Tin tức

Khai mạc triển lãm ảnh "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico" tại Hà Nội

Chiều 8/10, triển lãm ảnh "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico" khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, giới thiệu tới công chúng Hà Nội 27 bức ảnh tư liệu về những "soldaderas" trong Cách mạng Mexico (1910-1920). Triển lãm nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mexico (1975-2026) và tiếp nối triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và "Đội quân tóc dài" từng được giới thiệu tại Mexico hồi tháng 8/2025.


Dự lễ khai mạc có Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin Muñoz; Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải; bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; ông Chu Văn Khánh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez, người kết nối, thúc đẩy để triển lãm đến với công chúng Việt Nam.

Các Đại biểu khách mời dự Lễ khai mạc.

Cùng dự có Đại sứ các nước Brazil, Nam Phi, Uruguay, Belarus, Chile, Colombia; đại diện Đại sứ quán Argentina, Venezuela, Cộng hòa Dominica, Nhật Bản; đại diện Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hà Nội, Câu lạc bộ Phụ nữ Thủ đô, Đoàn Thanh niên phường Cửa Nam và các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết tháng 10 luôn gợi nhắc người Việt Nam về những người phụ nữ, về tình yêu thương, sự hy sinh và những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ. Triển lãm lần này, theo bà, tiếp nối hành trình giao lưu giữa hai bảo tàng: tháng 8/2025, triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và "Đội quân tóc dài" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đã được giới thiệu tại Bảo tàng Phụ nữ Mexico; nay câu chuyện về những nữ chiến sĩ Mexico được kể lại cho công chúng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. 

“Từ "Đội quân tóc dài" của Việt Nam đến những Soldaduras của Mexico, mỗi đất nước có một lịch sử riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Lịch sử không chỉ được làm nên bởi những sự kiện lớn lao mà còn bởi những con người bình dị, trong đó có biết bao những người phụ nữ đã lựa chọn bước lên phía trước khi đất nước cần tới họ”, bà Tuyết nói.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, với sứ mệnh lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện về phụ nữ, bảo tàng mong muốn mở rộng đối thoại, tăng cường hợp tác quốc tế, đưa câu chuyện của phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới và đưa câu chuyện của phụ nữ các nước đến với công chúng Việt Nam. Thay mặt bảo tàng, bà cảm ơn Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Mexico và Trung tâm lưu trữ Casasola đã đồng hành, phối hợp tổ chức triển lãm.

Khách tham quan tại Triển lãm.

Triển lãm trưng bày 27 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola, trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola, khắc họa hình ảnh những "soldaderas" - những nữ chiến sĩ đã đồng hành, tiếp tế, làm công tác y tế, thông tin liên lạc và trực tiếp chiến đấu trong Cách mạng Mexico.

Giới thiệu về tác giả của các bức ảnh, Đại sứ Alejandro Negrin cho biết ông Casasola là nhà báo đã cùng gia đình thành lập một hãng tin ảnh tại thành phố Mexico vào năm 1912, được xem là người tiên phong của báo chí nhiếp ảnh Mexico. Kho lưu trữ mang tên ông, theo Đại sứ, hiện là một trong những di sản hình ảnh quý giá nhất về thời kỳ này trong lịch sử Mexico. Đại sứ đánh giá triển lãm có giá trị tư liệu lớn và giá trị nghệ thuật đặc sắc.

Một số bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm.
 

Theo Đại sứ, những bức ảnh xác nhận phụ nữ đóng vai trò nền tảng trong cuộc cách mạng. Những người được gọi là "soldaderas", hay "adelitas", là một phần của các đạo quân cách mạng, trực tiếp chiến đấu nhưng cũng chăm sóc thương binh, chuẩn bị thức ăn, vận chuyển vũ khí. Bên cạnh đó còn có những phụ nữ làm giao liên, làm báo, hoạt động chính trị, tổ chức các nhóm xã hội, thậm chí là sĩ quan tình báo. "Một phần rất quan trọng trong những thành tựu to lớn của phụ nữ mà chúng tôi có ngày nay tại Mexico có nguồn gốc từ tinh thần anh hùng của những người phụ nữ được Agustín Casasola ghi lại qua ảnh", ông nói.

  Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz phát biểu tại buổi lễ.   

Đại sứ Negrin đặt vai trò ấy trong bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo ông, cuộc cách mạng bắt đầu năm 1910 là cuộc cách mạng xã hội lớn đầu tiên của thế kỷ 20, thành quả được ghi nhận trong Hiến pháp Mexico năm 1917, văn kiện vẫn còn hiệu lực đến nay. Ông nhấn mạnh đây là hiến pháp đầu tiên trên thế giới công nhận quyền sở hữu đất đai của nông dân và các quyền lao động như ngày làm việc 8 giờ, lương tối thiểu, quyền đình công. Về lao động nữ, Đại sứ nêu các quy định cấm phụ nữ làm ca đêm trong công nghiệp, cấm làm việc ở nơi độc hại, nguy hiểm và yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm chế độ nghỉ thai sản, cho con bú.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà quảng bá văn hóa Kyra Núñez de León cho biết triển lãm tại Hà Nội là "một nửa còn lại" của dự án, sau triển lãm về "Đội quân tóc dài" và Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại thành phố Mexico hồi tháng 8/2025. Bà kể rằng khi xem các bức ảnh tại Mexico, người dân đã xúc động trước những khó khăn, hy sinh của các nữ chiến sĩ Việt Nam và dành tình cảm sâu nặng cho Việt Nam.

Nói về những người phụ nữ trong ảnh, bà cho rằng họ không chỉ sát cánh bên những người đàn ông của mình mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu, có người trở thành tướng lĩnh, chỉ huy các binh đoàn.

Nhân dịp này, bà trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hai tư liệu phim: phim về những người phụ nữ cách mạng trong lịch sử Mexico do bà Patricia Galeana, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Mexico, gửi tặng và đoạn phim phỏng vấn nhà văn, nhà báo Elena Poniatowska, người đã viết nhiều tác phẩm về các "soldaderas". Bà cũng chuyển lời của bà Galeana nhấn mạnh hai điều: tình chị em, bằng hữu được bồi đắp từ sứ mệnh vinh danh những người phụ nữ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc, và tình đoàn kết, hợp tác bền chặt giữa hai bảo tàng. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn ông Adrián Casasola, người kế nghiệp gia đình quản lý kho tư liệu Casasola, đã hợp tác chặt chẽ để thực hiện triển lãm.

Nhà quảng bá văn hóa Kyra Núñez de León - người từng đưa triển lãm “Đội quân tóc dài” đến Mexico giới thiệu với khách tham quan các tác phẩm trưng bày ở triển lãm

Sau các phát biểu, ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho học sinh và đại diện Trường Wellspring. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc, chụp ảnh lưu niệm và tham quan triển lãm.

Chia sẻ với phóng viên bên lề lễ khai mạc, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết bà ấn tượng nhất với bức ảnh về quyền của phụ nữ được trưng bày ở khu sảnh. Bà nói: "Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đang bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Cô là một thành viên của hội và rất tự hào về điều đó".

Theo bà, các nữ chiến sĩ Mexico "rất tuyệt vời" và giống phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh ở chỗ cùng hy sinh vì đất nước, tiễn chồng con lên đường chiến đấu và đảm đương hậu phương. Bà đánh giá những sự kiện như thế này "rất có tác dụng giáo dục" với giới trẻ, giúp các bạn hiểu hơn thời kỳ gian khó của đất nước, trân trọng cuộc sống hôm nay và giá trị hòa bình mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico" phục vụ công chúng từ ngày 8/10 đến 22/10/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-mac-trien-lam-anh-quotnhung-nu-chien-si-cach-mang-mexicoquot-tai-ha-noi-471185.html


top