Văn hóa

Lễ hội Anh tại Hà Nội

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương Quốc Anh và 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Lễ hội Anh quốc - InspireMe Festival 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại phố đi bộ Hà Nội đã mang tới cho công chúng thủ đô và du khách nhiều điều bất ngờ thú vị trong suốt 3 ngày hoạt động. 

Được chuẩn bị từ nhiều tháng trước nên lần đầu tiên Lễ hội Anh quốc diễn ra tại Hà Nội đã thực sự chinh phục mọi người. Đó là một không gian tổ chức sống động, tràn ngập văn hóa và dấu ấn của nước Anh từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực, thể thao đến nghệ thuật đặc biệt là lễ hội được tổ chức quanh Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô Hà Nội vừa thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và nước Anh vừa làm cho lễ hội trở nên lung linh sắc màu trong không gian đẹp của Hồ Gươm.

Hơn 50 gian hàng của các công ty Anh quốc với các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, công nghệ khoa học, thời trang và thương mại với nhiều thông tin tiện ích: Từ du học, học bổng Chevening, xin visa du lịch hay thử mua sắm với các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Bên cạnh đó, du khách không thể không dừng chân thưởng thức thế giới ẩm thực Anh đa dạng tại 11 gian hàng với hàng chục món ăn hấp dẫn.



Lần đầu tiên Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Anh quốc -
InspireMe Festival 2018. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Vương Quốc Anh và 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Ảnh: Việt Cường


Hơn 50 gian hàng của các công ty Anh thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công nghệ khoa học, thời trang
và thương mại với nhiều hoạt động thú vị diễn ra tại Lễ hội Anh Quốc 2018. 
Ảnh: Việt Cường


Du khách thích thú chụp ảnh bên hình ảnh biểu tượng của nước Anh. 
Ảnh: Việt Cường


Một trong những sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến ứng dụng trong hoạt động quảng cáo
được giới thiệu với người xem. 
Ảnh: Việt Cường


Những sản phẩm mang thương hiệu Anh nổi tiếng cũng được giới thiệu tại lễ hội. 
Ảnh: Việt Cường


Khách Việt Nam tham quan gian hàng giới thiệu về công nghệ sạch của Anh tại lễ hội. 
Ảnh: Việt Cường


Mọi người cùng tham gia các trò chơi ngoài trời tại khu vực 16 gian hàng trưng bày
đến từ các tổ chức phi lợi nhuận về các dự án Bảo vệ động vật hoang dã. 
Ảnh: Việt Cường


Những trò chơi vui vẻ, nhẹ nhàng rất thu hút trẻ em tham gia. 
Ảnh: Việt Cường


Khách tham quan viết thông điệp bảo vệ động vật hoang dã. 
Ảnh: Việt Cường


Người xem cũng được tạn hưởng những màn trình diễn thời trang,
ca nhạc ngoài trời được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Khánh Long


Một khu vực được trang hoàng rực rỡ tại Lễ hội Anh quốc 2018. 
Ảnh: Khánh Long


Ông Gareth Ward - Đại sứ vương quốc Anh tại Việt Nam tham gia các hoạt động của lễ hội. Ảnh: Khánh Long




Không khí vui vẻ, sôi động trong một hoạt động tại khu vực trình diễn áo dài trong lễ hội. Ảnh: Khánh Long

Chủ đề của Lễ hội năm nay là “Sáng tạo, bình đẳng giới và nói không với đồ nhựa dùng 1 lần” đã mang đến sự trải nghiệm thích thú cho người tham gia. Các trò chơi ngoài trời được tổ chức thân thiện với sự giao lưu cùng các gia đình, tưng bừng hơn người tham quan có những phút giây sống hết mình cùng với DJ Spectrum và các ban nhạc trong chung kết Music is GREAT, bên cạnh đó có đêm trình diễn thời trang ấn tượng khi tà áo dài truyền thống Việt Nam lại được khoe sắc cùng các bộ sưu tập thời trang nổi tiếng của Anh.

Trong 3 ngày náo nhiệt của lễ hội, người xem được đắm chìm trong sự thư giãn lý thú với màn hình chiếu phim ngoài trời với hai bộ phim ca nhạc Sunshine on Leith và bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh Wallace and Gromit. Từ trẻ em đến thanh thiếu niên và người già đều có thể hòa chung dòng cảm xúc trong âm thanh của phim và cảm nhận như mình đang ở một rạp chiếu phim ngoài trời lớn của nước Anh. Và cũng không cần phải đến nước Anh, người dân Hà Nội có thể tìm hiểu và khám phá đất nước qua triển lãm ảnh phong cảnh và sắc màu văn hóa Anh quốc.

Người xem được chụp ảnh với Tàu điện ngầm và Bốt điện thoại đỏ hay chiêm ngưỡng công trình đồng hồ Big Ben được làm bằng tăm giang cao 1.8m tại gian hàng của Đại sứ quán Anh. Cùng với các hoạt động vui chơi giải trí như vẽ mặt, giải đố, truy tìm khó báu, người dân Hà Nội còn tham gia trao đổi với các diễn giả về các chủ đề công nghệ-khoa học, văn hóa- xã hội tại khu vực Knowledge corner, tham dự những buổi đọc sách, chia sẻ những kiến thức về văn học Anh.


Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết: Đây là cơ hội để người dân Việt Nam được hòa mình vào không khí Lễ hội Anh quốc ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Inspire Me Festival 2018 giới thiệu về một Vương quốc Anh sáng tạo, năng động, nhiều cảm hứng với các lĩnh vực đa dạng.

Đại sứ Gareth Ward chia sẻ niềm vui khi đông đảo người dân Hà Nội đội mưa đến tham gia các hoạt động của lễ hội. Đại sứ hi vọng những hoạt động văn hóa quy mô sẽ tổ chức nhiều hơn khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt- Anh./.
 

Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường, Khánh Long

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/le-hoi-anh-tai-ha-noi-187876.html


top