Trong chuyến công du 3 ngày của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tới Việt Nam (25-28/2), tháp tùng đoàn có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Nicola Grigg cùng một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo cấp cao khác trong ngành giáo dục và kinh doanh của New Zealand. Phóng viên TTXVN tại châu Đại dương đã có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Damon Salesa - Hiệu trường trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT), thành viên đoàn tháp tùng về cơ hội hợp tác giáo dục giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới.
Giáo sư Salesa cũng là một chuyên gia về Công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ song phương giữa New Zealand và Việt Nam, AUT sẽ mở rộng cam kết tăng cường các cơ hội giáo dục và thúc đẩy mối quan hệ với một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Theo đó, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Luxon, AUT sẽ ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCMUS) nhằm tăng cường mối quan hệ mang tính lịch sử giữa 2 trường, trong đó trọng tâm mới là hoạt động nghiên cứu về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và tương tác con người-máy tính. Giáo sư Salesa nhận định thỏa thuận mới này sẽ làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ kéo dài 2 thập kỷ của AUT với VNU-HCMUS, đặc biệt tập trung vào các kỹ năng quan trọng cần thiết ở cả hai nước.
Giáo sư Salesa cho biếtNew Zealand có truyền thống đáng tự hào về việc tận dụng giáo dục để tăng cường kết nối trong và ngoài khu vực. Bản ghi nhớ giữa AUT và VNU-HCMUS không chỉ gắn kết New Zealand và Việt Nam, đưa 2 nước xích lại gần nhau hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tiến hành các nghiên cứu và cung cấp sinh viên tốt nghiệp trong nước nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng ở Việt Nam.
Theo Giáo sư Salesa, là trường đại học công nghệ duy nhất ở New Zealand, AUT có vai trò đặc biệt để hỗ trợ các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, cùng nhau tiến hành nghiên cứu nhằm tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ chung của 2 nước trong nền kinh tế công nghệ mới. Với trọng tâm đổi mới là các dự án nghiên cứu hợp tác, AUT và VNUHCM-US cam kết thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong các lĩnh vực khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và AI tại cả 2 trường đại học và mang lại những hiểu biết sâu sắc về tác động trong thế giới thực./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/mo-rong-tiem-nang-hop-tac-viet-nam-–-new-zealand-ve-giao-duc-va-cong-nghe-moi-389000.html