Tin tức

Học giả Trung Quốc: “Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam hiện đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến nay”

Trước thềm Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2025, hay còn gọi là “Diễn đàn Davos mùa Hè” và chuyến công tác tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Mã Kiệt (Ma Jie), công tác tại Viện nghiên cứu Nam bán cầu thuộc Đại học Thiên Tân (Trung Quốc).
  Phó Giáo sư Mã Kiệt, Viện nghiên cứu Nam bán cầu, Đại học Đại Liên, Trung Quốc: Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Theo Phó Giáo sư Mã Kiệt, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến nay với sự tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế và thương mại mạnh mẽ, và sự liên kết chiến lược ngày càng sâu sắc.

Phó Giáo sư Mã Kiệt khẳng định, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm nay của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên đã ký 45 văn kiện hợp tác thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam với mục tiêu “6 hơn”. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vượt 260,65 tỷ USD. Quý I năm nay, con số này tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải đường sắt và tàu liên vận quốc tế đã giúp giảm đáng kể chi phí hậu cần; trong khi chiến lược kết nối Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Phó Giáo sư Mã Kiệt cho biết hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới công nghệ và hiện đại hóa nông nghiệp, đồng thời coi WEF lần này là cơ hội để cùng thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quản trị toàn cầu. Hai bên đã không ngừng mở rộng quy mô giao lưu giáo dục và văn hóa, củng cố nền tảng dư luận xã hội để tình hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam tạo động lực mạnh mẽ hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá về việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi, tiếp xúc nhằm thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng phát triển trên các lĩnh vực, Phó Giáo sư Mã Kiệt cho rằng trong chuyến thăm Việt Nam mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã xác định rõ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là mục tiêu cốt lõi, đưa ra thiết kế cấp cao nhất cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đặt nền tảng chiến lược vững chắc cho hợp tác toàn diện của hai nước. Thông qua việc tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau và định hướng phương hướng hợp tác, hai bên đã thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời xây dựng một nền tảng rộng lớn cho giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Vẫn theo ông Mã Kiệt, năm 1954, 14 sinh viên Việt Nam đã nhập học tại Đại học Thiên Tân, đánh dấu sự khởi đầu của chương trình giáo dục quốc tế của Đại học Thiên Tân. Hiện nay, Đại học Thiên Tân đã thành lập Viện nghiên cứu Nam bán cầu đầu tiên của Trung Quốc. Trong tương lai, đại học này mong muốn hợp tác sâu rộng với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam, cùng tập trung vào các vấn đề phát triển ở Nam bán cầu, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân tài, thảo luận chính sách và các lĩnh vực khác, cùng nhau khám phá những con đường mới cho sự phát triển hợp tác của Nam bán cầu và giúp tăng cường tiếng nói, ảnh hưởng của Nam bán cầu trong các vấn đề quốc tế.

Đánh giá về việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính năm thứ 3 liên tiếp tham dự "Diễn đàn Davos mùa Hè tại Trung Quốc cũng như những đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn này, Phó Giáo sư Mã Kiệt khẳng định, là một nền kinh tế phát triển nhanh chóng trong ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Davos mùa Hè trong 3 năm liên tiếp, qua đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất kinh tế xanh của Việt Nam trong việc tạo thuận lợi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), cung cấp các ý tưởng mới cho việc xây dựng chiến lược kinh tế, thương mại và các vấn đề phát triển bền vững; phân tích sâu sắc các thách thức của suy thoái, lạm phát và các thách thức khác mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, giúp nắm bắt tình hình kinh tế; tích cực ủng hộ hợp tác công tư, thúc đẩy đồng thuận hợp tác toàn cầu; dựa vào lợi thế kinh tế của Việt Nam để thu hút các công ty toàn cầu tham gia, đưa nguồn lực kinh doanh và cơ hội hợp tác vào chương trình nghị sự của Hội nghị thường niên, qua đó đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị trên nhiều phương diện…/.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/hoc-gia-trung-quoc-quan-he-trung-quoc-viet-nam-hien-dang-o-giai-doan-tot-nhat-tu-truoc-den-nay-400668.html


top