Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, đồng thời có buổi gặp gỡ thân mật với cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ – những người luôn hướng về quê hương với trái tim nồng hậu.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại tại Geneva, anh Nguyễn Kim Công - một trí thức đã sinh sống nhiều năm tại Thụy Sĩ, cho biết anh luôn dõi theo quá trình đi lên mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, đồng thời bày tỏ rất vui mừng trước chuyến công tác sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thụy Sĩ.
Anh nhấn mạnh: “Trong những năm qua, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị ổn định. Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ tuy không quá lớn nhưng ổn định và đóng góp tích cực vào xã hội sở tại. Nhiều du học sinh, nhà khoa học Việt Nam đã học tập hoặc hợp tác nghiên cứu tại Thụy Sĩ, góp phần làm cầu nối văn hóa – tri thức giữa hai nước. Ngược lại, nhiều chuyên gia Thụy Sĩ cũng đã đến làm việc tại Việt Nam qua các chương trình viện trợ và hợp tác”.
Theo anh Nguyễn Kim Công, trong bối cảnh thế giới hướng đến phát triển xanh, bền vững, Việt Nam có thể học hỏi từ Thụy Sĩ trong lĩnh vực chuyển đổi số, tài chính xanh, y tế, đổi mới sáng tạo… Ngược lại, Thụy Sĩ có thể xem Việt Nam là điểm đến chiến lược tại Đông Nam Á. Anh mong rằng “chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ diễn ra tốt đẹp, góp phần tích cực nhằm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia”.
Trong khi đó, bà Đoàn Thu Hiền - chuyên gia làm việc tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - hy vọng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là dịp đề xuất chính sách hỗ trợ người Việt tham gia làm việc tại các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh một số người Việt tại Geneva đang làm việc cho các tổ chức quốc tế và là cầu nối hữu ích cho đất nước trên phương diện quan hệ đa phương.
Bà nêu rõ: “Sau nhiều năm làm việc cho WHO, tôi nhận thấy người Việt luôn được đánh giá cao về sự chăm chỉ, khả năng làm việc cường độ cao và tính chân thành. Hy vọng rằng cùng với chính sách thu hút nhân tài từ nước ngoài về Việt Nam để phát triển đất nước, chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước rồi xây dựng chiến lược nhằm hỗ trợ người Việt vào làm tại các tổ chức quốc tế. Tôi hy vọng lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các cơ quan khác sẽ quan tâm tới vấn đề này”.
Ở góc độ khác, võ sư Đinh Kim Ấn - người gắn bó với hoạt động giao lưu văn hóa võ thuật giữa hai nước - lại quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ song phương, thắt chặt giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Hiện với nhiều võ đường tại các thành phố của Thụy Sĩ, các võ sinh của thầy Đinh Kim Ấn hằng năm tới Việt Nam tham dự các sự kiện võ thuật kết hợp du lịch.
Thầy chia sẻ: “Các võ sinh của tôi có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, ngưỡng mộ tiềm năng du lịch Việt Nam và mong muốn có thêm thông tin cụ thể hơn nữa về chính sách, sản phẩm, điểm đến du lịch Việt Nam. Họ cũng hy vọng các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thị thực, tăng cường kết nối đường bay, phổ biến Pháp ngữ, đồng thời tích cực phối hợp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến nhiều đối tượng tại Thụy Sĩ - quốc gia có tiềm lực kinh tế ở châu Âu. Thời gian qua, có nhiều võ sinh hay đồng nghiệp của tôi về Việt Nam để tham dự các chương trình văn hóa nghệ thuật, nhưng tôi hy vọng sẽ có một ngày, Việt Nam tổ chức một ngày hội về võ thuật ngay tại Thụy Sĩ, để bạn bè – những người đam mê võ thuật cổ truyền Việt Nam – có thể được trải nghiệm ngay tại châu Âu”./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/kieu-bao-tai-thuy-si-mong-doi-cuoc-gap-voi-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-403702.html