Sáng 10/4/2026, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện dự kiến có khoảng 450 gian hàng đa ngành.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026.
Được tổ chức lần đầu từ năm 2013, đây là một trong những hội chợ du lịch thường niên lớn nhất tại Việt Nam, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Trải qua nhiều năm phát triển, Hội chợ đã không ngừng mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức cũng như nội dung chuyên môn, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc tại VITM 2026.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, mặc dù năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và thách thức, song Việt Nam vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Ông cho biết, ngành du lịch đã đạt những con số ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỷ đồng, qua đó khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và lan tỏa hình ảnh quốc gia.
Khách quốc tế tại gian hàng văn hóa Viet Charm - Culture & Dining Show.
Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, hội chợ VITM 2026 không chỉ phù hợp xu thế phát triển chung mà còn thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo nhất quán của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông nhấn mạnh: “chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để đưa du lịch Việt Nam sang giai đoạn mới”, trong đó dữ liệu và các công nghệ như AI, Big Data sẽ đóng vai trò quan trọng trong phân tích thị trường, cá nhân hóa sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động quảng bá và dự báo dòng khách.
Đại biểu tham quan các gian hàng.
Đồng thời, việc phát triển du lịch cần song hành với tăng trưởng xanh và du lịch bền vững, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, qua đó hướng tới xây dựng ngành du lịch Việt Nam phát triển toàn diện và lâu dài.
Đại biểu đi tham quan gian hàng.
Tại VITM 2026, cùng với các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C), các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế sẽ triển khai nhiều chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới cùng các gói kích cầu du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, những xu hướng du lịch mới gắn với ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững cũng được cập nhật, góp phần mang đến cho khách tham quan cái nhìn toàn diện hơn về sự chuyển động của ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-mac-vitm-thuc-day-chuyen-doi-so-va-phat-trien-du-lich-xanh-ben-vung-442296.html