Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.
Các thành viên đoàn Peru trong trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm trước giờ tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chiều 3/10/2026. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Qua nghệ thuật, ẩm thực, trang phục, thủ công truyền thống và những trải nghiệm trực tiếp, văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn trở thành cầu nối để các dân tộc hiểu nhau hơn, cùng hướng tới hợp tác và phát triển bền vững.
* Điểm hẹn văn hóa quốc tế giữa lòng Thủ đô
Trong không gian của Hoàng thành Thăng Long, hàng vạn người dân và du khách trong và ngoài nước đã hòa mình vào không khí sôi động, đa sắc màu của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II. Diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, quy tụ 50 quốc gia tham dự.
Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội được định vị như một “điểm hẹn” về văn hóa, di sản thế giới. Trong đó, mỗi gian hàng là một “ô cửa” mở ra bản sắc riêng, từ trang phục truyền thống, nhạc cụ, hội họa đến trò chơi dân gian, nghi lễ cổ truyền...
Tại không gian văn hóa Lào, du khách không chỉ được tìm hiểu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, thưởng thức những món ăn đặc trưng như nộm đu đủ, còn có dịp trải nghiệm nghệ thuật truyền thống qua các tiết mục múa, trình diễn nhạc cụ dân tộc do các nghệ sĩ Lào biểu diễn.
Các nghệ sĩ Lào biểu diễn nhạc cụ và điệu múa truyền thống tại Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, chiều 3/10/2026. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Một trong những điểm nhấn tại không gian văn hóa Lào là nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống. Những chiếc khăn vạt vai (Pha Biang), váy Sinh cùng các sản phẩm thổ cẩm với màu sắc rực rỡ không chỉ thể hiện sự khéo léo của người thợ còn chứa đựng nhiều câu chuyện văn hóa, gắn với đời sống tâm linh và quan niệm thẩm mỹ của người Lào. Bên cạnh nghề dệt, kỹ nghệ kim hoàn với những sản phẩm chạm khắc bạc tinh xảo hay các sản phẩm mây tre đan mộc mạc cũng góp phần tái hiện một đời sống văn hóa gần gũi với thiên nhiên của người dân Lào.
Theo ông Bounthavy Soundala, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ thể hiện kỹ nghệ của nghệ nhân còn chứa đựng tâm hồn, đời sống tinh thần và quan niệm sống của người dân Lào. Với nhiều nét văn hóa tương đồng, gần gũi, sự hiện diện của văn hóa Lào tại lễ hội trở thành một nhịp cầu giao lưu ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
Không gian văn hóa Cuba tại Lễ hội lần này giới thiệu tới công chúng nhiều nét đặc trưng của đất nước vùng Caribe, từ những sản phẩm quen thuộc như xì gà, cà phê, rượu làm từ mía đến các loại nhạc cụ, trang phục và hình ảnh về kiến trúc, đời sống văn hóa Cuba. Hình ảnh La Habana cổ với những công trình mang dấu ấn kiến trúc Tây Ban Nha, những con phố, ngôi nhà truyền thống tạo nên một góc Cuba sinh động giữa không gian lễ hội. Công chúng cũng có thể tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Cuba, trong đó có áo guayabera - một loại trang phục nam phổ biến và gắn với văn hóa khu vực Caribe.
Theo Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Maiker Comendador Escalante, bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm, hình ảnh văn hóa, thông qua các hoạt động tại Lễ hội, văn hóa trở thành một phương thức giới thiệu hình ảnh Cuba một cách trực quan và gần gũi, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Việc tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là dịp để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Cuba theo cách trực quan, gần gũi, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Cuba.
Gian hàng của Vương quốc Bỉ (do Đại sứ quán Bỉ phối hợp cùng các Văn phòng vùng Flanders, Brussels và Wallonie tổ chức) lại mang đến một không gian châu Âu hài hòa giữa lịch sử và nhịp sống đương đại. Tại đây, công chúng không chỉ tìm hiểu kiến trúc cổ kính qua các tư liệu trưng bày, còn khám phá những sản phẩm, hình ảnh tiêu biểu gắn với Bỉ như truyện tranh, ẩm thực, bia Bỉ, bánh waffle và đặc biệt là những thông tin về giáo dục - một lĩnh vực mà Bỉ cũng có nhiều thế mạnh…
Chị Tú Minh, đến từ Đại sứ quán Bỉ, cho biết đây là dịp để Đại sứ quán giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Bỉ đến công chúng Việt Nam. Thông qua các hoạt động tại lễ hội, Đại sứ quán Bỉ mong muốn tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm những trải nghiệm trực tiếp và hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Bỉ.
