Ngày 8/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” năm 2026 tại thôn Pa Hy, xã Đakrông. Hoạt động góp phần hỗ trợ sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.
Ông Đoàn Quang Anh, Phó chủ tịch UBND xã Đakrông, phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát
Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực diễn ra như: trao tặng 2 “Mái ấm Biên cương”; hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo; tặng máy tính cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đakrông; tặng quà 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang...; tổ chức tham quan, tìm hiểu thực tế các mô hình sinh kế trên địa bàn thôn Pa Hy. Tổng trị giá các hoạt động khoảng 360 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đakrông được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhận hỗ trợ trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” nhiệm kỳ 2026 - 2030. Theo đó, hàng năm, căn cứ tình hình, Hội sẽ đề xuất và được hỗ trợ các mô hình phát triển sinh kế.
Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với phụ nữ, trẻ em và nhân dân khu vực biên giới. Thông qua chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh mong muốn các phần quà, công trình và mô hình sinh kế được trao tặng tại chương trình sẽ được sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hội viên phát huy hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ, chủ động phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đakrông Đoàn Quang Anh khẳng định: Những món quà, công trình và mô hình sinh kế được trao cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với phụ nữ, trẻ em và nhân dân trên địa bàn. Đây là sự quan tâm, sẻ chia thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để người dân vùng biên từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo. Địa phương cam kết triển khai thực hiện tốt các mô hình sinh kế, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, phát huy nội lực, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển...
Trao tặng suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” được tổ chức nhằm góp phần huy động nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em và nhân dân khu vực biên giới; đồng thời hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập. Thông qua việc trao tặng các mô hình sinh kế gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, chương trình góp phần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân tự chủ phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Qua đó, hoạt động tăng cường sự gắn kết, sẻ chia giữa các cấp Hội Phụ nữ, lực lượng Bộ đội Biên phòng với đồng bào vùng biên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương ngày càng đi lên./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ho-tro-sinh-ke-ben-vung-cho-dong-bao-vung-bien-thoat-ngheo-466080.html