Tin tức

Khai mạc Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Ngày 10/10, Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số” đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.
  Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN  

Diễn đàn khẳng định vai trò là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao, nơi các Tòa án tối cao của các quốc gia ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước ngoài, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chào mừng. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN  
Phát biểu chào mừng tại Diễn đàn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, đối với Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh cải cách tư pháp là một nội dung trọng tâm, luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng. Nhiều vấn đề đặt ra cho ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực tư pháp cũng là những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.
Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, coi đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung, trong đó có các Thẩm phán của ngành Tòa án; từng bước hiện đại hóa nền tư pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập; xây dựng niềm tin xã hội, đảm bảo công bằng, công lý, góp phần xây dựng xã hội phát triển văn minh thịnh vượng. Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và Tòa án các nước ASEAN, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hợp tác thiết thực của ASEAN và Trung Quốc trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, phát triển bền vững và cùng có lợi.
  Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN  
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng thì hợp tác tư pháp càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, đảm bảo môi trường hợp tác ổn định, minh bạch. Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc đã mở ra một kênh hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp. Diễn đàn lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng là sự tiếp nối cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc; đã được Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đăng cai tổ chức thành công vào các năm 2014, 2017 và 2022.
Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư, với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại có yếu tố xuyên biên giới; đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận công lý. Đây là những nội dung quan trọng gắn với trọng trách của Tòa án mỗi nước và trách nhiệm chung của Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc.

Tiếp nối những kết quả đạt được từ các Diễn đàn trước đây, Diễn đàn lần này mở ra không gian trao đổi cởi mở, thực chất về các nội dung của hợp tác tư pháp, nhận diện sớm các vấn đề mới nổi, các xu hướng dài hạn có tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trọng trách của hệ thống Tòa án các nước ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới. Những ý tưởng, đề xuất trao đổi tại Diễn đàn có thể bổ sung các định hướng hợp tác hiệu quả của Tòa án các nước trong thời gian tới.

  Ngài Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN  
Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngài Trương Quân, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết: Hợp tác tư pháp luôn là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Diễn đàn tư pháp Trung Quốc - ASEAN là nền tảng hợp tác đa phương có cấp độ cao nhất, ảnh hưởng rộng rãi nhất và cơ chế hoàn thiện nhất giữa Trung Quốc và ASEAN. Ba kỳ diễn đàn trước đã được tổ chức thành công tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng như "Tuyên bố chung Nam Ninh". Diễn đàn lần này được tổ chức lần đầu tiên tại một quốc gia ASEAN là Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, có ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu sắc. Diễn đàn lần này lấy chủ đề là "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số", bám sát sự thay đổi của thời đại và xu thế phát triển trong khu vực, nhất định sẽ trở thành sự bảo đảm vững chắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc và các nước ASEAN, đóng góp động lực tư pháp tích cực, ổn định và mang tính xây dựng cho khu vực và thế giới.

Theo Ban Tổ chức, Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn lần thứ tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử.

  Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN  
Sau khi khai mạc, các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu thảo luận và thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả Diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-mac-dien-dan-tu-phap-asean-trung-quoc-lan-thu-tu-471445.html


top