Tin tức

Lãnh đạo EAEU công nhận tư cách quan sát viên của Moldova


Tổng thống Moldova Igor Dodon (trái) và Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev. (Nguồn: akipress.com)
Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ngày 14/4 cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã quyết định công nhận tư cách quan sát viên của Moldova trong liên minh này.

Phát biểu tại Bishkek, ông Atambayev nói: "Hội đồng tối cao Kinh tế Á-Âu đã quyết định hoan nghênh và ủng hộ mong muốn giành được tư cách nhà nước quan sát viên của Moldova tại EAEU."

Trước đó, tại hội nghị, lãnh đạo các nước thành viên EAEU đã thảo luận về các định hướng chính sách kinh tế vĩ mô chính trong giai đoạn 2017-2018 và về việc hợp tác kinh tế với các nước thứ ba, đặc biệt, một thỏa thuận tạm thời sẽ dẫn tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa EAEU và Iran.

EAEU, được thành lập năm 2015, là một liên minh kinh tế của các quốc gia nằm chủ yếu tại tại phía Bắc lục địa Á-Âu, gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga./.
 
TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/lanh-dao-eaeu-cong-nhan-tu-cach-quan-sat-vien-cua-moldova-146144.html


top