Tin tức

Khai mạc Khóa tập huấn Chuyên gia quân sự Phái bộ Liên hợp quốc

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cùng các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm.
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Khai mạc Khóa tập huấn Chuyên gia quân sự Phái bộ Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì lễ khai mạc. 

Cùng dự có đại diện Đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định việc phối hợp với các quốc gia trong tổ chức các khóa huấn luyện chuyên môn về gìn giữ hòa bình là bước đi phù hợp, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; từng bước xây dựng cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực, xứng đáng với lựa chọn của Liên hợp quốc để triển khai các hoạt động phối hợp ba bên trong huấn luyện gìn giữ hòa bình trong tương lai.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nước đối tác để bảo đảm các nội dung tập huấn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. 

Khóa tập huấn Chuyên gia quân sự Phái bộ Liên hợp quốc là khóa tập huấn quốc tế thứ 7 được tổ chức tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Theo kế hoạch, Khóa tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 16/7-3/8. Đây là khóa huấn luyện đầu tiên với nhiều nội dung huấn luyện, tập bài xử lý tình huống ngoài thực địa; có sự tham gia điều phối, tổ chức, giảng dạy trực tiếp của đội ngũ giảng viên sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm quốc tế. 

Bên cạnh các kiến thức cơ bản về Liên hợp quốc và hoạt động gìn giữ hòa bình theo Tài liệu huấn luyện Tiền triển khai Liên hợp quốc, khóa tập huấn sẽ trang bị nội dung lý thuyết và thực hành về thực hiện nhiệm vụ của Chuyên gia quân sự Phái bộ Liên hợp quốc như: Hoạt động điều tra, xác minh, hỗ trợ giải giáp vũ khí, giải trừ quân bị; hoạt động trung gian, hòa giải, sử dụng phiên dịch; hoạt động liên lạc và quan hệ với truyền thông; công tác báo cáo... 

Trong năm ngày cuối khóa tập huấn, học viên sẽ triển khai các bài tập thực hành xử lý các tình huống ngoài thực địa về nhiệm vụ của Chuyên gia quân sự, bao gồm tuần tra, quan sát; điều tra, xác minh, báo cáo; phân tích hố bom mìn, vật liệu nổ; đàm phán, hòa giải./. 

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-mac-khoa-tap-huan-chuyen-gia-quan-su-phai-bo-lien-hop-quoc-182313.html


top