Với lợi thế có 15km bờ biển và hệ thống sông ngòi dày đặc, những năm gần đây, người dân Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã biết tận dụng tiềm năng từ biển để phát triển kinh tế địa phương bằng việc đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản.
Có lẽ cũng ít có vùng quê ven biển nào lại có cả ba nguồn hải sản từ nước ngọt, nước lợ và nước mặn đánh bắt từ biển như ở vùng ven biển Kim Sơn. Ở đây có nhiều loại hải sản nổi tiếng như cá vược, cua rèm, tôm rảo...
Theo Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Sơn cho biết, từ khi có Nghị quyết số 05/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển vùng kinh tế ven biển đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, huyện Kim Sơn đã tập trung triển khai nhiều dự án về nuôi trồng thủy, hải sản vùng ven biển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương cũng như giữ vững an ninh- quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Vùng nuôi ngao ven biển ở xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thu hoạch ngao ở Kim Trung.

Ngao thương phẩm vừa được thu hoạch.

Anh Trần Văn Bộ ở xã Kim Đông, huyện Kim Sơn phát triển kinh tế hộ gia đình bằng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng.

Tôm thẻ chân trắng có khả năng kháng bệnh tốt, lớn nhanh hơn và rất thích nghi với môi trường nuôi ven biển ở Kim Sơn.

Hệ thống máy quạt nước tạo oxy trên đầm nuôi tôm.

Thu hoạch tôm.

Nông dân Kim Sơn thu hoạch cá vược, một giống cá đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Ngoài ngao, tôm, cá... người dân Kim Sơn còn phát triển thêm nghề nuôi hàu Thái Bình Dương.

Lồng nuôi hàu giống.

Các giá thể dùng để cấy hàu giống.

Hàu nuôi ở vùng ven biển Kim Sơn được đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cao. |
Những năm gần đây, khi về vùng ven biển Kim Sơn, người ta có thể nhìn thấy không khí sôi động, sầm uất trong hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản với quy mô lớn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy hải sản là 2553,2ha, trong đó diện tích nuôi trồng nước mặn, nước lợ chiếm chủ yếu. Chia thành 3 vùng: vùng từ đê Bình Minh 1 đến đê Bình Minh 2 với diện tích 1.006,6 ha; vùng từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 với diện tích 931,6ha được tận dụng nuôi trồng và khai thác; vùng từ đê Bình Minh 3 đến Cồn Nổi được dùng tận thu sản phẩm.
Theo sự hướng dẫn của cán bộ Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã đi thăm một số mô hình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản của người dân Kim Sơn và nhận thấy rằng, các giá trị kinh tế ven biển nơi đây đang từng bước được khơi dậy và mang lại hiệu quả cao cho địa phương.
Được biết, thời gian đầu hầu hết các hộ đều tập trung vào nuôi tôm sú và mô hình này đã đưa lại thu nhập khá hơn lên rất nhiều. Đến nay, đối tượng con nuôi được khai thác ngày càng phong phú hơn như cua xanh, tôm thẻ trắng, ngao, tôm rảo, cua rèm, cá bống bớp…. Bên cạnh đó, đã có một số hộ nông dân đang bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi hàu giống Thái Bình Dương. Theo thống kê của UBND huyện Kim Sơn, năm 2011 tổng sản lượng thủy hải sản đạt 10.094 tấn, vượt 6.094 tấn so với kế hoạch, tăng 6784 tấn so với năm 2010.
Với những thành công ban đầu, mô hình nuôi trồng thủy sản hiện đã trở nên đa dạng hơn khi các xã đã hình thành được những mô hình nuôi tôm cộng đồng. Các khu nuôi tôm công nghiệp đã mở hướng làm giàu cho nhiều hộ. Không ít gia đình đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng và mở rộng khu nuôi trồng theo hướng công nghiệp, hiện đại, đánh dấu bước tiến mới của nghề nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trên địa bàn huyện. Điển hình là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bộ, ông Lưu Văn Luyến ở xã Kim Đông và các hộ tại Khu nuôi tôm công nghiệp Kim Trung đã đầu tư hệ thống guồng tạo oxy cho mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, đem lại doanh thu 500 triệu đồng/ha. Hay như các hộ ở Kim Trung triển khai mô hình nuôi cá mú thương phẩm với lợi nhuận đạt gần 40 triệu đồng/ha…
Hiện nay, ngoài diện tích nuôi trồng thủy hải sản ven bờ, Kim Sơn còn có đội thuyền đánh bắt xa và gần bờ khoảng hơn 100 chiếc nên mở ra cơ hội việc làm khá tốt và ổn định cho người dân địa phương, nhất là lớp lao động trẻ.
Theo ông Mai Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, trong chiến lược phát triển kinh tế biển năm 2012, Kim Sơn sẽ triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, thu hút các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy hải sản theo hướng hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác quản lí nhằm khai thác hợp lí tài nguyên vùng ven biển, bảo vệ môi trường sinh thái khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh trật tự vùng ven biển./.
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/khoi-day-tiem-nang-kinh-te-bien-kim-son-37164.html