Cùng với học sinh cả nước, học sinh, sinh viên tại các địa phương như Tây Ninh, Điện Biên, Gia Lai và Cần Thơ bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các địa bàn miền núi, biên giới, nhiều trường nội trú liên cấp được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách được học tập và rèn luyện.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho trường THPT chuyên Trần Văn Giàu. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
*Tây Ninh: Gần 600.000 học sinh hân hoan bước vào năm học mới
Cùng với học sinh cả nước, gần 600.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí phấn khởi, đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm đổi mới.
Tại điểm cầu Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu, lễ khai giảng có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Mai Văn Chính, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính. trao học bổng cho học sinh tại lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt. Những phần học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Bước vào năm học mới với tinh thần “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm”, ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và việc sắp xếp mạng lưới trường lớp theo đúng tiến độ; hoạt động dạy và học hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu cho biết, nhà trường đặt mục tiêu đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM với 100% giáo viên các môn STEM triển khai bài học STEM trong giảng dạy; từ 80% học sinh tham gia thực hiện sản phẩm STEM, dự án nghiên cứu khoa học hoặc khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có ít nhất 5 dự án về trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục thúc đẩy đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phấn đấu tăng 30% số học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế so với năm học trước và nâng điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2027. Công tác chuyển đổi số cũng được chú trọng với mục tiêu đạt mức 3 theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông; trên 80% giáo viên đạt mức “thành thạo” về năng lực số và từ 50% học sinh đạt bậc 4 trở lên theo khung năng lực số dành cho người học.
Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân IV (Trường Văn hóa Công an nhân dân IV) ở Tây Ninh, Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.
Thầy và trò Trường Văn hóa Công an nhân dân IV sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm học tập, rèn luyện tốt. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Năm học này, trường đón 95 học sinh nội trú thuộc các khối 4, 5 và 6. Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, gồm con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, trẻ em dân tộc thiểu số và học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn.
Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tỉnh Tây Ninh có trụ sở tại số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh, trên diện tích 5,6 ha, là cơ sở trước đây của Công an tỉnh Tây Ninh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường hơn 400 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất khoảng 5,9 tỷ đồng. Việc đưa trường vào hoạt động là một trong những mô hình giáo dục gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách được học tập, rèn luyện trong môi trường nội trú, góp phần chăm lo, hỗ trợ các em phát triển toàn diện. Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng 10 phần quà gồm đồ dùng học tập, động viên các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.
*Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khai giảng tại Điện Biên
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai giảng năm học mới 2026-2027 trong không khí rộn ràng, phấn khởi. Dự và chúc mừng thầy trò nhà trường có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Được xây dựng từ tháng 11/2025 trên diện tích hơn 5,3 ha, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa có tổng mức đầu tư gần 225 tỷ đồng. Công trình gồm 30 phòng học văn hóa, 13 phòng học bộ môn, 99 phòng ở nội trú, 15 phòng công vụ giáo viên cùng nhiều hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ, đáp ứng việc học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.
Chúc mừng thầy, trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa được học tập trong ngôi trường mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng thầy, trò nhà trường; cá nhân đồng chí Phạm Gia Túc tặng tượng chân dung Bác Hồ, mong thầy và trò nhà trường luôn khắc ghi lời dạy của Bác, thi đua học tập, sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước...
Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, năm học 2026 - 2027 toàn tỉnh có 194 cơ sở giáo dục công lập với tổng số 7.289 lớp, 207.118 học sinh, học viên. Có sự quan tâm đầu tư nguồn lực từ Trung ương và tỉnh, tỷ lệ kiên cố hóa của toàn ngành đều tăng. Trong đó phòng học kiên cố đạt khoảng 80,7% (tăng 1,2%); phòng học bộ môn được kiên cố đạt khoảng 80,6% (tăng 2,4%); phòng ở nội trú, bán trú học sinh được kiên cố đạt khoảng 67,6% (tăng 6,4%); nhà công vụ giáo viên được kiên cố đạt khoảng 48,8% (tăng 6,3%).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu bấm nút khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Riêng về hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp, năm học này tỉnh Điện Biên có thêm 9 trường tại 9 xã, gồm: Thanh Yên, Sín Thầu, Sam Mứn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng, Mường Nhà hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng tổng số trường nội trú liên cấp hoàn thành của tỉnh lên 10 trường. Theo kế hoạch, 10 trường nội trú liên cấp đã tuyển 303 lớp (gồm 134 lớp Tiểu học, 169 lớp Trung học cơ sở) với tổng số 10.157 học sinh; trong đó 7.070 học sinh nội trú và 3.087 học sinh bán trú; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số 88,46%...
Ngoài thiết bị, đồ dùng học tập, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp đều được đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, nước sạch, bếp ăn, khu vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, y tế học đường và nhân lực cấp dưỡng tương xứng với quy mô học sinh nội trú, bán trú.
*Hân hoan ngày tựu trường nơi vùng biên giới Gia Lai
Hơn 800 thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Ia Puch (tỉnh Gia Lai) tựu trường trong niềm hân hoan, tự hào đầy cảm xúc.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã biên giới Ia Puch. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Đặc biệt, ngày hôm nay, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Ia Puch còn tự hào là một trong bảy ngôi trường của tỉnh Gia Lai vinh dự kịp khánh thành và được lựa chọn làm điểm cầu kết nối cùng cả nước khai giảng năm học mới. Cùng chung niềm vui với thầy trò nhà trường có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Ia Puch có quy mô 23 lớp với 756 học sinh gồm 580 học sinh bán trú và 176 học sinh nội trú. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo mô hình trường nội trú hiện đại gồm các khối phòng học, phòng bộ môn, khu nhà ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, khu vui chơi thể thao, hệ thống điện nước và trang thiết bị dạy học tiên tiến.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã biên giới Ia Puch, tỉnh Gia Lai khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Hôm nay, đồng loạt 7 ngôi trường mới vùng biên giới của tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động, hàng nghìn học sinh vùng khó đã có cơ hội được tiếp cận, học tập trong môi trường giáo dục khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là những công trình giáo dục mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết, các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở vùng biên được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ về công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học tiên tiến sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh vùng khó có môi trường học tập tốt hơn để phát triển toàn diện.
*Trường Văn hóa Công an nhân dân III chính thức bước vào năm học đầu tiên
Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) III tại thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Năm học đầu tiên, Trường Văn hóa CAND III đón nhận hơn 550 học sinh ở cả 3 cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) đến từ các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao quà động viên các học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân III. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Đây là một ngôi trường đặc biệt, phần lớn các em là con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân; học sinh người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và những em thuộc diện cần được chăm sóc, bảo trợ.
Được xây dựng theo mô hình nội trú, dưới mái trường này, các em không chỉ được học tập văn hóa mà còn được chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện trong một môi trường an toàn, kỷ luật nhưng chan chứa tình yêu thương. Sự ra đời của trường đã thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của lực lượng công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thế hệ tương lai của đất nước.
Nhân dịp khai giảng, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là nguồn động viên to lớn, gửi gắm niềm tin của lãnh đạo Bộ đối với Ban giám hiệu nhà trường cùng những thế hệ học sinh đầu tiên.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng Quỹ khuyến học và nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh. Sự hỗ trợ thiết thực này sẽ tiếp thêm động lực, giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước viết tiếp những ước mơ dưới mái trường mang tên Văn hóa Công an nhân dân III./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/khai-giang-nam-hoc-moi-2026-2027-tiep-them-dong-luc-nang-cao-chat-luong-giao-duc-465586.html