Tin tức

Lễ kỷ niệm Ngày nước Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
 
Ngày 14/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) cùng Hội Hữu nghị Việt – Nga Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm Ngày nước Nga (12/6/1990 - 12/6/2019), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Liên bang Nga.

Chúc mừng kỷ niệm Ngày nước Nga, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Việt Nam là người bạn thân thiết của Liên bang Nga, luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được.

Qua 29 năm, Ngày nước Nga trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp và tinh thần trách nhiệm về hiện tại và tương lai nước Nga. Thành quả to lớn nhân dân, nhà nước Nga đạt được là chuyển đổi mô hình phát triển mới. Nước Nga đang bước vào kỷ nguyên phát triển, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là sự trở lại vị trí cường quốc xứng đáng của Nga trên bản đồ kinh tế, địa chính trị thế giới.

Trải qua gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Hoàng Minh Nhân cho rằng, mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, quân sự và đào tạo cán bộ… Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, đã góp phần đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước, triển khai mạnh mẽ việc hợp tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực.

Theo ông Hoàng Minh Nhân, Ngày nước Nga năm nay càng có ý nghĩa hơn, khi hai nước Việt Nam – Nga đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm tròn 25 năm Ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị (16/6/1994 - 16/6/2019), hướng đến 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/1/1950- 1/1/2020). Lãnh đạo hai nước đã thống nhất nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực sẽ được tổ chức tại địa phương của hai nước nhằm khẳng định tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Vladimirrovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng, khẳng định Việt Nam là người bạn lâu đời và là đối tác đáng tin cậy, có ý nghĩa quan trọng đối với Liên bang Nga. Những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước thời gian qua, đã minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực.

Ông Vladimirrovich Popov đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây, cụ thể là dẫn đầu các nước ASEAN về khối lượng thương mại với Nga. Riêng Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam đã và đang có nhiều hợp tác với các địa phương Liên bang Nga trên các lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, năng lượng biển, dầu khí, công nghệ lắp ráp, công nghệ cao…

Nhấn mạnh mối quan hệ với Việt Nam, ông Vladimirrovich Popov khẳng định người dân Việt Nam và Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Với những nỗ lực chung, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga đạt 6 tỷ USD và hai nước phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/le-ky-niem-ngay-nuoc-nga-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-205216.html


top