Văn hóa

Lễ hội “Tp. Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta”

Hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đã tới tham dự Lễ hội “Tp. Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta”, diễn ra từ 10 - 12/9/2013 tại Khu du lịch Văn Thánh (Q. Bình Thạnh), để cùng hòa mình vào không gian văn hóa và những hoạt động văn nghệ mang tính đặc trưng, bản sắc dân tộc của hơn 25 quốc gia. Lễ hội là minh chứng sinh động cho mối quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng bền chặt và phát triển giữa Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Đây là lần đầu tiên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội “Tp. Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta”. Lễ hội được tổ chức trải rộng khắp Khu Du lịch Văn Thánh có tổng
«
    Tp. Hồ Chí Minh hiện đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với 30 địa phương trên cả 5 châu lục và có quan hệ thương mại với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Thành phố có 45 cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các nước, hơn 2.600 văn phòng đại diện các công ty, doanh nghiệp nước ngoài,  và trên 500.000 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Trong 8 tháng vừa qua, thành phố đã đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế.
»
diện tích 7,7ha với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, diễn ra từ 6h - 23h trong 3 ngày liên tiếp. Hoạt động của Lễ hội được chia thành nhiều khu với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các gian hàng trưng bày những sản phẩm thủ công mang tính nghệ thuật cao, các món ăn đặc trưng của các nước tham dự như: Chile, Hà Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Kuwait và các nước trong khu vực Đông Nam Á...

Dù đêm khai mạc Lễ hội (10/9) diễn ra trong cơn mưa tầm tã, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước vẫn hồ hởi đến ngồi chật kín sân khấu để đón chào những giây phút “trẩy hội” đầu tiên. Tham dự Lễ hội có lãnh đạo Bộ Du lịch các nước: Campuchia, Lào, Myanamar, Thái Lan và Việt Nam, lãnh đạo chính quyền các thành phố: Bangkok, Phnom Penh, Vientiane và Yangoon, Đoàn Thượng nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Pháp, đại diện các cơ quan lãnh sự tại thành phố và hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế.

Không khí tưng bừng của Lễ hội được các nghệ sĩ khởi xướng bằng những nhịp trống, tiếng nhạc, lời ca, trang phục và điệu múa đặc trưng của các vùng miền, các dân tộc. Theo đó, lần lượt những mảng màu văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của từng nước được Ban tổ chức sắp xếp trình diễn rất công phu, mang lại niềm hứng khởi cho hàng ngàn du khách tới giao lưu. 

 
Đây là lần đầu tiên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội "Tp. Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta".


Lễ hội là cuộc họp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa của hơn 25 đoàn đại biểu quốc tế đang công tác tại Tp. Hồ Chí Minh.


Tham dự có đại diện các cơ quan lãnh sự tại Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo ngành du lịch của nhiều nước.


Đại diện các đoàn quốc tế tại đêm khai mạc Lễ hội.


Điệu múa Lăm vông quyến rũ của đoàn Tổng Lãnh sự quán Lào tại Tp. Hồ Chí Minh.


Những vũ điệu huyền bí của đoàn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh.


Màn trình diễn của đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia. 

Tham dự buổi Lễ, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Lễ Hội “Tp. Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” tức là "ngôi nhà" này không phải chỉ có chúng ta - nhân dân và cộng đồng người Việt, mà chúng ta ở đây là bạn bè, là các nước trên thế giới đến để đầu tư, làm ăn và cùng phát triển. Thực tế trong nhiều năm qua, sự phát triển năng động của Tp. Hồ Chí Minh có sự đóng góp của nhiều nước trên thế giới. Chính vì thế, sáng kiến này như một sự kết nối tình bè bạn của các nước đến với Tp. Hồ Chí Minh, đến với "ngôi nhà" chung của mọi người, mọi dân tộc, cùng sinh sống, làm việc và phát triển”.

Đêm khai mạc, chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York thể hiện ca khúc “Quê hương” bằng tiếng Việt khiến không ít trái tim người Việt phải rung động. Anh cười cho biết: “Là một công dân Mỹ sống tại Tp. Hồ Chí Minh, Kyo cảm thấy Lễ hội này rất quan trọng và ý nghĩa đối với người Việt Nam cũng như những người nước ngoài đang sống và làm việc ở Tp. Hồ Chí Minh. Đây là một cơ hội để mọi người giao lưu với những nét đẹp văn hóa trên thế giới và cũng là dịp để người nước ngoài hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam". Kyo York cũng chân thành tâm sự: "Tôi trình diễn bài hát “Quê hương” là để khẳng định nơi đây chính là quê hương thứ hai của mình, vì mỗi lần hát bài này Kyo cảm thấy ấm lòng hơn, đỡ nhớ quê hương bên kia bán cầu. Và chính vẻ đẹp của Việt Nam đã quyến rũ Kyo York ở lại sinh sống và làm nghệ thuật”.
 

Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Tp. Hồ Chí Minh A. V. Borovik (giữa) tặng quà lưu niệm
cho Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh (trái).



Du khách thích với những chú búp bê truyền thống đáng yêu của đoàn Nga.


Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh tại Tp. HCM Douglas Anthony Barners (trái) vui mừng được gặp gỡ bạn bè tại Lễ hội.


Các đầu bếp Indonesia trình diễn món ăn truyền thống của dân tộc mình tại Lễ hội.


 Gian trưng bày giới thiệu của các bạn đến từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Tp. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí Minh, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu trong quan hệ đối ngoại của Thành phố với các nước. Đại diện của hơn 25 quốc gia cũng tham gia trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giới thiệu ẩm thực, văn hóa, trang phục của nước mình đến với nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và cộng đồng thế giới. Ngoài ra, Lễ hội còn có các triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống ba miền, mô hình không gian văn hóa Nam Bộ; tổ chức Hội thi “Món ngon đất Việt” do cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, văn nghệ sỹ và đầu bếp Việt Nam cùng tham gia thực hiện…

Ông A. V. Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao sáng kiến tổ chức Lễ hội dành cho cộng đồng người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh. Theo ông, thông qua các hoạt động của Lễ hội, mỗi người có thể tiếp cận truyền thống văn hóa, ẩm thực của các quốc gia, các dân tộc sống trên các lục địa khác nhau, để từ đó có thể hiểu nhau hơn, gắn bó  với nhau hơn.

Dự kiến, sau lần tổ chức đầu tiên này, Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này thường niên để góp phần tạo mối quan hệ bền chặt hơn giữa các cộng đồng quốc gia, dân tộc đang làm ăn, sinh sống và học tập ở Tp. Hồ Chí Minh./.
Bài: Đỗ Văn - Ảnh: Đặng Kim Phương

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/le-hoi-tp-ho-chi-minh-ngoi-nha-cua-chung-ta-48442.html


top