Long An đang cùng với các địa phương khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) triển khai và thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, sau hơn nửa năm thực hiện thí điểm tại một số địa phương khu vực Đồng Tháp Mười (bắt đầu từ cuối tháng 12/2024) đã thu được những kết quả tích cực từ Đề án này.
Những cánh đồng lúa bạt ngàn ở Long An vào vụ thu hoạch. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, tổng diện tích lúa gieo cấy từ đầu năm 2024 đến nay theo Đề án ước đạt hơn 276.381ha, đạt 55% kế hoạch; Trong đó, đã thu hoạch 225.399,6ha, năng suất bình quân 66,21 tạ/ha, sản lượng trên 1,49 triệu tấn, đạt 51,5% kế hoạch (2,9 triệu tấn), bằng 107,9% so cùng kỳ năm trước. Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn, riêng giai đoạn 1 (2024-2025) tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) trên địa bàn tỉnh là 60.000ha. Trong 2 năm 2024 - 2025, địa phương chủ động lên kế hoạch thực hiện 33 mô hình, mỗi mô hình từ 15 - 20ha, trong đó lựa chọn các Hợp tác xã (HTX) đáp ứng các tiêu chí phù hợp làm thí điểm, như các HTX Nông nghiệp Hưng Tân (xã Hưng Thạnh), HTX Nông nghiệp ấp 1 Tân Tây (xã Tân Tây) và một số HTX khác thực hiện mô hình điểm với quy mô 15ha trong 2 vụ: Ðông Xuân 2024 - 2025 và Hè Thu 2025.
Lúa gạo là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Long An. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam
Vùng Hạ Long An nhờ thiên nhiên ưu đãi cho đặc sản Gạo nàng thơm Chợ Đào nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Luân / Báo ảnh Việt Nam
Tổng diện tích lúa gieo cấy từ đầu năm 2024 đến nay tại tỉnh Long An theo Đề án ước đạt hơn 276.381ha, đạt 55% kế hoạch. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Áp dụng các loại máy móc nông nghiệp hiện đại vào hoạt động sản xuất, thu hoạch giúp tăng năng suất và tiết kiệm chi phí cho người dân. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Dây chuyền gặt, đập liên hoàn và vận chuyển lúa được đưa vào sử dụng trên những cánh đồng lúa . Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Theo đó, HTX tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn, đảm bảo tuân thủ theo quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL; doanh nghiệp hỗ trợ 50% chi phí phân bón chuyên dùng cho cây lúa; hướng dẫn HTX các biện pháp chăm sóc lúa, theo dõi thu thập dữ liệu theo nội dung phương pháp thu thập số liệu và ghi nhật ký canh tác tại các mô hình. Khi thực hiện Đề án, nông dân sử dụng các giống lúa được xác nhận, với lượng giống gieo sạ từ 80-120kg/ha; khuyến khích nông dân sử dụng phân hữu cơ, giảm phân hóa học; sử dụng thiết bị bay không người lái để gieo sạ, sử dụng máy gieo sạ hàng kết hợp vùi phân bón; bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện kỹ thuật tưới nước ngập khô xen kẽ, không đốt rơm rạ và các kỹ thuật đồng bộ khác để giảm phát thải khí nhà kính,... Nhờ đó, năng suất lúa của mô hình cao hơn bên ngoài từ 100-120kg/ha; chi phí sản xuất thấp hơn bên ngoài mô hình từ 1,7-2,54 triệu đồng/ha. Với giá bán lúa 8.500 đồng/kg, lợi nhuận mang lại từ 21-28 triệu đồng/ha, cao hơn bên ngoài mô hình từ 3-10 triệu đồng/ha. Bên cạnh những thuận lợi cũng như sự quan tâm, hỗ trợ từ chính sách Nhà nước, hỗ trợ từ doanh nghiệp địa phương, thì sự tác động về thời tiết, sự biến đổi khí hậu, công tác làm đất, khử lẫn lúa giống chưa đạt hiệu quả như mong muốn đã có những ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện Đề án này.
Hoạt động sản xuất lúa gạo tại MECOFOOD. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam
Đóng gói sản phẩm gạo nàng thơm Chợ Đào tại Công ty MECOFOOD. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt
Quy trình đóng gói sản xuất gạo sạch theo công nghệ Nhật Bản tại Nhà máy VINAFOOD2. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Trong giai đoạn 2 (2026-2030), địa phương xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới ngoài vùng Dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 65.000ha hướng tới mục tiêu 125.000ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn tỉnh. Đề án hướng đến việc tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững, từ đó giúp giảm chi phí sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm lúa gạo mang thương hiệu Việt, nâng cao thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính./.
Mục tiêu chung của Ðề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” nhằm “Hình thành một triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị. áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế”.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/long-an-day-manh-thuc-hien-de-an-1-trieu-ha-lua-chat-luong-cao-tai-mien-tay-404665.html