Tin tức

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật

Ngày 17/6, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2022. Chương trình thu hút hơn 4.000 người tham dự.
  Ngày hội văn hóa Việt - Nhật thu hút nhiều bạn trẻ đến tham dự. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN  

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đông Á chia sẻ, Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Dịch COVID-19 lắng xuống, các chuyến bay đưa sinh viên sang Nhật làm việc ngày càng nhiều từ sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã gửi chuyên gia đào tạo và hướng dẫn thực hành cho sinh viên nhà trường; tư vấn xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Nhật và tham gia trực tiếp phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên sang Nhật Bản thực tập.

Theo ông Lương Minh Sâm, đến nay, Đại học Đông Á có hơn 300 sinh viên đã sang Nhật Bản thực tập và làm việc, hơn 400 sinh viên đăng ký làm việc tại Nhật Bản ở các ngành Điều dưỡng, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Ông Shimonishi Kiyoshi, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc chú trọng nâng cao năng lực ngôn ngữ Nhật cho sinh viên của Đại học Đông Á.

Thống kê của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy, nhân lực Việt Nam làm việc tại Nhật Bản năm 2020 dẫn đầu, với 420 nghìn người. Trong đó số lượng thực tập sinh Việt Nam chiếm trên một nửa trên tổng số thực tập sinh nước ngoài tại Nhật. Chương trình thực tập kỹ năng mang đến hiệu quả cao cho người tham gia ở kỹ năng chuyên môn, năng lực Nhật ngữ và kinh nghiệm sinh sống tại Nhật. Các bạn sinh viên có nguyện vọng tới Nhật thực tập và làm việc cần xác định vị trí làm việc của mình trong tương lai sau khi về Việt Nam để chọn lĩnh vực thực tập, làm việc tại Nhật chính xác.

Ông Shimonishi Kiyoshi chia sẻ, Lễ hội năm nay mang ý nghĩa sâu sắc đối với các sinh viên đang trong quá trình học tập ngôn ngữ. Đây là cơ hội để các bạn trẻ hiểu biết thêm về nét đặc sắc văn hóa Nhật Bản, từ đó sẽ trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật đã tái hiện sinh động không gian văn hóa, trưng bày và trình diễn nét văn hóa đặc sắc Việt - Nhật gồm: Không gian trà đạo Nhật Bản, nghệ thuật gấp giấy Origami, thư pháp Việt, khu trưng bày truyện tranh Nhật Bản, triển lãm ảnh Đại học Đông Á trong mối hợp tác Nhật Bản, trưng bày trang phục truyền thống Việt - Nhật với áo dài - kimono - yukata, các trò chơi dân gian và lễ hội đặc trưng. Đặc biệt, phần biểu diễn hóa trang nhân vật cosplay công phu và thuyết trình truyện tranh Nhật Bản cùng nhân vật cosplay thu hút sự tham gia trình diễn của hơn 100 sinh viên, học sinh Trung học phổ thông, giới trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Riêng tại Ngày hội việc làm Nhật Bản 2022, có 12 đối tác là các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký và tham gia tuyển dụng nhân lực với 651 vị trí. Hơn 500 sinh viên các ngành Điều dưỡng, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Ngôn ngữ Nhật… đã tham gia phỏng vấn trực tiếp, trực tuyến để giành suất chính thức thực tập nghề nghiệp và làm việc tại Nhật năm 2022, 2023 từ đối tác Nhật.

Bên cạnh đó, các hợp tác chiến lược với đối tác Nhật Bản là tập đoàn Will Group, CUC, Tenshinkai và Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản (Faviji)… cũng được ký kết với Đại học Đông Á.

Lần thứ hai tham gia chương trình, bạn Phan Thị Lệ Thùy, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Đại học Đông Á hào hứng chia sẻ: Mỗi năm, Lễ hội lại mang một sắc màu sinh động khác nhau, giúp sinh viên được giao lưu, kết nối và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Ngày hội việc làm là địa chỉ để em cũng như các bạn sinh viên tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp ở nước Nhật từ những ký kết hợp tác tại chương trình, chuẩn bị Nhật ngữ cho những buổi phỏng vấn trực tiếp cùng doanh nghiệp vào năm thứ 3, 4 để nắm bắt suất thực tập và làm việc tại Nhật./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-299233.html


top