Tin tức

Kỷ niệm 62 năm "Chiến thắng Giron" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961-19/4/2023). Tham dự buổi họp mặt có bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Sở, ban, ngành; Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Tiểu đoàn 261 -Giron tại Thành phố và sinh viên đang họp tập trên địa bàn.
  Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung - TTXVN  
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại sự kiện đặc biệt quan trọng đối với nhân dân Cuba. Vào ngày 17/4/1961, lực lượng người Cuba lưu vong phản động, được sự hậu thuẫn của Quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc đổ bộ lên bãi biển Giron của Cuba nhằm mục đích tiến công quân sự, chiếm đóng một phần lãnh thổ Cuba, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng Cuba non trẻ. Các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Fidel Castro đã anh dũng kháng cự cuộc xâm lược, kiên quyết chiến đấu và đập tan chiến dịch đổ bộ của đối phương. Thắng lợi của họ vào ngày 19/4/1961 tại bãi biển Giron, trở thành sự kiện Chiến thắng Giron nổi tiếng trong lịch sử Cuba.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khi một dân tộc buộc phải cầm súng đứng lên để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc, dân tộc đó nhất định chiến thắng. Chiến thắng ấy là chiến thắng của chính nghĩa, của công lý.

Việt Nam và Cuba đã cùng gắn bó với nhau trong những chặng đường gian khó nhất. Quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dầu khí, xây dựng, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, y tế… Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực về công nghệ dược, trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tăng cường xúc tiến trao đổi văn hóa, du lịch, giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm duy trì bền vững mối quan hệ truyền thống anh em tốt đẹp giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm cảm kích trước những tình cảm chân thành mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong hơn 60 năm qua. Theo bà Ariadne Feo Labrada, Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và cụ thể là trong các công tác tại Thành phố. Thời gian tới, Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến các Đoàn công tác của Sở Y tế Thành phố sang Cuba để trao đổi nhiều nội dung thiết thực, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mô hình y tế cộng đồng./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ky-niem-62-nam-quotchien-thang-gironquot-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-328986.html


top