UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai đồng bộ giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển bền vững. Đây là cam kết của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2026, diễn ra ngày 10/4.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã phản ánh, giai đoạn gần đây, do tác động của giá nhiên liệu, chi phí của doanh nghiệp tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, quy mô nhỏ, vốn ít. Cùng đó, những vướng mắc về cơ chế liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng, chính sách tín dụng cũng tạo ra những trở lực cho doanh nghiệp...
Ông Hồ Phi Dũng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Lạng Sơn thẳng thắn kiến nghị, cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh cần nghiên cứu, xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp thứ cấp hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, vì doanh nghiệp hạ tầng đã thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, có những dự án 2 - 3 năm vẫn chưa cấp được giấy chứng nhận đầu tư, bỏ lỡ thời cơ phát huy hiệu quả và nguồn vốn.
Đại diện Chi hội doanh nghiệp khu vực Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị, cơ quan chuyên môn của tỉnh nhanh chóng xóa các khu vực lõm sóng, trắng sóng để phục vụ phát triển kinh tế, chuyển đổi số. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Cơ quan chức năng cần rà soát, kiến nghị đơn vị có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai. Tại một số địa phương, trước đây, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa thống nhất, có nơi cấp lâu dài. Do đó, gây khó khăn cho quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình dẫn đến kéo dài thời gian, một số dự án chậm tiến độ vì phải đợi mặt bằng.
Theo ông Dũng, trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bên cạnh phát huy hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng cần có giải pháp hành chính, chế tài đủ mạnh để có thể xử lý, cưỡng chế trường hợp cố tình chống đối; đảm bảo dự án không bị chậm thời gian triển khai theo kế hoạch.
Một trong những vấn đề khiến doanh nghiệp đau đầu đó là chính sách tín dụng, lãi suất cho vay khi ngân hàng áp dụng có những thời điểm tăng đến 14%. Đặc biệt là phía ngân hàng chỉ giải ngân tỷ lệ vốn nhất định gây ách tắc dòng tiền rất khó cho doanh nghiệp. Thời gian gần đây, giá xăng, dầu liên tục biến động, vật liệu xây dựng và các chi phí khác của doanh nghiệp cũng tăng theo khiến những doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực hạn chế đối mặt với vô số thách thức...
Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng giám đốc Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương - chuyên kinh doanh bến bãi tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông tin, hiện hiệu suất sử dụng kho, bãi của đơn vị mới đạt hơn 60%. Cơ quan chức năng Trung ương và địa phương xem xét làm việc, trao đổi với các bên liên quan phía nước bạn Trung Quốc tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để khai thác tối đa hạ tầng, kho bãi đã đầu tư.
Hiện nay, việc tuyển dụng lao động phổ thông và lao động kỹ thuật bắt đầu gặp khó, có sự cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành của tỉnh nghiên cứu có chiến lược định hướng nghề nghiệp, đào tạo lao động bài bản, đáp ứng cả về số lượng và chất lượng nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn.
Ông La Giang Nam, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Lạng Sơn - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ của tỉnh cho hay, hiện doanh nghiệp đang gặp khó tiếp cận nguồn vật liệu đá xây dựng, giá cả cũng tăng cao. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh xem xét bố trí thêm các mỏ và tăng công suất mỏ đá để đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.
Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt giá nguyên vật liệu xây dựng, tránh tăng giá phi thực tế gây khó cho doanh nghiệp. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành thêm các chính sách trợ giúp làm “bệ đỡ” giúp doanh nghiệp trẻ từng bước ổn định, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể trong hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã theo thẩm quyền.
Ông Dương Công Vĩ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, về giá nhiên liệu diễn biến khó lường, nhiều thời điểm tăng cao thực sự gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, nhất là đơn vị thi công sử dụng nhiều máy móc công trình. Tuy nhiên, vấn đề điều tiết giá xăng, dầu thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Sở sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Về giá vật liệu xây dựng biến động theo hướng tăng, Sở đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, báo cáo Bộ Xây dựng theo yêu cầu làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành chung theo quy định.
Liên quan đến vấn đề đất đai, thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, ông Nguyễn Hữu Chiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn chỉ rõ, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được thực hiện theo Luật Đất đai 2024. Đối với thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền khi có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Mô trường giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Sở đã thành lập Tổ giải quyết khó khăn, vướng mắc theo lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hiện tỉnh có 4 chính sách ưu đãi lớn với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gồm: hỗ trợ về lãi suất ưu đãi; hỗ trợ con, cây giống thuộc danh mục cây trồng trọng điểm ưu tiên phát triển của tỉnh; chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc và cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm sản nằm trong danh mục cây, con chủ lực của tỉnh và chính sách phát triển sản phẩm OCOP. Đây là chính sách ưu việt, các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động nghiên cứu, nắm bắt cơ hội đầu tư...
Chia sẻ khó khăn chung với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cam kết, tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã. Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng theo thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thu hút đầu tư có trọng tâm, phù hợp quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Tỉnh chủ trương phát triển khu, cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã cơ bản được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.
Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt trên 10%. Tỉnh xác định, khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng, tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Do đó, tỉnh sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phát huy hiệu quả các lợi thế về cửa khẩu, logistics, thương mại biên giới và du lịch.
Đồng thời, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin về tình hình phát triển và các cơ chế, chính sách mới; cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thu hút hiệu quả các nguồn lực, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, chủ động nắm bắt cơ hội, thích ứng với môi trường hội nhập và cạnh tranh; đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả…
Lạng Sơn hiện có 6.030 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 68.198 tỷ đồng. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng chiếm 86%). Toàn tỉnh có 561 hợp tác xã. Tổng số thuế của các hợp tác xã nộp ngân sách Nhà nước hơn 23 tỷ đồng../.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/lang-son-dong-hanh-ho-tro-doanh-nghiep-va-hop-tac-xa-phat-trien-ben-vung-439816.html