Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Khánh Hòa đã phát động đợt thi đua cao điểm về thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Hơn 1.120 tổ bầu cử đang tiếp tục vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao và hoàn thành trước thời gian so với quy định.
Cử tri đặc khu Trường Sa bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN phát
Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa, các cấp ủy chỉ đạo phát động phong trào thi đua kêu gọi, vận động 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, phấn đấu hoàn thành trước theo mốc thời gian quy định. Tổ bầu cử phải thực hiện tốt quy trình kiểm phiếu, lập biên bản, niêm phong hòm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức bầu cử ở cơ sở bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; thực hiện bầu cử đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa đang được cập nhật liên tục để báo cáo cho Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định ở từng mốc thời gian. Đáng ghi nhận tại 109 tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%; trong đó, 3 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia đi bỏ phiếu đạt 100%. Nhiều xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt từ 80% trở lên… Những con số này minh chứng cho sự đồng lòng của cử tri trong việc thực hiện quyền công dân, góp phần xây dựng Quốc hội và chính quyền cơ sở vững mạnh.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, vùng đồng bào Chăm ở khu vực phía Nam cử tri đã hoàn thành công tác bầu cử từ rất sớm. Cử tri Dương Tình (83 tuổi, ở làng gốm truyền thống Bàu Trúc, xã Ninh Phước) dù tuổi đã cao nhưng vẫn trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu số 8 để thực hiện quyền được bầu cử.
“Tôi muốn đích thân cầm phiếu bầu để chọn lựa những đại biểu có năng lực, trí tuệ đứng vào hàng của cơ quan quyền lực của Nhà nước. Mong muốn các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử để góp sức, cống hiến cho sự phát triển của đất nước sau này”, cử tri Dương Tình cho biết.
Tại các cơ sở thờ tự ở xã Thuận Nam, đây đang là thời điểm của tháng tịnh chay (tháng chay của đạo Bàni) của các chức sắc, tôn giáo. Để thuận lợi cho việc bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã Thuận Nam đã cử lực lượng đưa thùng phiếu phụ đưa đến các chùa, thánh đường để các chức sắc, chức việc cùng thực hiện quyền công dân của mình.
Tại xã Đại Lãnh, chính quyền địa phương cũng chủ động bố trí ca nô cùng các tổ công tác trực tiếp đến từng lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển để vận động và hỗ trợ vận chuyển cử tri vào đất liền bỏ phiếu an toàn. Toàn xã đã có 5/15 thôn, nhất là những khu vực có đông cử tri là ngư dân đã tham gia bầu cử đạt 100%.
Cùng với cả nước, hơn 1,6 triệu cử tri thuộc có 65/65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử.
Cử tri tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ danh sách 20 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 67 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 từ 108 đại biểu ứng cử; bầu 1.392 đại biểu HĐND cấp xã, phường từ 2.317 người ứng cử.
Trước đó, 1 khu vực bỏ phiếu thuộc Lữ đoàn Đặc công nước 5 (phường Đông Hải) và 20 khu vực bỏ phiếu thuộc đặc khu Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm. Nhờ chuẩn bị chu đáo, bố trí hợp lý, công tác tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu được tiến hành thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khanh-hoa-thi-dua-bau-dung-bau-du-ve-dich-som--434859.html