Khám phá

Hưng Yên tại Triển lãm A80: Dệt nên câu chuyện truyền thống và hiện đại

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Hưng Yên đã mang đến một không gian trưng bày ấn tượng với chủ đề “Rạng rỡ truyền thống, vững bước tương lai”, trong đó, các nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt, đã góp phần làm nên sức hút riêng, thể hiện sự kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc.
Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Hưng Yên đã mang đến một không gian trưng bày ấn tượng với chủ đề “Rạng rỡ truyền thống, vững bước tương lai”, trong đó, các nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt, đã góp phần làm nên sức hút riêng, thể hiện sự kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân trình diễn dệt tại Triển lãm.

Nghề dệt Hưng Yên: Từ những sợi tơ thô mộc đến sản phẩm tinh xảo

Với bề dày lịch sử gần 400 năm, làng nghề dệt đũi Nam Cao của tỉnh Hưng Yên, là một minh chứng sống động cho sự trường tồn của nghề thủ công truyền thống. Tuy nhiên, như nhiều làng nghề khác, dệt đũi Nam Cao cũng từng đối mặt với nguy cơ mai một do sự cạnh tranh của thị trường hiện đại.

Sự xuất hiện của thế hệ trẻ tại Triển lãm A80 là một lời khẳng định mạnh mẽ về nỗ lực “hồi sinh” nghề truyền thống của quê hương. Chị Lương Thanh Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dệt đũi Nam Cao, là một trong những người tiên phong trong hành trình này. Dưới sự dẫn dắt của chị, HTX đã không ngừng sáng tạo, từ những chiếc kén tằm, tấm đũi thô mộc, qua gần 20 công đoạn tỉ mỉ, đã cho ra đời những sản phẩm tinh xảo và độc đáo như khăn tay, áo dài, chăn gối, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác.

Trình diễn quy trình tằm nhả tơ tại Triển lãm.

Tại Triển lãm A80, sản phẩm của HTX Dệt đũi Nam Cao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Khung cửi gỗ truyền thống vang lên lách cách, mang đến một không gian đậm chất văn hóa, đồng thời giới thiệu quy trình sản xuất phức tạp, từ nuôi tằm, nhả tơ, đến dệt vải, nhuộm màu. Những tấm lụa đũi óng ánh, mềm mại, mang đậm dấu ấn của sự khéo léo và tâm huyết của người thợ, đã thực sự chinh phục người xem.

Câu chuyện của chị Lương Thanh Hạnh và HTX Dệt đũi Nam Cao tại Triển lãm A80 là một điển hình cho tinh thần của thế hệ trẻ Hưng Yên trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Họ không chỉ kế thừa tinh hoa của cha ông mà còn chủ động tiếp cận công nghệ, nắm bắt xu thế thị trường để đưa sản phẩm thủ công truyền thống vươn xa.

Việc áp dụng các nền tảng số, tham gia hội chợ và kết nối thương mại quốc tế đã giúp HTX Dệt đũi Nam Cao mở rộng thị trường, với các sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Ý, Hàn Quốc, Ấn Độ... Điều này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Sự hiện diện của các làng nghề truyền thống như dệt đũi Nam Cao tại Triển lãm A80 không chỉ là dịp để trưng bày sản phẩm mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nghề và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản.

Tương lai tươi sáng cho nghề truyền thống

Thành công của HTX Dệt đũi Nam Cao tại Triển lãm A80 là minh chứng cho thấy, với sự sáng tạo, ý chí và tinh thần dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ, các nghề thủ công truyền thống hoàn toàn có thể “hồi sinh” và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên hiện đại. Họ chính là những “người giữ lửa”, thắp sáng lại những giá trị văn hóa quý báu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Trình diễn quy trình quay tơ thành sợi tại Triển lãm. 

Triển lãm A80 đã khắc họa rõ nét hành trình đầy tự hào của Việt Nam trong 80 năm qua, và những câu chuyện về nghề truyền thống, đặc biệt là nghề dệt của Hưng Yên, chính là một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh đó, thể hiện sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn xa của văn hóa Việt./.

  • Bài:  Minh Thu
  • Ảnh:  Thông Thiện
  •  

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/hung-yen-tai-trien-lam-a80-det-nen-cau-chuyen-truyen-thong-va-hien-dai-409025.html


top