Chiều 4/4, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, thông tin liên quan đến nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh xung đột quân sự ở Trung Đông, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xung đột tiếp tục leo thang căng thẳng đã gây hệ lụy rất lớn về nguồn cung xăng dầu và nhiên liệu khí khác. Quy mô và mức độ ảnh hưởng đã vượt qua các cú sốc dầu mỏ thập niên 70 của thế kỷ trước.
Trước diễn biến đó, ngay từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng 2 kịch bản để điều hành xăng dầu. Một kịch bản khoảng 4 tuần và một kịch bản dài hơn. Hiện nay đang thực hiện kịch bản kéo dài.
Về phương án điều hành cung cầu, giá xăng dầu, Bộ Công Thương bám sát các nguyên tắc đã đề ra, đó là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an ninh năng lượng (nguồn cung xăng dầu); cập nhật tình hình giá trên thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu trong nước cho phù hợp; đánh giá tác động đến tiêu dùng của người dân và sản xuất kinh doanh; đánh giá tác động của các giải pháp để bảo đảm cung cầu, giá ổn định, hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
Cụ thể, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP và Nghị quyết số 55/NQ-CP về điều hành xăng dầu. Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Về nguồn cung, đến ngày 31/3, sản lượng khai thác của Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4/2026.“Đặc biệt, trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu, mua sản phẩm xăng dầu đạt khoảng 3,2 triệu mét khối. Cộng với tồn kho hiện nay khoảng 1,6 - 1,8 triệu mét khối, nguồn cung xăng dầu trong nước được bảo đảm đến hết tháng 4/2026. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các kịch bản cho các tháng tiếp theo”, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.Để tiếp tục bảo đảm nguồn cung, Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp: tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, phát triển mạnh các nguồn năng lượng thay thế (trong đó có nguồn xăng nhiên liệu sinh học E10), nâng cao năng lực dự trữ.Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề cung ứng điện trong mùa hè này, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là tuyệt đối không để thiếu điện. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn nhưng phải cố gắng đạt được.Chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia. Theo đó, riêng với các tháng cao điểm mùa khô, Bộ Công Thương đã chuẩn bị phương án dự phòng để điều hành các tháng cao điểm với mức tăng trưởng phụ tải điện lên tới trên 14%. Theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia trong tháng 4/2026, tăng trưởng điện dự kiến khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống ước đạt 350 tỷ kWh và tăng trưởng khoảng 7,9% so với năm 2025.Trong 3 tháng vừa qua, việc cung ứng điện được đảm bảo và tăng trưởng phụ tải thực tế đạt 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.Thời gian tới, Bộ Công Thương bám sát, theo dõi tình hình, thực hiện các đợt kiểm tra thực tế. Ngay trong quý I/2026, các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn công tác làm việc với các đơn vị cung ứng điện để rà soát công tác chuẩn bị đảm bảo cung ứng điện. Kết quả kiểm tra cho thấy là các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị có liên quan đã chủ động chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm cung ứng điện; rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, xử lý các khiếm khuyết (nếu có) và thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành, ứng dụng công nghệ giám sát thiết bị và vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng…Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự đôn đốc của Bộ Công Thương và sự chuẩn bị đầy đủ, Thứ trưởng này tin tưởng việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được bảo đảm.Ông cũng nêu một số hạn chế cần phải khắc phục. Đó là khó dự báo tình trạng liên quan đến ảnh hưởng của El Nino; khó khăn trong việc cung ứng nhiên liệu cho phát điện; các hồ thủy điện phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu: vừa phát điện, vừa cấp nước cho hạ du, chống hạn. Vì vậy, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều tiết hệ thống điện trong mùa khô.
Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công Thương xuyên suốt là không được để thiếu điện, đặc biệt là trong cao điểm mùa khô cũng như là cả năm. Các đơn vị phải chủ động ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng. Bộ cũng đã chủ động ban hành và tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành. Trước mắt tập trung vào công tác lập kế hoạch, dự báo tình hình và thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra. Các tổng công ty điện lực, các tập đoàn, tiếp tục làm việc với các khách hàng, doanh nghiệp để cân đối lại việc sử dụng điện cho hợp lý.
Cùng với các giải pháp được triển khai, ông Tân nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng điện hợp lý, triển khai giải pháp sử dụng nguồn nước thủy điện hợp lý, hiệu quả./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/hop-bao-chinh-phu-thuong-ky-nguon-xang-dau-trong-nuoc-bao-dam-den-het-thang-4-2026-438576.html