Tin tức

Khánh thành "Phòng Thái Lan" tại Học viện Ngoại giao Việt Nam

Chiều 30/9, Học viện Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ khánh thành "Phòng Thái Lan" tại Học viện Ngoại giao.


  Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan (ThaiCham) Piyapong Jriyasetapong, khai trương Phòng Thái Lan tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN  

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai nước vào năm 2023.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan (ThaiCham), “Phòng Thái Lan” là một phòng đa năng được sử dụng vào các mục đích như khánh tiết, giảng dạy, tập huấn cán bộ, nhà ngoại giao và sinh viên.

Tới dự Lễ khánh thành có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura, Chủ tịch ThaiCham Piyapong Jriyasetapong, cùng đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam, các Phòng Thương mại nước ngoài tại Việt Nam, Đại sứ quán và thành viên của ThaiCham.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ, “Phòng Thái Lan” được lên ý tưởng từ tháng 11/2021 theo đề xuất của Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura. Kể từ thời điểm đó, Đại sứ và Đại sứ quán Thái Lan đã có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Học viện Ngoại giao cùng cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan để triển khai dự án.

Nhấn mạnh trong tất cả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam - Thái Lan, giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật đóng một vai trò quan trọng, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định, "Phòng Thái Lan" thực sự là một minh chứng sống động cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước. Đây được kỳ vọng là đầu mối, kênh phổ biến, truyền bá kiến thức, thông tin về văn hóa, xã hội, lịch sử, bản sắc và tinh thần Thái Lan đến sinh viên Học viện Ngoại giao, góp phần đắc lực vào giao lưu văn hóa, học thuật ở các cấp học cao hơn tại Việt Nam.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung cho biết, với các tài liệu và thiết bị hấp dẫn cùng một loạt các hoạt động, bao gồm hội nghị chuyên đề, hội thảo, chiêu đãi và giảng dạy được tiến hành thường xuyên, "Phòng Thái Lan" tại Học viện sẽ cung cấp hiệu quả việc sử dụng đa mục đích, thúc đẩy nâng cao nhận thức về Thái Lan và góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao hai nước.

"Phòng Thái Lan" là dự án hợp tác thứ tám giữa Học viện Ngoại giao và Đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Thái Lan là thành viên ASEAN đầu tiên lập không gian hình ảnh của mình tại Học viện.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura nêu rõ, "Phòng Thái Lan" thể hiện quyết tâm sâu sắc của Thái Lan trong việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với Việt Nam về phát triển giáo dục và nguồn nhân lực, vốn là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Trong tương lai gần, Đại sứ quán Thái Lan mong muốn được hợp tác với Học viện Ngoại giao trong việc tổ chức các chuỗi giảng dạy, hội thảo về các khía cạnh khác nhau mà Thái Lan - Việt Nam quan tâm, bao gồm cả những vấn đề về hợp tác tiểu vùng và khu vực như cơ chế hợp tác Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), ASEAN và APEC.

Cũng theo Đại sứ Nikorndej Balankura, Đại sứ quán Thái Lan dự định kết nối Học viện Ngoại giao Việt Nam với các tổ chức giáo dục hàng đầu ở Thái Lan để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong trao đổi giáo dục và nghề nghiệp. Đặc biệt, hai bên hướng tới việc phát triển chương trình giảng dạy “Nghiên cứu Thái Lan” đầu tiên tại Học viện Ngoại giao, qua đó làm sâu sắc hơn và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt hơn nữa./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khanh-thanh-quotphong-thai-lanquot-tai-hoc-vien-ngoai-giao-viet-nam-310430.html


top