Đến Hoàng thành Thăng Long trong dịp lễ hội, công chúng được trực tiếp trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, hay tham gia workshop ẩm thực quốc tế, nơi đầu bếp từ các châu lục cùng chia sẻ tinh hoa ẩm thực của dân tộc mình. Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam như chèo, tuồng, cải lương… và các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế đến từ Lào, Campuchia, Philippines, Mexico, Isarel, Liên bang Nga, Ấn Độ, Pakistan, Ukraine, Peru, Bangladesh… mang đến cho công chúng một bức tranh văn hóa, nghệ thuật sống động. Cùng với đó, chương trình chiếu phim quốc tế giới thiệu hàng chục các tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia, mang đến cho công chúng những lát cắt về văn hóa, thân phận và khát vọng con người…
Sau khi trải nghiệm các không gian văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long, chị Camila, du khách đến từ Peru, cho rằng đây là cơ hội hiếm có để cùng lúc tìm hiểu văn hóa của nhiều quốc gia. Theo chị, điều đặc biệt của lễ hội là mỗi quốc gia mang đến một bản sắc riêng nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tôn trọng sự khác biệt, chia sẻ di sản, tăng cường hợp tác và hướng tới phát triển bền vững.
Vongsouda Phapbounyang, một nữ sinh viên Lào đang học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi được đến lễ hội, được giới thiệu văn hóa truyền thống của đất nước mình với bạn bè quốc tế, đồng thời có cơ hội giao lưu, tìm hiểu văn hóa các quốc gia. “Em cảm thấy rất tự hào khi được cùng đoàn mang những nét văn hóa truyền thống của đất nước mình đến giới thiệu với bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để em gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau”, Vongsouda Phapbounyang bày tỏ.
Đến tham quan lễ hội, chị Nguyễn Hồng Anh, đến từ phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình đến Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội, tham quan các gian trưng bày, được tìm hiểu, khám phá văn hóa của nhiều quốc gia. “Mỗi gian trưng bày đều giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, đặc biệt, tôi và gia đình đặc biệt thích thú khi được thưởng thức, khám phá ẩm thực của nhiều nước tại lễ hội này”, chị Nguyễn Hồng Anh chia sẻ.
* Nhịp cầu giao lưu văn hóa
Tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Việt Nam lần này, ông Lý Thiên Thắng, Chủ nhiệm phòng đối ngoại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trưởng đoàn nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ, ông rất vinh dự được tham gia Lễ hội lần này. Đoàn đại biểu của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây có 37 thành viên, đại diện cho tỉnh Quảng Tây đến tham gia lễ hội. Trong đêm khai mạc, đoàn đã biểu diễn trên sân khấu tác phẩm múa “Cùng chung ánh trăng” (Cộng thiền quyên), với mong muốn thể hiện một ước nguyện đẹp về sự đoàn tụ, đồng thời gửi gắm mong muốn về tình hữu nghị và sự kết nối giữa con người với con người…
Theo ông Lý Thiên Thắng, lễ hội đã tạo cơ hội để thanh niên, nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. “Là một trường nghệ thuật, chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới mà còn mong muốn tiếp thu những giá trị văn hóa của các nước khác. Đặc biệt, chúng tôi rất coi trọng văn hóa Việt Nam. Vì vậy, các nghệ sĩ của chúng tôi đến đây với mong muốn được giao lưu, học hỏi, qua đó nâng cao chuyên môn và hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật trong tương lai”, Lý Thiên Thắng chia sẻ.
Chia sẻ ý nghĩa khi tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, chị Tú Minh, Đại sứ quán Bỉ cho rằng sự tham gia của 50 quốc gia tại Lễ hội lần này đã cho thấy sự quan tâm của các đại sứ quán và cộng đồng quốc tế đối với hoạt động này. Theo Tú Minh, văn hóa có vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một quốc gia và tăng cường sự kết nối giữa người dân các nước. Đại sứ quán Bỉ vui mừng được tham gia và đóng góp cho một hoạt động có ý nghĩa như vậy. Đồng thời hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình, dự án liên quan đến văn hóa để Đại sứ quán Bỉ cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao khác có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa của đất nước mình tới người dân Việt Nam…
Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, Lễ hội năm nay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026). Hành trình đồng hành cùng UNESCO cho thấy tinh thần về một Việt Nam ngày càng chủ động và tích cực trong hợp tác quốc tế về văn hóa.
Bà Nguyễn Phương Hòa cho biết, lễ hội là hoạt động khởi động cho sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” giai đoạn 2027 - 2036 do Việt Nam đề xuất, vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Điều này mở ra ý nghĩa quan trọng hơn cho Lễ hội khi văn hóa không chỉ cần được bảo tồn, gìn giữ, quảng bá mà còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Lễ hội sẽ mở ra những cơ hội kết nối, hợp tác và hình thành các sáng kiến mới trong thời gian tới, nhất là giữa nghệ sĩ, nhà sáng tạo và các đối tác văn hóa…
Theo Ban tổ chức, Lễ hội năm nay được mở rộng ra nhiều không gian, từ Hoàng thành Thăng Long đến khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm với các hoạt động diễu hành, trình diễn trang phục truyền thống các nước, cùng các chương trình giao lưu văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mỗi không gian mang một sắc thái văn hóa riêng, cùng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và đầy màu sắc của văn hóa thế giới tại Việt Nam./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/kham-pha-sac-mau-van-hoa-cua-viet-nam-va-the-gioi-470333.html