Ông Kwon Hyuk Min (giữa), ông Kwon Sung Taek (phải) trao đổi cùng Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc về quan hệ Việt-Hàn. Ảnh: Trường Giang - PV TTXVN tại Hàn Quốc
Chiến thắng này đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ khủng hoảng chính trị xã hội và mở ra một chương mới cho đất nước Hàn Quốc. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã phỏng vấn ông Kwon Hyuk Min – Cố vấn đăc biệt phụ trách chính sách kinh tế quốc tế thuộc Ủy ban bầu cử tổng thống của ông Lee Jae Myung.
Theo ông Kwon, việc đầu tiên mà chính phủ mới phải giải quyết là xử lý hậu quả của thiết quân luật, khôi phục sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh các tác động tiêu cực từ bên ngoài, cộng với khủng hoảng chính trị, kinh tế - xã hội trong nước trong khoảng 6 tháng qua, đời sống của người dân Hàn Quốc hiện đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống dân sinh được cho là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tân Tổng thống Lee Jae Myung.
Chuyên gia Kwon nhận định chính sách thuế quan cao của Mỹ khiến bối cảnh kinh tế thế giới đang rất bất ổn, nên chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ phải phối hợp với Chính phủ Mỹ để xử lý vấn đề thuế quan đầu tiên. Nhiệm vụ thứ 2 là làm sao để các doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn có thể vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển. Tân Tổng thống đã xác định phải tìm động lực mới cho nên kinh tế, theo đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là lĩnh vực trọng yếu.
Trong giai đoạn thập niên 60-70 của thế kỷ trước, Tổng thống Park Chung Hee đã tiến hành công nghiệp hóa với trọng tâm xây dựng cao tốc Bắc - Nam là xương sống. Tiếp đó, thời kỳ Tổng thống Kim Dae Jung đã lấy công nghệ thông tin (IT) - chính phủ điện tử làm trong tâm. Như vậy, trong giai đoạn tới đây, Hàn Quốc đã xác định lấy AI làm cốt lõi và là động lực phát triển mới. Với những định hướng chiến lược như trên, chính phủ mới của tân Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tập trung mọi nguồn lực của quốc gia, hỗ trợ nhiều mặt, bao gồm cả chính sách để đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất nước.
Theo ông Kwon, ở thời điểm hiện tại, chính phủ của tân Tổng thống Lee Jae Myung vẫn xác định lấy trọng tâm quan hệ đồng minh chiến lược Hàn – Mỹ làm ưu tiên và thúc đẩy liên minh 3 bên với Nhật Bản. Ngoại trừ những khúc mắc về lịch sử, các giao lưu nhân dân, kinh tế, văn hóa sẽ tiếp tục được thúc đẩy mà không có trở ngại gì lớn. Đặc biệt, trong mối quan hệ mật thiết giữa Nga và Trung Quốc, tân Tổng thống dự kiến sẽ thi hành một chính sách ngoại giao thực dụng. Quan trọng nhất hiện nay là ưu tiên giải quyết quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump rất quan tâm đến lĩnh vực đóng tàu của Hàn Quốc, tiếp đó là dự án Alaska, LNG dự án cấp khi đốt đẩy tham vọng sẽ được xem là những điều kiện cả gói để đàm phán về thuế quan với Mỹ. Trong vấn đề này, chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp để đàm phán đảm bảo lợi ích quốc gia trên quan điểm đôi bên cùng có lợi.
Nói về mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, Cố vấn đăc biệt Kwon cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài trên nhiều bình diện. Đối với Hàn Quốc hiện nay, Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á, châu Á nói chung ngày càng có vị trí chiến lược hơn. Với mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước ngày càng trở thành mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, quan hệ hợp tác song phương trong tương lai sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Ông Kwon nhấn mạnh vai trò của Việt Nam rất quan trọng. Ở Việt Nam, có gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc. Đã đến thời kỳ mà sự phát triển của Việt Nam cũng chính là sự tăng trưởng phát triển của Hàn Quốc. Vì vậy, quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc ngày càng mở rộng theo cách phát triển quan hệ đa phương. Hợp tác đồng minh Hàn – Mỹ là trọng tâm cơ bản. Cùng với đó hợp tác với khu vực Đông Nam Á trong đó lấy Việt Nam là trung tâm, hợp tác với Trung Á, châu Phi cũng rất quan trọng. Ông Kwon khẳng định quan hệ giữa Hàn Quốc với Việt Nam giờ đây không chỉ là hợp tác kinh tế đơn thuần, có thể miêu tả bằng quan hệ cộng hưởng sinh tồn. Thuế quan cao của Mỹ đang gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của Hàn Quốc gặp khó khăn cùng đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì thế, hiện nay, chính phủ của tân Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tập trung cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Trump. Nếu đàm phán của Hàn –Mỹ được khai thông, đồng nghĩa với quan hệ với nhiều quốc gia khác cũng có chuyển biến.
Ông Kwon cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang rất trông chờ vào kết quả đàm phán cấp cao của chính phủ mới. Ông cho rằng chính sách thực dụng của chính phủ mới ở Hàn Quốc và chiến lược “nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump dường như có sự đồng điệu. Vì vậy, có nhiều cơ hội để hai bên khai thông qua hội đàm cấp cao.
Ông Kwon cho biết thêm năm nay, Hàn Quốc sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Hàn Quốc đang xem xét cách thức để kết nối với Việt Nam không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực kinh tế mà còn tập trung những vấn đề đặc biệt hơn mà Việt Nam quan tâm như điện hạt nhân, đường sắt cao tốc... Nói tóm lại, đây có thể là cơ hội để lãnh đạo Việt Nam khi đến tham dự APEC có thể thảo luận. Ông bày tỏ hy vọng các hoạt động với Việt Nam không chỉ đơn thuần trong kinh tế mà có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/hop-tac-song-phuong-viet-han-ngay-cang-quan-trong-399102.html