Tin tức

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt - Trung - Lào gặp gỡ tại Ngã ba biên giới


Lực lượng bảo vệ biên giới ba bên chuẩn bị tiến hành Lễ chào cột mốc 0 phân định ranh giới, cương thổ của 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 22/5, lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào đã gặp gỡ trên thực địa tại mốc Ngã ba biên giới để thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới và khởi động chương trình tuần lễ quản lý biên giới liên hợp.

Tham dự buổi gặp gỡ có đại diện Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam), Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Công an huyện Nhọt U (tỉnh Phong Sa Ly, Lào).

Trong khuôn khổ của buổi gặp gỡ, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đã thực hiện Lễ chào cột mốc và cuộc tuần tra chung.

Thời gian qua, công tác phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước được tiến hành theo định kỳ, đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì. Các bên cùng nhau đi tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới, trao đổi tình hình trên đoạn biên giới, mốc quốc giới, đường mòn, lối mở và nhất trí tăng cường hơn nữa công tác trao đổi thông tin về hoạt động tội phạm ở khu biên giới; kịp thời thông báo cho nhau những tin tức có tính chính xác, tính hành động và tính dự báo; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và công tác quản lý biên giới mỗi bên.

Tại buổi gặp gỡ trên thực địa lần này, các lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đã thống nhất khởi động chương trình tuần lễ quản lý biên giới liên hợp, thời gian từ 13 giờ ngày 22/5/2021 đến hết 24 giờ ngày 28/5/2021. Theo đó, mỗi bên tự triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực biên giới. Tăng cường phòng, chống các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia; ủng hộ, tương trợ lẫn nhau làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong những dịp quan trọng. Ngoài ra, các bên đã trao đổi về công tác phối hợp trong ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; công tác tiếp nhận, trao trả công dân và tăng cường công tác thông tin trao đổi để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh Điện Biên (Việt Nam) có đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào dài hơn 455km. Những năm qua, hoạt động phối hợp tuần tra của lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đã đạt được nhiều ý nghĩa thiết thực, biểu thị sự đoàn kết, nhất trí cao của các bên liên quan trong công tác quản lý đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới; có các cuộc gặp gỡ, giao lưu để tạo sự tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng thống nhất các biện pháp phối hợp trong việc quản lý biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/luc-luong-bao-ve-bien-gioi-viet-trung-lao-gap-go-tai-nga-ba-bien-gioi-261609.html


top