Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác Việt – Nga
Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt đúng dịp hai nước đang kỷ niệm các mốc lịch sử trọng đại: Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; với Việt Nam là dấu mốc 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời là năm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).
Chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xác định những định hướng mới đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga lên tầm cao mới cũng như củng cố quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng lớn ở Nga.
Cùng với đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại còn thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vững chắc hòa bình thế giới. Sự hiện diện của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư khẳng định sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ chân thành, thủy chung và tình đoàn kết cao cả của Liên Xô trong quá khứ và Liên bang Nga ngày nay là di sản lịch sử quý báu để hai nước tiếp tục vun đắp, xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác. Vượt lên trên khoảng cách địa lý, hai nước có sự tương đồng to lớn về lịch sử, tinh thần, tầm nhìn và giá trị. Cả hai dân tộc đồng điệu về tâm hồn, đồng cảm vượt qua những thử thách và đồng hành trên những chặng đường phát triển mà trên hết là tình đồng chí, anh em. Trên thế giới, ít có đất nước nào luôn chiếm một tình cảm sắt son, sâu đậm trong lòng các thế hệ người Việt Nam như Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.
Nhân dịp này, Hiệu trưởng Alexey Gennadievich Komissarov trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm danh hiệu Giáo sư danh dự của của Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga; trao tặng bản sao luận án "Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay (dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô)" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bảo vệ năm 1983.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở chân thành, tin cậy lẫn nhau, hai bên khẳng định luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước, đã được thử thách với thời gian và không ngừng được củng cố và phát triển hướng tới lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Dịp này, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về các định hướng chính trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga trong giai đoạn mới.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với hơn 80 hoạt động dày đặc, phong phú trong thời gian 8 ngày tại 4 quốc gia; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ trao đổi hiệu quả với các đối tác trên các lĩnh vực hợp tác. Những kết quả đạt được trong chuyến công tác sẽ là cơ sở quan trọng, là động lực và là nguồn cảm hứng để Việt Nam và các nước tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt. Ảnh: TTXVN phát
Tăng cường trao đổi, chia sẻ văn hóa Việt Nam với các nước
Trong khuôn khổ chuyến thăm 4 quốc gia, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và các nước.
Đến thăm Trung tâm thể thao Paralympic Kazakhstan, tận mắt chứng kiến các vận động viên kiên trì luyện tập, Phu nhân Ngô Phương Ly đã rất xúc động trước tinh thần mạnh mẽ, vượt lên số phận, khát khao khẳng định bản thân của các em.
Tham quan Bảo tàng quốc gia Kazakhstan, viết lưu bút tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn Bảo tàng sẽ mãi là một biểu tượng văn hóa sống động, một điểm đến kết nối quá khứ và tương lai, đồng thời là cây cầu đưa Kazakhstan đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng chính vẻ đẹp của chiều sâu văn hóa và trái tim rộng mở.
Tại Azerbaijan, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva thăm phố cổ Icheri Seher, thưởng thức bánh mì Azerbaijan. Trong không khí đầm ấm, thân tình, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ những ấn tượng ban đầu ngay khi đặt chân đến Baku – thành phố tươi đẹp, năng động và hiện đại, cũng như sự thân thiện, mến khách.
Tại Liên bang Nga, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường Đại học Mỹ thuật Moskva, mang tên V.I.Surikov và Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK). Thông qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa hai nước đã giúp kết nối những trái tim người con Việt Nam - Liên bang Nga đã thật gần nhau, qua đó góp phần vào sự nghiệp giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Tại Belarus, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Chào đón Phu nhân Ngô Phương Ly, các em đã hát những bài dân ca truyền thống, nhạc thiếu nhi bằng tiếng Việt như: Trống cơm, Đếm sao, Em yêu trường em...
Xúc động trước tình cảm của các em, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ đây là điểm sáng của cộng đồng người Việt tại Belarus, nơi tình yêu tiếng Việt và văn hóa dân tộc vẫn được ươm mầm, gìn giữ. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ "sức sống bền bỉ của tiếng Việt" không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây thiêng liêng gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc. Để giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt, tiếng Việt, cần sự chung tay, đồng lòng của gia đình, cộng đồng và Đại sứ quán, cơ quan đại diện.
Tặng tủ sách tiếng Việt gồm 124 đầu sách, Phu nhân Ngô Phương Ly tin rằng, món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn sẽ tiếp thêm niềm vui, động lực học tập cho những người con đất Việt về hình ảnh, tiếng nói, chữ viết thân thương mà bình dị. Phu nhân Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong hành trình gìn giữ tiếng Việt tại nước ngoài, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em, để tiếng Việt luôn được gìn giữ và phát triển.
Tại đây, các học sinh đã bất ngờ tặng Phu nhân những bức tranh vẽ hình ảnh Bác Hồ bên hoa sen Việt Nam, hình ảnh Tổng Bí thư và Phu nhân bên cạnh lá cờ Việt Nam và Belarus do chính các em vẽ.
Tham quan Bảo tàng quốc gia Belarus, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, cũng như lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng khó khăn của Bảo tàng sau chiến tranh. Trong lưu bút viết tại Bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ khâm phục những con người tận tụy nơi đây, đã kiên nhẫn phục dựng và hồi sinh từng tác phẩm để công chúng được chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Phu nhân Ngô Phương Ly viết: “Tôi cảm nhận được hơi thở của thời gian, sự sống động của ký ức và sức mạnh bền bỉ của cái đẹp trước mọi thử thách”.
Phu nhân Tổng Bí thư mong muốn, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nhằm trao đổi, chia sẻ văn hóa mỗi nước, qua đó, góp phần thúc đẩy đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược mới được thiết lập ngày càng phát triển..../.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ke-thua-truyen-thong-huu-nghi-viet-tiep-tuong-lai-trong-ky-nguyen-moi-397364.html