch, doanh nghiệp đã gửi tặng hơn 30.000 bộ quần áo chống dịch cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh …Ngoài ra Nam Dương cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản và được tập đoàn Medline của Mỹ chọn là đối tác cung ứng sản phẩm trên quy mô toàn cầu.

Chị Nguyễn Thị Yến, Giám đốc công ty Nam Dương cho biết: “ Trong chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo, Nam Dương nỗ lực trở thành doanh nghiệp hàng đầu sở hữu chuỗi cung ứng tốt nhất trong lĩnh vực PPE, may mặc trang phục y tế tại Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung.


Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Dệt may Nam Dương:
- Văn phòng: Số 11-NV1, Liền Kề GreenPark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Nhà máy: Tổ Dân Phố Thái Hòa, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
- Hotline: (+84) 24.6680.5999.
 - Web: https://namduongppe.vn
 - Email: 
info@namduongppe.vn

Bài: Bích Vân   Ảnh: Thanh Giang, Tư liệu

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nam-duong-va-cac-san-pham-ppe-chung-tay-chong-dich-covid-19-269305.html


top