Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 do Viện Âm nhạc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có di sản ca trù tổ chức từ 26-29/8 tại Viện Âm nhạc, Hà Nội. Đây là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ thể hiện khả năng sáng tạo, trình diễn và truyền dạy nghệ thuật ca trù trong đời sống hiện đại.
Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 đã thu hút 25 câu lạc bộ ca với 300 nghệ sĩ ở 12 tỉnh thành phố trên cả nước tham gia biểu diễn. Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nhấn mạnh: “Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 được tổ chức để nhìn nhận lại những biến đổi của sinh hoạt ca trù trong đời sống cộng đồng, đánh giá kết quả phục hưng ca trù kể từ khi loại hình nghệ thuật này được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại”.
Tham dự liên hoan với thời lượng tối đa là 30 phút, mỗi câu lạc bộ đã được thể hiện đầy đủ và bài bản 5/15 thể cách có tính kinh điển trong ca trù ở 4 không gian trình diễn là hát cửa quyền, cửa đình, cửa thi, hát chơi. Nội dung biểu diễn phong phú, bên cạnh những đề tài thường gặp trong ca trù cổ truyền nói về nhân tình thế thái, phong cảnh, tình duyên, luân thường đạo lý còn có những nội dung đề tài mới phản ánh về cuộc sống phức tạp, các vấn đề mang tính chất chính trị thời sự như ca ngợi những người lính đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc, lên án việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam…Ngoài ra, trình độ biểu diễn trên sân khấu của các các ca nương và kép đàn tham gia tại Liên hoan đã được nâng cao khá nhiều về kỹ thuật, có nhiều thể cách yêu cầu kỹ thuật cao như “Thét nhạc”, “Tỳ bà hành” đã được nhiều câu lạc trình diễn rất lưu loát và bài bản.
Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 đã thu hút 25 câu lạc bộ ca với 300 nghệ sĩ ở 12 tỉnh thành phố trên cả nước tham gia biểu diễn.

Ca nương Đặng Thị Lụa với tiết mục “Bắc phản”.

Kép đàn Việt Hùng đến từ Câu lạc bộ ca trù Tp. Hồ Chí Minh.

Ca nương Nguyễn Thu Thảo 20 tuổi của Giáo phường ca trù Thái Hà, người được dự lễ mở xiêm y ngay tại Liên hoan.
Ca nương nhí Lương Hải Phượng thể hiện tài năng của mình với tiết mục “Tiếng dương tranh”.

Tiết mục múa trong lễ mở xiêm y.

Thành phần Ban giám khảo của Liên hoan có sự tham gia của lão nghệ nhân "đệ nhất danh cầm" Nguyễn Phú Đẹ (áo đỏ).

Những ca nương giành giải Vàng tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014.

Hai nghệ nhân trẻ tuổi nhất tại Liên hoan được Ban tổ chức trao giải thưởng.
Điểm đáng chú ý nhất tại Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 là sự xuất hiện đông đảo những gương mặt trẻ đến với bộ môn nghệ thuật ca trù. Khán giả đến tham dự Liên hoan đã hết sức ngạc nhiên với kỹ thuật cầm chầu biểu diễn chững chạc của nghệ sĩ nhí Dương Tiến Lâm 5 tuổi của Câu lạc bộ Ca trù Hưng Yên trong tiết mục hát múa tập thể “Chúc hỗ” và kỹ thuật chào khán giả, vừa múa vừa hát luyến của cô bé Nguyễn Thị Hương Trà 4 tuổi của Nhóm nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc trong tiết mục “Hát múa bỏ bộ”. Theo Tiến sỹ Nguyễn Bình Định - Viện trưởng Viện Âm nhạc cho biết “Năm nay số lượng nghệ sĩ dưới 30 tuổi tham gia chiếm 58%, nhỏ tuổi nhất là 4 tuổi. Điều đó cho thấy, thế hệ trẻ không hề quay lưng với ca trù. Ngược lại, họ bày tỏ sự yêu thích, quan tâm thưởng thức cũng như chuyên cần rèn luyện, trình diễn loại hình nghệ thuật vốn kén cả người biểu diễn và người thưởng thức này”.
Qua 4 ngày Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 5 giải Vàng, 6 giải Bạc, 12 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích cho các câu lạc bộ tham gia. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải múa đẹp cho tiết mục “Hát múa bỏ bộ” của nhóm nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, giải phục hồi vốn cổ cho “Vọng đại thạch” cho Câu lạc bộ Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Về giải thưởng cá nhân, Ban tổ chức đã trao 9 giải đào nương xuất sắc, 8 giải kép đàn xuất sắc, 2 giải đào nương triển vọng, 1 giải kép đàn triển vọng, 2 giải thành viên tham gia Liên hoan trẻ tuổi nhất và 1 giải sáng tác lời mới cho ca trù. Cũng tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014, Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao xiêm y cho 2 đào tương xuất sắc trẻ tuổi nhất là Nguyễn Khánh Linh 18 tuổi của Câu lạc bộ ca trù Ngãi Cầu và Nguyễn Thu Thảo 20 tuổi của Giáo phường ca trù Thái Hà.
Đánh giá về Liên hoan ca trù toàn quốc 2014, PGS.TS Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết: “Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 được coi là một kỳ liên hoan thành công với sự đột phá trong nội dung và kỹ thuật biểu diễn của các câu lạc bộ tham dự. Sự tham gia đông đảo của 25 câu lạc bộ ca trù, đặc biệt là sự góp mặt của nhiều bạn trẻ tại Liên hoan lần này được xem là một tín hiệu đáng mừng trong việc phục hưng, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca trù trong đời sống cộng đồng hiện nay bởi ca trù là một thể loại dân ca đặc biệt, có thể gọi là dân ca thính phòng cổ điển bởi làn điệu và ca từ đều có từ rất lâu đời, kén người nghe”./.
Bài: Ngân Hà- Ảnh: Tất Sơn
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/lien-hoan-ca-tru-toan-quoc-2014-59353.html