Tin tức

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện hòa giải ở cơ sở

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 10/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) gồm 5 chương, 35 điều. Trong các nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là việc bổ sung một số quyền của hòa giải viên để tạo điều kiện cho hòa giải viên có thể hoàn thành tốt nhất hoạt động hòa giải; quy định rõ phạm vi tham gia, hình thức tham gia, quyền và nghĩa vụ của người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở...

Ngoài ra, việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật được xác định là một nội dung quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở trong tổ chức và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm 3 điều, bao gồm các quy định sửa đổi, bổ sung; điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp. Dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; bãi bỏ 5/19 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa đối với 6/19 thủ tục hành chính, cắt giảm 34% chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dự thảo cũng được lược bỏ những quy định không cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp đặc biệt trong việc tuyển chọn, đào tạo, chuẩn bị nguồn lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia cung ứng lao động khác đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; cải cách, đơn giản hóa thủ tục yêu cầu bồi thường, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật hiện hành./.

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-bao-dam-tinh-chu-dong-linh-hoat-trong-thuc-hien-hoa-giai-o-co-so-461100.html


top