Văn hóa

Kon Tum khôi phục nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình 1719). Nhờ đó, Kon Tum đã khôi phục phần lớn nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Người Brâu tại làng Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Người Rơ Măm tại làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) truyền dạy những lớp học dệt vải truyền thống. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Các lớp dạy cồng chiêng, đan lát, dệt, tạc tượng và các nghi lễ, văn hóa của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum đã được khôi phục. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Nhiều lớp dạy cồng chiêng, đan lát, dệt, tạc tượng và các nghi lễ, văn hóa của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum đã được khôi phục. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Người Brâu tại làng Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) phục dựng lại nghi lễ cúng trỉa lúa. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ để kế thừa, tiếp nối, góp phần quảng bá nét độc đáo của dân tộc mình. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/kon-tum-khoi-phuc-net-dep-van-hoa-le-hoi-truyen-thong-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-368483.html


top