Văn hóa

Năm Du lịch Quốc gia 2026: Trao truyền các giá trị di sản văn hóa của Gia Lai

Sự trao truyền các giá trị di sản văn hóa giữa các thế hệ sẽ giúp những sản phẩm du lịch của Gia Lai khác biệt, độc đáo, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế trong Năm Du lịch Quốc gia.

Với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai-Mountains embrace the sea), Năm Du lịch Quốc gia 2026 được khẳng định sẽ không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm đặc chất di sản văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

Đặc biệt, trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; các giá trị văn hóa phải được gắn kết, hài hòa và thấm sâu vào toàn bộ đời sống.

Đặt trong hệ quy chiếu đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, khẳng định điểm khác biệt của sự kiện mang tầm vóc quốc gia do Gia Lai đăng cai năm nay chính là các sản phẩm du lịch phát triển trên cơ sở sự trao truyền các giá trị di sản văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đất này.

Định vị sản phẩm du lịch

Câu lạc bộ cồng chiêng làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính, du lịch Gia Lai có thêm cơ hội để phát triển bền vững nhờ hội tụ đầy đủ tài nguyên biển và rừng, đậm đặc bản sắc văn hóa và con người hồn hậu, mến khách… “Chúng tôi rất mong muốn biến những ‘tài sản’ này thành động lực, nguồn lực phát triển kinh tế thật sự bền vững bằng những câu chuyện văn hóa, câu chuyện sản phẩm nông nghiệp, bằng đặc sản và những câu chuyện về người dân mộc mạc từ vùng núi đến miền biển…,” bà Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ.

Dẫu tiềm năng phong phú, đa dạng và độc đáo, song để có thể tạo sức bật cho du lịch cất cánh trong năm 2026, Gia Lai gặp không ít khó khăn, như lãnh đạo địa phương này thừa nhận: “Năm Du lịch Quốc gia 2026 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với chúng tôi, bởi còn nhiều khó khăn về hạ tầng du lịch, dịch vụ du lịch.”

Điều khiến những nhà quản lý địa phương như bà Thanh Lịch trăn trở đầu tiên là việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. “Bảo tồn thế nào, phát huy tới đâu và bảo tồn có mâu thuẫn với khai thác không; khai thác đến đâu để đảm bảo các nguồn lực trong bảo tồn? Vì thế, tôi mong muốn thông qua du lịch bằng cách kể các câu chuyện về văn hóa, về tài nguyên của địa phương sẽ giải đáp được phần nào,” bà Thanh Lịch bày tỏ.

Các câu lạc bộ, đội cồng chiêng buôn làng tham gia lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Và quan trọng hơn, vào thời điểm cả đất nước chuyển mình, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định muốn phát triển du lịch theo chiều sâu và có chọn lọc để du lịch sẽ không chỉ theo phong trào, để sau chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia kết thúc, hoạt động du lịch của địa phương sẽ chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện hơn nữa.

Bà Thanh Lịch cho hay: “Trước đây, chúng tôi xây dựng Pleiku - Cao nguyên vì sức khỏe. Chúng tôi cũng có khu vực rừng đặc dụng còn nguyên vẹn, với những nơi độ che phủ rừng tới 98%. Đây là điểm khác biệt và điểm khác biệt đó gắn bó mật thiết với di sản văn hóa cồng chiêng còn gìn giữ được đậm đặc giá trị truyền thống nhất cùng các giá trị văn hóa của võ, tuồng đậm đà bản sắc… Đặc biệt, chúng tôi luôn duy trì được sự trao truyền giữa các thế hệ. Chính sự trao truyền này sẽ giúp những sản phẩm du lịch của chúng tôi khác biệt độc đáo, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế…”

“Sau sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026, tôi xin khẳng định chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch, làm sâu hơn và bài bản hơn. Bởi đây chính là cơ hội cho chúng tôi học tập, mở mang,” bà Thanh Lịch nhấn mạnh trước những lo ngại rằng hoạt động du lịch của địa phương có thể lại rơi vào trầm lắng khi “mùa hội” qua đi.

Âm vang nhạc cụ truyền thống từ Tây Nguyên được cất lên đầy tự hào ở Hàn Quốc trong chuyến đi quảng bá văn hóa Việt Nam. Nguồn ảnh: Tarzan Tây Nguyên

Ứng dụng công nghệ làm "đòn bẩy" để du lịch cất cánh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đã chọn du lịch là lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết chuyển đổi số ở địa phương không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và phục vụ. Đặc biệt, đối với du lịch, chuyển đổi số chính là giải pháp để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Gia Lai hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa.

Theo đó, nhằm phục vụ cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai đã tích cực hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ. Kết quả đến nay địa phương đã số hóa và tạo được 60 mã QR ở các điểm di tích, du lịch để phục vụ du khách; Cổng thông tin du lịch tỉnh được nâng cấp, tích hợp bản đồ số, VR360 và cơ sở dữ liệu ngành du lịch; cập nhật dữ liệu hướng dẫn viên cũng như các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành…; các giá trị văn hóa đặc trưng cũng được số hóa, tích hợp nhiều video giới thiệu võ cổ truyền Bình Định và các bài quyền, binh khí, đối luyện…

Vận động viên các đội đang thi đấu tại liên hoan võ cổ truyền Bình Định năm 2025. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Trước những nỗ lực của tỉnh Gia Lai, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển sản phẩm, tăng cường công tác truyền thông, sẽ cùng Gia Lai định vị và quản lý điểm đến trong Năm Du lịch Quốc gia để đạt được mục tiêu.

“Gia Lai trong năm 2026 sẽ là địa phương rất đặc biệt. Chúng tôi cho rằng với việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, Gia Lai có cơ hội khẳng định được vị thế, hình ảnh cũng như giới thiệu các tiềm năng du lịch địa phương tới du khách trong và ngoài nước,” Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Vẻ đẹp biển hồ Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+

Với thị trường quốc tế, năm 2026 Cục Du lịch Quốc gia sẽ tập trung giới thiệu hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển du lịch của Gia Lai, đưa tin đậm nét về các sự kiện tầm quốc gia được tổ chức tại Gia Lai cũng như các sự kiện hưởng ứng của các địa phương. Đặc biệt, trong tất cả các sự kiện xúc tiến quảng bá ở nước ngoài của Cục trong năm 2026 sẽ đồng hành cùng Gia Lai để quảng bá đậm nét những sản phẩm, tiềm năng phát triển của Gia Lai.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nam-du-lich-quoc-gia-2026-trao-truyen-cac-gia-tri-di-san-van-hoa-cua-gia-lai-432791.html


top