Tối 24/9, tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề Khởi vượng tinh hoa.
Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành Tết biển của cư dân duyên hải. Một điểm mới của mùa lễ hội năm nay là Thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu nhằm tạo ra một hành trình văn hóa biển trọn vẹn cho du khách. Thông qua lễ hội, Thành phố kêu gọi cộng đồng chung tay gìn giữ di sản của cha ông và xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện.
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Báo cáo mừng công ngư dân năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ Mai Trung Hưng cho biết, 9 tháng đầu năm, dẫu đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết, môi trường, nguồn lợi và thị trường, bà con ngư dân Cần Giờ vẫn giữ vững tinh thần kiên cường, bền bỉ bám biển, bám nghề và chủ động thích ứng để duy trì sản xuất. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, tổng sản lượng thủy sản trong kỳ đã đạt 8.232 tấn, tương đương 73,9% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.474 tấn và sản lượng nuôi trồng đạt 6.758 tấn.
Ông Mai Trung Hưng nhấn mạnh: "Dù đô thị có phát triển ra sao, biển vẫn là một phần hồn cốt không thể thiếu của Cần Giờ". Ông cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục đồng hành cùng bà con định hướng phát triển kinh tế biển gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn rừng ngập mặn và nguồn lợi thủy sản. Xã tập trung hỗ trợ cơ cấu lại nghề khai thác theo hướng chuyển đổi nghề phù hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá và đẩy mạnh nuôi trồng sinh thái. Mục tiêu cốt lõi là biển phải xanh hơn, nghề biển phải hiệu quả hơn và cuộc sống của bà con ngư dân ngày càng tốt hơn.
Đến với Lễ hội Nghinh Ông năm nay, ông Sushant Dwivedi, du khách đến từ Singapore chia sẻ rất thích thú với bản sắc văn hóa vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh qua hai ngày trải nghiệm. Các hoạt động lễ hội và văn hóa rất phong phú, người dân nơi đây rất thân thiện và mến khách.
Nghi thức Thượng đại kỳ tại Lễ hội Nghinh Ông TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: TTXVN phát
Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra tại xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu từ ngày 23-27/9. Phần lễ bao gồm lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, lễ thượng đại kỳ và lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền. Điểm nhấn là lễ Nghinh Ông trên biển diễn ra vào sáng 26/9 với hàng trăm ghe tàu rẽ sóng ra khơi bái vọng thần Nam Hải rồi rước Ông trở về lăng. Đây là nghi thức linh thiêng và hào hùng nhất, thể hiện mối quan hệ lâu đời giữa con người với biển cả. Phần hội sôi nổi với các hoạt động ẩm thực, triển lãm, hát bội, đờn ca tài tử, múa rối nước, thể dục thể thao và trò chơi dân gian./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-mac-le-hoi-nghinh-ong-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2026-469020.html