Tiềm năng địa phương

Lò lu Đại Hưng

Ở ấp 1, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có một lò gốm chuyên sản xuất các loại lu, khạp nổi tiếng từ hàng trăm năm nay, đó là Lò lu Đại Hưng. Sự tồn tại và phát triển của Lò lu đặc biệt này vừa giúp lưu giữ được một nghề truyền thống của địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế trong vùng.
Theo ông Bùi Văn Giang (Tám Giang), chủ Lò lu Đại Hưng, người sáng lập nên lò lu này là một ông chủ người Hoa, quê ở Quảng Đông - Trung Quốc di cư đến vùng này vào khoảng hồi thế kỉ XVII - XVIII. Trải qua nhiều đời chủ người Hoa, đến sau năm 1975, lò lu được Hợp tác xã Tương Bình Hiệp tiếp nhận. Năm 1989, UBND xã Tương Bình Hiệp chính thức giao cho ông Tám Giang quản lí và phát triển cho đến ngày nay. Đặc biệt, ngày 3/10/2006, Lò lu Đại Hưng được UBND tỉnh Bình Dương xếp hạng Di tích cấp tỉnh.
Đúng như tên gọi, sản phẩm chủ yếu của Lò lu Đại Hưng là lu, khạp, vại, chậu. Trong đó, lu là sản phẩm chính, loại lớn nhất có thể chứa tới 200 lít nước. Khạp cũng là sản phẩm dùng để đựng nước nhưng nhỏ hơn lu. Sản phẩm lu và khạp ở đây đều có màu đặc trưng là vàng da bò hoặc da lươn. Hoa văn trang trí trên sản phẩm thường là hình rồng, phụng được đắp nổi.
 

Ông Hồ Văn Lớn (69 tuổi) một nghệ nhân có tiếng của Lò lu Đại Hưng.

Lu Đại Hưng không đúc bằng khuôn đúc mà được làm theo lối thủ công.

Những phần riêng lẻ của chiếc lu được phơi khô trước khi lắp rồi đem nung.

Ông Tám Giang, chủ Lò lu Đại Hưng kiểm tra lu đất trước khi đưa nung.


Những hàng lu dài được xếp chồng lên nhau trong lò nung.

Du khách tham quan nghề làm gốm thủ công ở Lò lu Đại Hưng.

Sản phẩm lu, khạp của Lò lu Đại Hưng có màu men vàng sẫm đặc trưng.

Nghệ nhân gốm Lò lu Đại Hưng trình diễn kĩ thuật làm gốm truyền thống tại Festival Gốm sứ Việt
Nam - Bình Dương 2010.

Lò gốm thủ công Đại Hưng được tái hiện trong Festival Gốm sứ Việt
Nam - Bình Dương 2010.

Trải qua bao biến động của lịch sử, Lò lu Đại Hưng vẫn giữ được những phương thức sản xuất theo lối thủ công truyền thống, đó là cách nặn gốm bằng tay, màu sắc cổ điển, nguyên vật liệu khai thác tại địa phương, chất đốt bằng củi, chưa sử dụng kĩ thuật, máy móc hiện đại.
Ông Tám Giang cho biết, trong những năm gần đây, các loại lu lớn, nhỏ được thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến đặt hàng khá đông. Sản phẩm được tiêu thụ khá nhiều ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thị trường nước ngoài duy nhất của Lò lu Đại Hưng chính là Campuchia. Các thương lái người Việt và Campuchia thường đến đây mua hàng rồi cho xuống thuyền ngược theo sông Sài Gòn để đưa qua Campuchia tiêu thụ. Sản phẩm được thị trường này ưa chuộng nhất là các loại lu cỡ lớn.
Ngắm nhìn những người thợ gốm thoăn thoắt đôi bàn tay như múa với từng tảng đất sét đỏ au, để rồi trong phút chốc một chiếc lu đã thành hình tròn trịa như đúc sẵn bằng khuôn với mùi đất mới tinh khôi, ta mới thấy được hết cái tài của người thợ gốm Đại Hưng.
Ông Hồ Văn Lớn (69 tuổi), người có thâm niên gần 50 năm làm gốm tâm sự: “Cả nhà tôi 7 người đều theo nghề gốm. Cả đời tôi sống với đất, làm ra sản phẩm cho đời cũng từ đất nên tôi nghiệm thấy đất chẳng phụ người bao giờ”.
Lời tâm sự của người thợ gốm già xem ra cũng đúng, bởi với mức thu nhập khoảng 80.000 đồng/ngày, nghề làm gốm truyền thống ở Tương Bình Hiệp hiện đang được xem là nghề tạo nên nhiều việc làm và đem lại cuộc sống ấm no, ổn định cho người dân nơi đây./.
 
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh


 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/lo-lu-dai-hung-26955.html


top