Tin tức

Hơn 150 nhà khoa học tham gia Hội thảo quốc tế “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững”

Trong 2 ngày 16 và 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Viêt Nam) phối hợp với Hiệp hội Phát triển Nghiên cứu và Giáo dục (Ấn Độ) cùng với sự đồng hành của Trường Đại học Tài chính Marketing (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 8 với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững” (CSR 2025). Hội thảo có sự tham gia của hơn 150 đại biểu, trong đó có gần 50 đại biểu quốc tế, là các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu của Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Canada...
Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại hội thảo.

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội thảo này sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới, thúc đẩy sự hợp tác liên ngành và liên quốc gia, đồng thời đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

CSR 2025 góp phần thiết lập một diễn đàn thống nhất cho các tập đoàn, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, giới học thuật và các tổ chức khác để trao đổi những kỳ vọng, nguyện vọng và trách nhiệm của họ. Nền tảng này sẽ giới thiệu những tiến bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực như CSR và kinh doanh bền vững, vật liệu và công nghệ bền vững, vệ sinh, kiểm soát khí hậu, cân bằng cuộc sống công việc, hoạt động từ thiện, sản phẩm có trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, tác động xã hội và các chủ đề liên quan khác thông qua các bài thuyết trình, các triển lãm áp phích của các nhà nghiên cứu và các chuyên gia từ các trường đại học và tổ chức khác nhau. Hơn nữa, các bài tham luận, thảo luận và tranh luận sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các quan điểm hiện tại về cách các vấn đề toàn cầu liên quan đến  CSR đang được giải quyết.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Rajkishore Nayak,  Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) là chính sách môi trường buộc nhà sản xuất chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, đặc biệt sau tiêu dùng. EPR giúp giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Rajkishore Nayak Khoa Truyền thông & Thiết kế, Trường Đại học RMIT Việt Nam, cho biết:, tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường 2022 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã quy định rõ nghĩa vụ tái chế hoặc đóng góp tài chính cho Quỹ Bảo vệ môi trường. Trong ngành dệt may – lĩnh vực xuất khẩu lớn của Việt Nam – lượng chất thải từ sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng. Nghiên cứu tại các doanh nghiệp thời trang cho thấy EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) mang lại lợi ích về thiết kế bền vững, quản lý chất thải và tiết kiệm tài nguyên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn tài chính, thiếu cơ sở hạ tầng và nhận thức về EPR còn thấp. Để thực thi hiệu quả, cần có hỗ trợ từ nhà nước và nâng cao nhận thức toàn xã hội.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại đại biểu đã trao đổi các nội dung liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững – những chủ đề đang ngày càng được quan tâm bởi các quốc gia và các tổ chức quốc tế, trong đó tập trung vào các vấn đề chuyên sâu như quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số; trách nhiệm môi trường và hành động vì khí hậu; cam kết cộng đồng và tác động xã hội; các mô hình kinh doanh bền vững và đổi mới sáng tạo./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/hon-150-nha-khoa-hoc-tham-gia-hoi-thao-quoc-te-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep-va-phat-trien-ben-vung-400088.html


top