Quả dẻ vừa thu hoạch được các nhà vườn sơ chế. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN
Cây hạt dẻ đã gắn bó từ lâu với mảnh đất Lạng Sơn, đặc biệt là trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Mô hình trồng cây dẻ ghép được triển khai trên địa bàn phường từ năm 2003. Đến nay, diện tích trồng hạt dẻ khoảng trên 120 ha, năng suất bình quân đạt 3,36 - 4,2 tấn hạt tươi/ha. Nhiều gia đình có thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, góp phần tạo sinh kế ổn định và nâng cao đời sống của người dân.
Những năm gần đây, hạt dẻ đang từng bước trở thành sản phẩm nông sản đặc trưng, có giá trị kinh tế và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Lễ hội hạt dẻ năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá, đồng thời thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển vùng trồng hạt dẻ - sản phẩm nông sản đặc trưng của phường Lương Văn Tri.
Đến với không gian mùa hạt dẻ năm nay, du khách không chỉ được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; thưởng thức những món ăn độc đáo được chế biến từ hạt dẻ như xôi hạt dẻ, bánh hạt dẻ, sữa hạt dẻ..., mà còn được trực tiếp trải nghiệm tại những vườn dẻ trên địa bàn phường.
Tại vườn dẻ, du khách có thể tự tay thu hoạch, chế biến và thưởng thức hạt dẻ thơm ngon; đồng thời trải nghiệm không gian thiên nhiên xanh tươi, tìm hiểu đời sống sản xuất và cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
Tại lễ hội mùa hạt dẻ năm 2026, phường Lương Văn Tri đề nghị các nhà vườn, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục quan tâm giữ gìn, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hạt dẻ; đồng thời từng bước phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn và chu đáo. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu hạt dẻ Lương Văn Tri trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa của địa phương của tỉnh Lạng Sơn.
Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn năm 2026 về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 cũng chỉ rõ phát triển diện tích các cây trồng có tiềm năng như dẻ lấy hạt, dứa, dược liệu dưới tán rừng…; trong đó, cây dẻ lấy hạt tăng từ 225 ha năm 2025 lên 500 ha năm 2030, năng suất tăng từ 20,25 tạ/ha lên 22 tạ/ha. Các vùng trồng tập trung chủ yếu là Cao Lộc, Thụy Hùng, Cao Lộc, Thụy Hùng, Chiến Thắng, Tuấn Sơn và phường Lương Văn Tri.
Tại lễ hội mùa hạt dẻ năm 2026, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận vườn dẻ đẹp cho các nhà vườn./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/le-hoi-mua-hat-de-nam-2026-tai-lang-son-462064.html