Tin tức

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023

Chiều 21/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục thành phố, chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2022 và năm mới 2023.
  Ông Nguyễn Văn Nên (trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2022 và năm mới 2023. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Nên chúc Tổng Giám mục Nguyễn Năng cùng các linh mục, chức sắc, chức việc Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố và đồng bào Công giáo thành phố một mùa Giáng sinh an vui, đầm ấm, tràn đầy hồng ân của Thiên chúa. 

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, trải qua một năm phục hồi và phát triển, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, thậm chí một số chỉ tiêu vượt cao. Thành phố xác định, có được sự thành công như vậy là nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp, sự chung sức đồng lòng của nhân dân thành phố.

Lãnh đạo thành phố cảm ơn Tổng Giám mục, các linh mục, chức sắc Tòa Tổng giám mục thành phố, đồng bào Công giáo thành phố luôn đồng hành, chung sức đồng lòng cùng thành phố vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội to lớn thời gian qua.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng Linh mục Nguyễn Năng trên cương vị Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ, đồng bào Công giáo đồng tâm hiệp lực hướng về thành phố, về đất nước, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội thành phố đề ra. 

Thay mặt các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo thành phố, Tổng Giám mục Nguyễn Năng chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bày tỏ niềm vui, sự tự hào về những đánh giá hoạt động và đóng góp của đồng bào Công giáo vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố. 

Chúc mừng thành phố đã đạt những thành tựu to lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ổn định, phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch, Tổng Giám mục Nguyễn Năng nhấn mạnh, nguồn lực của đồng bào Công giáo nói riêng, nhân dân thành phố nói chung còn rất lớn và có vai trò quan trọng cho sự phát triển thành phố; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh ngày một phát triển mạnh mẽ, phồn thịnh, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tổng Giám mục Nguyễn Năng nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023.

Những ngày qua, nhiều đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng các lãnh đạo, chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành… trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và năm mới 2023./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-chuc-mung-giang-sinh-nam-2022-va-nam-moi-2023-318995.html


top