Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch.
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch.
Ngày 30/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành chương trình hành động phát triển du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch; đóng góp trực tiếp khoảng 12% vào GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hằng năm từ 13 - 14%. Tổng lượt khách phục vụ đạt khoảng 40 triệu; trong đó, số lượt khách du lịch nội địa khoảng 36,6 triệu, số lượt khách du lịch quốc tế đạt từ 3,4 triệu trở lên.
Khu vực bãi biển Đá Ông Địa (phường Phú Thủy) được chỉnh trang thành điểm nhấn thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Mũi Né (Lâm Đồng) là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Khu vực bãi biển Đá Ông Địa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Nhóm Tháp Po Sah Inư trên ngọn đồi Bà Nài. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Nội dung: Nguyễn Thanh/TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lam-dong-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-469880.html